Tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình: Nạn nhân tử vong tăng lên 15 người

VOV.VN - Đến 18h chiều 26/7, đã có thêm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Bình tử vong tại bệnh viện.

Đến 18h chiều 26/7, đã có thêm 2 nạn nhân trong vụ lật xe chở người đi họp lớp ở Phong Nha, Quảng Bình, nâng tổng số thiệt mạng lên 15 người.

2 nạn nhân tử vong khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Trước đó, vụ tai nạn giao thông làm 13 người tử vong và 27 người khác bị thương.

hien_turuong_qhuc.jpg

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 9h30 sáng 26/7 tại khu vực Phong Nha -Kẻ Bàng, thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Công tác cứu chữa các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được triển khai khẩn trương. 

Được biết, xe khách gây ra tai nạn là loại xe 45 chỗ ngồi, biển kiểm soát 73B-00925 do anh Hoàng Trung Toản, sinh năm 1993, trú tại phường Ba Đồng, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình điều khiển, trên xe chở 40 người. Xe khách chở đoàn cựu học sinh trường THPT Đồng Hới tham gia lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường đang trên đường đi viếng hang Tám Cô thì bị lật gây tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực rừng núi hiểm trở, đèo dốc, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 100 km, thông tin liên lạc, cứu hộ gặp nhiều khó khăn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng
Thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 26/7, Bộ Y tế thông báo 2 ca mắc mới Covid-19. Trong đó, bệnh nhân ở Quảng Ngãi từng tới Bệnh viện C Đà Nẵng.

Thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng

Thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 26/7, Bộ Y tế thông báo 2 ca mắc mới Covid-19. Trong đó, bệnh nhân ở Quảng Ngãi từng tới Bệnh viện C Đà Nẵng.

Ảnh: Du khách tấp nập làm thủ tục ở sân bay rời Đà Nẵng
Ảnh: Du khách tấp nập làm thủ tục ở sân bay rời Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 26/7, du khách có mặt để thực hiện thủ tục ở bay Đà Nẵng khá đông. Phần lớn là khách đoàn đi du lịch cuối tuần và bay về theo lịch trình.

Ảnh: Du khách tấp nập làm thủ tục ở sân bay rời Đà Nẵng

Ảnh: Du khách tấp nập làm thủ tục ở sân bay rời Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 26/7, du khách có mặt để thực hiện thủ tục ở bay Đà Nẵng khá đông. Phần lớn là khách đoàn đi du lịch cuối tuần và bay về theo lịch trình.

Đà Nẵng tạm dừng các sự kiện đông người, dừng đón khách du lịch trong 14 ngày
Đà Nẵng tạm dừng các sự kiện đông người, dừng đón khách du lịch trong 14 ngày

VOV.VN - Sáng nay (26/7), UBND TP Đà Nẵng chính thức có văn bản yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng tạm dừng các sự kiện đông người, dừng đón khách du lịch trong 14 ngày

Đà Nẵng tạm dừng các sự kiện đông người, dừng đón khách du lịch trong 14 ngày

VOV.VN - Sáng nay (26/7), UBND TP Đà Nẵng chính thức có văn bản yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với BN 416
Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với BN 416

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 15, đề nghị những người đã đến Trung tâm tiệc cưới - nơi BN 416 từng có mặt liên hệ với cơ quan y tế gần nhất.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với BN 416

Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với BN 416

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 15, đề nghị những người đã đến Trung tâm tiệc cưới - nơi BN 416 từng có mặt liên hệ với cơ quan y tế gần nhất.

Một số tỉnh Miền Trung khẩn trương rà soát người từ Đà Nẵng về
Một số tỉnh Miền Trung khẩn trương rà soát người từ Đà Nẵng về

VOV.VN - Sau khi xuất hiện bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh yêu cầu khẩn trương rà soát, cách ly công dân đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày.

Một số tỉnh Miền Trung khẩn trương rà soát người từ Đà Nẵng về

Một số tỉnh Miền Trung khẩn trương rà soát người từ Đà Nẵng về

VOV.VN - Sau khi xuất hiện bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh yêu cầu khẩn trương rà soát, cách ly công dân đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày.