Hiệu trưởng THPT Khương Hạ bất ngờ khi trường dẫn đầu tỷ lệ chọi vào lớp 10

VOV.VN - Bà Nguyễn Phương Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ bất ngờ khi trường có tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất trong số 117 trường THPT công lập. Tuy nhiên bà Liên cũng cho biết, năm 2022 trường cũng thuộc top 7 về tỷ lệ "chọi".

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024, trường tiểu học-THCS-THPT Khương Hạ có tỷ lệ chọi là 1/3,55 - cao nhất trong số 117 trường THPT công lập tại Hà Nội.

Cụ thể, năm nay trường có 995 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 2.461 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 1.155 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 280, tỷ lệ đỗ là 28,14%.

Việc trường tiểu học-THCS-THPT Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) vượt qua nhiều trường THPT danh tiếng về tỷ lệ "chọi" như THPT Kim Liên, THPT Cầu Giấy, THPT Yên Hòa; THPT Phan Đình Phùng... khiến nhiều người bất ngờ.

Trao đổi với phóng viên VOV2, bà Nguyễn Phương Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ cho biết, cá nhân bà cũng khá bất ngờ khi trường có tỷ lệ "chọi" cao nhất trong số 117 trường THPT công lập.

Tuy nhiên bà Liên cũng cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022-2023, trường tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ cũng đứng top 7 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi cao nhất dù trường mới được thành lập được 2 năm.

"Trường nằm ở một địa bàn có tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh, nhiều khu chung cư, nhà cao tầng được xây dựng, nhu cầu người học cao. Thứ hai, xung quanh trường đã có nhiều trường THPT nổi tiếng, chất lượng đào tạo tốt, tính cạnh tranh cao. Trong khi trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ mới thành lập, tính cạnh tranh chỉ ở bậc trung thôi do vậy có lẽ nhiều phụ huynh đặt nguyện vọng cho con học ở trường THPT Khương Hạ với tâm thế an toàn", bà Nguyễn Phương Liên lý giải về tỷ lệ "chọi" vào trường cao.

Cũng theo bà Nguyễn Phương Liên, mặc dù trường mới thành lập nhưng tập thể đội ngũ giáo viên của trường không ngừng nỗ lực ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn đồng thời quảng bá, giới thiệu các hoạt động của trường nên được nhiều học sinh, phụ huynh biết đến.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của TP. Hà Nội năm 2022, điểm chuẩn vào cấp THPT của trường tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ là 34.50.

Bà Liên nhận định: Tỷ lệ chọi vào trường cao chưa hẳn là điểm chuẩn cao. Phụ huynh và học sinh không nên quá căng thẳng để ảnh hưởng tinh thần trước kỳ thi

Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) được thành lập năm 2021. Trường được kế thừa vị trí và cơ sở vật chất của Trường Trung cấp sư phạm mẫu giáo. Đây là nhà trường công lập đầu tiên của TP. Hà Nội được xây dựng và phát triển theo mô hình liên cấp chất lượng cao từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông.

Trong các năm 2023, 2022, mỗi năm trường tuyển sinh 7 lớp 10 với 280 học sinh. Năm ngoái, trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 là 1/2,46, đứng top 7 với 688 hồ sơ NV1, chỉ sau 1 năm hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy và trò tại Gia Lai nỗ lực cho kì thi THPT
Thầy và trò tại Gia Lai nỗ lực cho kì thi THPT

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã cận kề, thời điểm này, các trường THPT tại Gia Lai đang tăng cường tư vấn, tuyên truyền hỗ trợ học sinh nắm vững quy chế thi. Thầy và trò tại các trường học cũng đang tăng tốc ôn luyện, củng cố kiến thức để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Thầy và trò tại Gia Lai nỗ lực cho kì thi THPT

Thầy và trò tại Gia Lai nỗ lực cho kì thi THPT

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã cận kề, thời điểm này, các trường THPT tại Gia Lai đang tăng cường tư vấn, tuyên truyền hỗ trợ học sinh nắm vững quy chế thi. Thầy và trò tại các trường học cũng đang tăng tốc ôn luyện, củng cố kiến thức để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Trường tư ở Bình Dương bị xử phạt vì sự cố lộ đề kiểm tra môn Toán lớp 9
Trường tư ở Bình Dương bị xử phạt vì sự cố lộ đề kiểm tra môn Toán lớp 9

VOV.VN - Hôm nay (19/5), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, đã mời đại diện Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông (TH-THCS-THPT) Phan Chu Trinh làm việc vì sự cố dẫn đến lộ đề khiến gần 20.000 học sinh lớp 9 trong tỉnh phải kiểm tra lại môn Toán, học kỳ 2.

Trường tư ở Bình Dương bị xử phạt vì sự cố lộ đề kiểm tra môn Toán lớp 9

Trường tư ở Bình Dương bị xử phạt vì sự cố lộ đề kiểm tra môn Toán lớp 9

VOV.VN - Hôm nay (19/5), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, đã mời đại diện Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông (TH-THCS-THPT) Phan Chu Trinh làm việc vì sự cố dẫn đến lộ đề khiến gần 20.000 học sinh lớp 9 trong tỉnh phải kiểm tra lại môn Toán, học kỳ 2.

Không nhiều thí sinh thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 ở TP.HCM
Không nhiều thí sinh thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 ở TP.HCM

VOV.VN - Khoảng 2 tuần nữa, hơn 96.000 học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Từ ngày 15-21/5, học sinh vừa tập trung ôn tập vừa điều chỉnh lại các nguyện vọng nếu có nhu cầu.

Không nhiều thí sinh thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 ở TP.HCM

Không nhiều thí sinh thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 ở TP.HCM

VOV.VN - Khoảng 2 tuần nữa, hơn 96.000 học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Từ ngày 15-21/5, học sinh vừa tập trung ôn tập vừa điều chỉnh lại các nguyện vọng nếu có nhu cầu.