Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương ký kết chương trình phối hợp

VOV.VN - Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận thời gian qua đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động.

Chiều 15/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021, ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021- 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận thời gian qua đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.

Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ được thực hiện hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa, được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng , có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả được nhân rộng.

Cùng với đó, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được thực hiện nghiêm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng.

Về triển khai chương trình phối hợp trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong bối cảnh mới, công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương cần phải được nâng lên một tầm cao mới, phải đặt ra những mục tiêu, yêu cầu, định hướng, giải pháp mới phù hợp với sự phát triển của đất nước, khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đã đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025. 

Cùng với đó là triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng và thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013; tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 23 năm 2021của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phục hồi và phát triển. Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả chiến lược xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt phát huy vai trò là trung tâm, là chủ thể của nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19 và tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động nắm tình hình nhân dân, phản ứng của xã hội, nhất là những vấn đề nóng, bức xúc; kịp thời đề xuất giải pháp đồng bộ, hiệu quả giải quyết những vấn đề nổi cộm và những phản ánh, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Công tác dân vận tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng chống dịch COVID-19
Công tác dân vận tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN -Thành phố đang cùng lúc thực hiện 3 mục tiêu lớn, trong đó mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, sau đó là phục hồi và phát triển kinh tế và cuối cùng là đảm bảo đời sống xã hội, sinh hoạt của người dân.

Công tác dân vận tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng chống dịch COVID-19

Công tác dân vận tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN -Thành phố đang cùng lúc thực hiện 3 mục tiêu lớn, trong đó mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, sau đó là phục hồi và phát triển kinh tế và cuối cùng là đảm bảo đời sống xã hội, sinh hoạt của người dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

VOV.VN - Sáng 14/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. VOV.VN trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Ngày hội.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

VOV.VN - Sáng 14/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. VOV.VN trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Ngày hội.