Thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa rào rải rác, Hà Nội trời nắng

VOV.VN - Trong khi nhiều nơi tại khu vực miền Bắc có mưa rào thì Hà Nội nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 29 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong ngày 1/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày có nắng. Trong khi đó, nhiều nơi tại khu vực miền Bắc có mưa rào.

Dự báo thời tiết ngày 1/4 ở các khu vực:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 29 độ C.

Trong khi nhiều nơi tại khu vực miền Bắc có mưa rào thì Hà Nội nắng nóng (ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp có không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục
Sắp có không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng và ngày 06/06 đến ngày 07/06 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi.

Sắp có không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

Sắp có không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng và ngày 06/06 đến ngày 07/06 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi.

Nắng nóng diện rộng ở miền Trung, nền nhiệt phổ biến 37 độ C
Nắng nóng diện rộng ở miền Trung, nền nhiệt phổ biến 37 độ C

VOV.VN -Ngày hôm nay (11/8) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao.

Nắng nóng diện rộng ở miền Trung, nền nhiệt phổ biến 37 độ C

Nắng nóng diện rộng ở miền Trung, nền nhiệt phổ biến 37 độ C

VOV.VN -Ngày hôm nay (11/8) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao.

Bắc bộ nắng nóng kéo dài trên diện rộng
Bắc bộ nắng nóng kéo dài trên diện rộng

VOV.VN - Chiều nay (29/7), nắng nóng đã xảy ra trên một số nơi ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C.

Bắc bộ nắng nóng kéo dài trên diện rộng

Bắc bộ nắng nóng kéo dài trên diện rộng

VOV.VN - Chiều nay (29/7), nắng nóng đã xảy ra trên một số nơi ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C.