Thi thể thanh niên nổi trên hồ sau hai ngày mất tích

Sáng 8/11, nhiều sinh viên đi tập thể dục gần ĐHQG TP HCM phát hiện thi thể một nam thanh niên và được xác định là thanh niên này bị mất tích cách đây 2 ngày.

Theo đó, sáng 8/11, trong lúc đi ngang qua khu vực hồ đá, trong làng Đại học Quốc gia TPHCM thuộc địa phận phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì hốt hoảng phát hiện 1 thi thể dưới nước.

Nhiều người dân theo dõi lực lượng chức năng làm việc.
Lực lượng chức năng Công an TX.Dĩ An có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc và đưa thi thể vào bờ. Hàng trăm người dân, sinh viên đứng theo dõi lực lượng chức năng làm việc.
Nạn nhân được xác định là Phạm Vũ Hiệp (SN 1993, quê ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Đến gần 11h trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.
Một số người quen của nạn nhân cho biết, Hiệp đang học nghề và từ ngày 6/11 không ai thấy Hiệp ở đâu nên đã đi tìm nhưng không được. Đến sáng nay thì phát hiện thi thể nạn nhân trôi trên mặt hồ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi thể nữ nhân viên bán card điện thoại đang phân hủy trong nhà tắm
Thi thể nữ nhân viên bán card điện thoại đang phân hủy trong nhà tắm

Nữ nhân viên bán card điện thoại được phát hiện tử vong tại nhà tắm phòng trọ trong tình trạng loã thể.

Thi thể nữ nhân viên bán card điện thoại đang phân hủy trong nhà tắm

Thi thể nữ nhân viên bán card điện thoại đang phân hủy trong nhà tắm

Nữ nhân viên bán card điện thoại được phát hiện tử vong tại nhà tắm phòng trọ trong tình trạng loã thể.

Điều tra vụ thi thể bé gái 2 tháng tuổi nổi dưới giếng làng
Điều tra vụ thi thể bé gái 2 tháng tuổi nổi dưới giếng làng

Sau khi nghe người mẹ gào khóc vì mất con, mọi người đổ đi tìm thì phát hiện thi thể bé gái hơn 2 tháng tuổi nổi ở dưới giếng làng gần nhà của nạn nhân

Điều tra vụ thi thể bé gái 2 tháng tuổi nổi dưới giếng làng

Điều tra vụ thi thể bé gái 2 tháng tuổi nổi dưới giếng làng

Sau khi nghe người mẹ gào khóc vì mất con, mọi người đổ đi tìm thì phát hiện thi thể bé gái hơn 2 tháng tuổi nổi ở dưới giếng làng gần nhà của nạn nhân

Phát hiện thi thể người bán thịt sau 3 ngày lao xe máy xuống vực
Phát hiện thi thể người bán thịt sau 3 ngày lao xe máy xuống vực

Không làm chủ được tốc độ trên đường nhỏ cua gấp, hiểm trở, anh Tuyên lao xe mô tô xuống vực, sau 3 ngày, người dân mới phát hiện thi thể anh.

Phát hiện thi thể người bán thịt sau 3 ngày lao xe máy xuống vực

Phát hiện thi thể người bán thịt sau 3 ngày lao xe máy xuống vực

Không làm chủ được tốc độ trên đường nhỏ cua gấp, hiểm trở, anh Tuyên lao xe mô tô xuống vực, sau 3 ngày, người dân mới phát hiện thi thể anh.

Vớt được 2 thi thể cuối cùng vụ lật trẹt trên đường đi ăn đám hỏi
Vớt được 2 thi thể cuối cùng vụ lật trẹt trên đường đi ăn đám hỏi

Hai thi thể tìm thấy là anh Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi) và em Nguyễn Văn Luật (12 tuổi), đã bị rớt xuống kênh 13 (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tối 31/10.

Vớt được 2 thi thể cuối cùng vụ lật trẹt trên đường đi ăn đám hỏi

Vớt được 2 thi thể cuối cùng vụ lật trẹt trên đường đi ăn đám hỏi

Hai thi thể tìm thấy là anh Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi) và em Nguyễn Văn Luật (12 tuổi), đã bị rớt xuống kênh 13 (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tối 31/10.