Hà Bắc (Trung Quốc) sơ tán hơn 1,2 triệu dân khỏi các vùng ngập lụt

VOV.VN - Tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, tiếp giáp Bắc Kinh, đã phải di dời hơn 1,2 triệu dân khỏi các khu vực bị ngập lụt, trong đó có gần 860.000 ở các vùng giữ lũ, nhằm giúp thủ đô thoát lũ. Tỉnh này dự kiến ​​sẽ cần khoảng một tháng để nước lũ rút đi.

Trước tình hình lũ vẫn nghiêm trọng ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Trung Quốc đã quyết định sử dụng 8 vùng giữ lũ, cùng toàn bộ 155 hồ chứa lớn và vừa ở lưu vực sông Hải Hà để chứa lũ. Trong đó, riêng tỉnh Hà Bắc đã kích hoạt 7/13 vùng thoát lũ để tiếp nhận khoảng 1,8 tỷ m3 nước, giảm áp lực lũ lụt cho thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân.

Tính đến sáng ngày 3/8, theo dữ liệu từ Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán Hà Bắc, tỉnh này đã di dời khoảng 1,23 triệu dân, trong đó người dân vùng chứa lũ lên tới 857.200 người. Hà Bắc cũng đã điều động hơn 4.700 đội cứu hộ với hơn 100.000 người và cử hơn 2.200 nhóm công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Do ảnh hưởng của bão Doksuri, mưa lớn đã kéo dài gần 144 giờ ở Hà Bắc từ 8 giờ sáng 27/7 đến 8 giờ sáng ngày 2/8, với lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là hơn 146mm. Tỉnh này đã phải hứng chịu tổng lượng mưa 27,5 tỷ m3, gấp đôi tổng dung tích của tất cả các hồ chứa lớn và vừa trên toàn tỉnh. Thành phố Trác Châu ở Hà Bắc, nơi có nhiều con sông chảy qua và một số khu vực được sử dụng làm vùng chứa lũ, đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong một chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), bà Lý Na (Li Na), Phó giám đốc Sở Thủy lợi Hà Bắc, cho biết lượng mưa trung bình ở Trác Châu lên tới 398mm vào tối ngày 2/8. Khoảng 300 triệu đến 400 triệu m3 nước lũ dự kiến ​​sẽ chảy qua Trác Châu, khiến thành phố này trở thành vùng lũ lụt nặng nề nhất sau nhiều ngày mưa lớn.

“Vì mưa đã tạnh, nên mực nước trên các con sông liên tục giảm, nhưng sự suy giảm này cần một khoảng thời gian. Trong số các khu vực chứa và ngăn lũ mà chúng tôi đã kích hoạt, một số làng bị ngập, nhưng do nền tảng tương đối cao nên nước có thể rút nhanh, tác động sẽ ít hơn. Tuy nhiên, một số diện tích đất canh tác cần nhiều thời gian hơn. Tổng thời gian cần khoảng một tháng.”- bà Lý Na nói.

Trung Quốc đã phủ nhận thông tin cho rằng tình trạng ngập lụt ở Trác Châu là do xả lũ như một phần nỗ lực bảo vệ Bắc Kinh, nhấn mạnh việc kích hoạt các vùng chứa lũ là một cân nhắc tổng thể. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong cho biết địa phương này cần kích hoạt vùng giữ lũ để giảm bớt áp lực phòng lũ và đóng vai trò là “sông hộ thành” cho thủ đô.

Chính quyền Thiên Tân gần Bắc Kinh cũng kích hoạt một phần vùng thoát lũ ở quận Tĩnh Hải, hơn 30.000 cư dân của 23 ngôi làng trong quận đã được yêu cầu di dời từ trưa 3/8.

Sau khi bão Doksuri đổ bộ cuối tuần trước, thủ đô của Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Mưa lũ đã khiến 11 người ở Bắc Kinh và 9 người ở Hà Bắc thiệt mạng.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc thông báo, lượng mưa đã chuyển sang vùng Đông Bắc nước này từ ngày 2/8. Tàn dư của bão Doksuri dự kiến ​​​​sẽ mang mưa lớn đến các tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang tại đây trong khoảng thời gian từ thứ ngày 2-4/8.

Các cơ quan kiểm soát lũ ở các thành phố Cáp Nhĩ Tân và Mẫu Đơn Giang của Hắc Long Giang đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vào ngày 2 và 3/8, như đóng cửa trường học và các cơ sở đào tạo, tạm dừng các hoạt động xây dựng và hoạt động ngoài trời. Hiện nhiều khu vực tại Hắc Long Giang đã ngập sâu trong nước với nguy cơ mất trắng mùa màng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở nhiều nơi
Trung Quốc đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở nhiều nơi

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Nam nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra thảm họa lũ lụt trong tháng 8 do 2 đến 3 cơn bão sẽ đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến nhiều địa phương ở Trung Quốc.

Trung Quốc đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở nhiều nơi

Trung Quốc đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở nhiều nơi

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Nam nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra thảm họa lũ lụt trong tháng 8 do 2 đến 3 cơn bão sẽ đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến nhiều địa phương ở Trung Quốc.

Bão chồng bão, Trung Quốc có thêm một tỉnh báo động đỏ vì mưa lớn
Bão chồng bão, Trung Quốc có thêm một tỉnh báo động đỏ vì mưa lớn

VOV.VN - Nguy cơ bão chồng bão đang đe dọa Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Khanun, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc nước này đã xảy ra mưa lớn, khiến tỉnh này hôm nay (2/8) buộc phải liên tục phát đi cảnh báo đỏ, mức nghiêm trọng nhất vì mưa lớn.

Bão chồng bão, Trung Quốc có thêm một tỉnh báo động đỏ vì mưa lớn

Bão chồng bão, Trung Quốc có thêm một tỉnh báo động đỏ vì mưa lớn

VOV.VN - Nguy cơ bão chồng bão đang đe dọa Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Khanun, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc nước này đã xảy ra mưa lớn, khiến tỉnh này hôm nay (2/8) buộc phải liên tục phát đi cảnh báo đỏ, mức nghiêm trọng nhất vì mưa lớn.

Bão Khanun sẽ gây mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc
Bão Khanun sẽ gây mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc

VOV.VN - Bão Khanun, cơn bão số 6 trong năm chuẩn bị tiến vào Biển Hoa Đông, một số khu vực ở phía Đông và Đông Bắc Nội Mông Cổ của Trung Quốc sẽ xuất hiện mưa to.

Bão Khanun sẽ gây mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc

Bão Khanun sẽ gây mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc

VOV.VN - Bão Khanun, cơn bão số 6 trong năm chuẩn bị tiến vào Biển Hoa Đông, một số khu vực ở phía Đông và Đông Bắc Nội Mông Cổ của Trung Quốc sẽ xuất hiện mưa to.