Tài nguyên nước đang đứng trước nhiều thách thức

VOV.VN - Tại thời điểm này, Việt Nam đang xảy ra việc thiếu nước nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên...

Sáng nay (22/3), tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày nước thế giới 2016 với chủ đề “Nước và việc làm”.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, trên thế giới hiện có khoảng 1,5 tỷ người đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến nước và hầu hết công việc đều phụ thuộc vào nguồn nước. Tại Việt Nam, nguồn tài nguyên nước đang đứng trước nhiều thách thức, hơn 2/3 lượng nước trên các hệ thống sông Việt Nam được hình thành từ ngoài lãnh thổ nước ta như: Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan…

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang phát biểu tại lễ mít-tinh.
Tăng trưởng kinh tế, sức ép dân số và chất lượng cuộc sống liên tục gia tăng trong những thập kỷ qua dẫn đến tình trạng ô nhiễm, suy thoái chất lượng nguồn nước, đồng thời nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các ngành sử dụng nước. Tại thời điểm này, đang xảy ra việc thiếu nước nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán và xâm nhập mặn được xem là đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua. Người dân những khu vực này đang phải gồng mình chống chọi với khô hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất. Hơn nửa triệu dân các vùng ven biển đang bị thiếu nước nghiêm trọng…

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói: “Hôm nay, nhân Ngày Nước thế giới, chúng tôi kêu gọi các cấp, các ngành trong cả nước hãy cùng nhau cam kết, xây dựng chính sách đảm bảo an ninh nước, hướng tới phát triển một xã hội bền vững. Để làm được điều đó, cần nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong mọi ngành, mọi lĩnh vực. Đây là yêu cầu nhất quán và thống nhất trong các chính sách điều phối, phối hợp ở chính quyền các cấp ở trung ương và địa phương. Đối với các địa phương trên cả nước, tôi đề nghị cần nhận thức một cách sâu sắc yêu cấp bách phải bảo vệ, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước. Đối với các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, các cấp chính quyền cần quan tâm, quán triệt sâu rộng trong tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng đầu nguồn, phòng chống lũ hiệu quả hơn…”.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam nhấn mạnh, hiện có 2,5 tỷ người sống ở các khu vực này và hơn 20% GDP toàn cầu được tạo ra ở các địa bàn có nhiều rủi ro và khan hiếm nguồn nước. Ngày càng có nhiều áp lực đối với nguồn tài nguyên nước do tác động của biến đổi khí hậu. Việt Nam là một đất nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cơn sốc khí hậu.

Bà Kwakwa nói: “Nước đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tạo việc làm. Nếu không có nước cả doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn quy mô toàn cầu đều không thể hoạt động tốt được. Ngay cả các trang trại gia đình, người nông dân đơn lẻ đều cần có nước để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hôm nay, với việc kỷ niệm Ngày nước thế giới, chúng ta cần luôn ghi nhớ tầm quan trọng của nước trong vấn đề tạo việc làm cũng như sinh kế của người dân Việt Nam. Mỗi người trong chúng ta hãy cam kết nâng cao tinh thần trách nhiệm để bảo tồn và tránh lãng phí nguồn nước. Từ đó, thúc đẩy tạo việc làm và nâng cao đời sống cho tất cả mọi người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt
Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt

VOV.VN - Tình trạng thiếu nước ngọt trên thế giới nghiêm trọng hơn nhiều so với nhiều người nghĩ.. Hơn 4 tỷ người không có đủ nước ngọt cho nhu cầu cơ bản.

Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt

Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt

VOV.VN - Tình trạng thiếu nước ngọt trên thế giới nghiêm trọng hơn nhiều so với nhiều người nghĩ.. Hơn 4 tỷ người không có đủ nước ngọt cho nhu cầu cơ bản.

Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do hạn hán
Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do hạn hán

VOV.VN -Hiện tỉnh Bình Thuận có trên 40.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước ngày càng khan hiếm, trong khi nắng nóng tiếp tục kéo dài.

Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do hạn hán

Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do hạn hán

VOV.VN -Hiện tỉnh Bình Thuận có trên 40.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước ngày càng khan hiếm, trong khi nắng nóng tiếp tục kéo dài.

Đắc Lắc: Gần 20.000 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột thiếu nước sinh hoạt
Đắc Lắc: Gần 20.000 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Do mực nước ở tất cả các giếng khai thác của công ty đều giảm thấp, nên tổng lượng nước cung cấp cho thành phố giảm 30% so với bình thường.

Đắc Lắc: Gần 20.000 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột thiếu nước sinh hoạt

Đắc Lắc: Gần 20.000 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Do mực nước ở tất cả các giếng khai thác của công ty đều giảm thấp, nên tổng lượng nước cung cấp cho thành phố giảm 30% so với bình thường.

Khô hạn khắc nghiệt, di tích Ao Bà Om – Trà Vinh cạn trơ đáy
Khô hạn khắc nghiệt, di tích Ao Bà Om – Trà Vinh cạn trơ đáy

VOV.VN - Mới bước sang mùa khô, Ao Bà Om đã cạn trơ đáy, nứt nẻ, do đó ngành chức năng nên nhanh chóng khắc phục tình trạng đáy hồ bị cạn nước.

Khô hạn khắc nghiệt, di tích Ao Bà Om – Trà Vinh cạn trơ đáy

Khô hạn khắc nghiệt, di tích Ao Bà Om – Trà Vinh cạn trơ đáy

VOV.VN - Mới bước sang mùa khô, Ao Bà Om đã cạn trơ đáy, nứt nẻ, do đó ngành chức năng nên nhanh chóng khắc phục tình trạng đáy hồ bị cạn nước.

Bình Thuận mở nước cứu vùng khô hạn nhất ở phía Bắc
Bình Thuận mở nước cứu vùng khô hạn nhất ở phía Bắc

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hơn 2 năm qua, nông dân 2 xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân phải bỏ hoang ruộng đất vì không có nước

Bình Thuận mở nước cứu vùng khô hạn nhất ở phía Bắc

Bình Thuận mở nước cứu vùng khô hạn nhất ở phía Bắc

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hơn 2 năm qua, nông dân 2 xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân phải bỏ hoang ruộng đất vì không có nước

Hồ chứa thiếu nước, thủy điện tạm dừng hoạt động
Hồ chứa thiếu nước, thủy điện tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Ảnh hưởng của Elnino kéo dài, năm ngoái ít mưa, nhiều hồ chứa thủy điện ở khu vực miền Trung không tích đủ nước.

Hồ chứa thiếu nước, thủy điện tạm dừng hoạt động

Hồ chứa thiếu nước, thủy điện tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Ảnh hưởng của Elnino kéo dài, năm ngoái ít mưa, nhiều hồ chứa thủy điện ở khu vực miền Trung không tích đủ nước.

Khô hạn nghiêm trọng ở Tây Nguyên
Khô hạn nghiêm trọng ở Tây Nguyên

VOV.VN - Hàng chục ngàn hộ dân ở Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng.

Khô hạn nghiêm trọng ở Tây Nguyên

Khô hạn nghiêm trọng ở Tây Nguyên

VOV.VN - Hàng chục ngàn hộ dân ở Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng.

Điện lực Lâm Đồng đồng hành cùng người dân đối phó khô hạn
Điện lực Lâm Đồng đồng hành cùng người dân đối phó khô hạn

VOV.VN - Công ty Điện lực Lâm Đồng luôn đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ ánh sáng sinh hoạt và đặc biệt là sản xuất của người dân trong toàn tỉnh.

Điện lực Lâm Đồng đồng hành cùng người dân đối phó khô hạn

Điện lực Lâm Đồng đồng hành cùng người dân đối phó khô hạn

VOV.VN - Công ty Điện lực Lâm Đồng luôn đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ ánh sáng sinh hoạt và đặc biệt là sản xuất của người dân trong toàn tỉnh.

Chống khô hạn Tây Nguyên: Trồng thêm cây, xây hồ đập
Chống khô hạn Tây Nguyên: Trồng thêm cây, xây hồ đập

VOV.VN - Khô hạn khốc liệt ở Tây Nguyên đang đe dọa cuộc sống, hoạt động sản xuất của người dân.

Chống khô hạn Tây Nguyên: Trồng thêm cây, xây hồ đập

Chống khô hạn Tây Nguyên: Trồng thêm cây, xây hồ đập

VOV.VN - Khô hạn khốc liệt ở Tây Nguyên đang đe dọa cuộc sống, hoạt động sản xuất của người dân.