Thời tiết Hà Nội oi ả, bức bối, nhiều người mệt mỏi

VOV.VN - Khoảng 2-3 ngày qua, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội đã có thời điểm lên tới 40 độ C, thời tiết oi bức. Nhưng đến ngày 2/8, tình trạng này sẽ kết thúc.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ 29/7 - 2/8, do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng và mở rộng dần ra khu vực Bắc Trung Bộ.
Với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.
 Riêng khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.
Theo ghi nhận tại Hà Nội hôm qua (31/7), có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, thời tiết oi bức.
Dự báo, đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8. Từ ngày 31/7, nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ.
Tuy đến 20h tối qua (31/7), Hà Nội đã xuất hiện cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút khiến tiết trời dịu mát từ đêm đến sáng 1/8.
Tuy nhiên, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn cho biết, ngày hôm nay (01/08) ở khu vực Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-37 độ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Từ ngày 02/8 nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung.  

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.
 Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với một vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ chiều tối và đêm ngày 01/8-6/8 ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.
Người dân Thủ đô thường đến những hồ nước ngọt ở Hà Nội như Linh Đàm và Hồ Tây để bơi, tắm trong những ngày oi bức.
Những chai nước trên tay là hình ảnh quen thuộc mỗi khi Hà Nội nắng nóng.
Tiết trời Hà Nội trở nên dịu mát như mùa Thu trong sáng 1/8.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hàng nghìn thanh niên Hà Nội thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
Ảnh: Hàng nghìn thanh niên Hà Nội thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Tối 26/7 đã diễn ra lễ thắp nến tri ân, dâng hương hoa hơn 1700 phần mộ các anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành CM tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Ảnh: Hàng nghìn thanh niên Hà Nội thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Ảnh: Hàng nghìn thanh niên Hà Nội thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Tối 26/7 đã diễn ra lễ thắp nến tri ân, dâng hương hoa hơn 1700 phần mộ các anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành CM tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Ảnh: Dãy nhà liền kề tiền tỷ nhếch nhác, mất mỹ quan giữa Hà Nội
Ảnh: Dãy nhà liền kề tiền tỷ nhếch nhác, mất mỹ quan giữa Hà Nội

VOV.VN - Không những gây bức bối cho người dân, dãy nhà trên đường Trần Kim Xuyến (Cầu Giấy) trị giá hàng tỷ đồng có nguy cơ trở thành ổ dịch sốt xuất huyết.

Ảnh: Dãy nhà liền kề tiền tỷ nhếch nhác, mất mỹ quan giữa Hà Nội

Ảnh: Dãy nhà liền kề tiền tỷ nhếch nhác, mất mỹ quan giữa Hà Nội

VOV.VN - Không những gây bức bối cho người dân, dãy nhà trên đường Trần Kim Xuyến (Cầu Giấy) trị giá hàng tỷ đồng có nguy cơ trở thành ổ dịch sốt xuất huyết.