Ukraine tuyên bố gây hư hại tàu tuần tra trị giá 65 triệu USD của Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã gây hư hại tàu tuần tra mới nhất của Hạm đội Biển Đen của Nga, tàu Sergey Kotov, bằng cách sử dụng phương tiện không người lái của hải quân.

“Do cuộc tấn công của xuồng Magura V5, tàu tuần tra Sergey Kotov thuộc Đề án 22160 của Nga bị hư hại phần đuôi cùng hai bên mạn”, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết ngày 5/3, nói thêm rằng hoạt động tấn công này do đơn vị đặc biệt mang tên Nhóm 13 thực hiện gần eo biển Kerch ở Bán đảo Crimea.

Theo cơ quan này, con tàu Sergey Kotov trị giá khoảng 65 triệu USD. Trước đây, Nga được cho là sử dụng con tàu này để thực thi lệnh phong tỏa Biển Đen đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Ukraine từng sử dụng xuồng không người lái hải quân Magura V5 trong các cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen trước đây, bao gồm cả vụ tấn công tàu đổ bộ lớp Ropucha Caesar Kunikov của Nga vào tháng trước.

Kênh Telegram của một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho biết, giao thông đường sắt đã tạm thời bị đình chỉ trên cầu Kerch, cây cầu nối Bán đảo Crimea với đất liền Nga nhưng không hề đề cập đến thông tin như phía Ukraine công bố.

Theo một blogger quân sự Ukraine, tàu Sergey Kotov được đưa vào biên chế Hạm đội Biển Đen của Nga vào ngày 30/7/2022, vài tháng sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Đây là con tàu mới nhất đã bị hư hại trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Trên tàu có thể được lắp đặt tên lửa và các loại vũ khí khác”, blogger cho hay.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga trên bán đảo Crimea trong những tháng gần đây, tiến hành nhiều cuộc tấn công thành công vào Hạm đội Biển Đen của Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái (UAV) và các xuồng không người lái mang theo chất nổ. Lực lượng Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa hơn 30% số tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Nga kể từ khi bắt đầu xung đột.

Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một tàu ngầm lớp Kilo của Nga cũng như làm hư hại một số tàu đổ bộ của Moscow như Minsk, Saratov và Olenegorsky Gornyak. Trong khoảng thời gian đầu của cuộc xung đột, soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen đã bị phá hủy.

Các chuyên gia thân cận với Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Newsweek rằng Ukraine có mục tiêu “phi quân sự hóa” Hạm đội Biển Đen của Nga. Đây là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm giành lại Bán đảo Crimea.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt"
Ukraine tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt"

VOV.VN - Newsweek ngày 4/2 đưa tin, hải quân Ukraine cho biết, các hoạt động của lực lượng Nga ở Biển Đen đã trở nên “rất phức tạp, nếu không muốn nói là bị tê liệt” sau gần 2 năm xung đột bùng phát.

Ukraine tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt"

Ukraine tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt"

VOV.VN - Newsweek ngày 4/2 đưa tin, hải quân Ukraine cho biết, các hoạt động của lực lượng Nga ở Biển Đen đã trở nên “rất phức tạp, nếu không muốn nói là bị tê liệt” sau gần 2 năm xung đột bùng phát.

Nga phá hủy xe chiến đấu Bradley của Ukraine, Kiev hạ tên lửa Kh-59
Nga phá hủy xe chiến đấu Bradley của Ukraine, Kiev hạ tên lửa Kh-59

VOV.VN - Theo thông tin cập nhật diễn biến trên chiến trường, ngày 4/3, Nga tuyên bố tấn công các phương tiện chiến đấu do Mỹ cung cấp cho Ukraine, trong khi đó Kiev cho biết quân đội nước này đã phá hủy một tên lửa Kh-59 của Moscow.

Nga phá hủy xe chiến đấu Bradley của Ukraine, Kiev hạ tên lửa Kh-59

Nga phá hủy xe chiến đấu Bradley của Ukraine, Kiev hạ tên lửa Kh-59

VOV.VN - Theo thông tin cập nhật diễn biến trên chiến trường, ngày 4/3, Nga tuyên bố tấn công các phương tiện chiến đấu do Mỹ cung cấp cho Ukraine, trong khi đó Kiev cho biết quân đội nước này đã phá hủy một tên lửa Kh-59 của Moscow.

Khoảnh khắc Su-34 của Nga trút bom phá hủy cụm công sự Ukraine
Khoảnh khắc Su-34 của Nga trút bom phá hủy cụm công sự Ukraine

VOV.VN - Trong giai đoạn mới, không quân Nga tăng cường hoạt động, sử dụng bom hạng nặng để đánh phá công sự và nhân lực của quân đội Ukraine trên chiến trường. Clip mới của quân đội Nga cho thấy quá trình Su-34 tác chiến, ném bom FAB-500 xuống mục tiêu.

Khoảnh khắc Su-34 của Nga trút bom phá hủy cụm công sự Ukraine

Khoảnh khắc Su-34 của Nga trút bom phá hủy cụm công sự Ukraine

VOV.VN - Trong giai đoạn mới, không quân Nga tăng cường hoạt động, sử dụng bom hạng nặng để đánh phá công sự và nhân lực của quân đội Ukraine trên chiến trường. Clip mới của quân đội Nga cho thấy quá trình Su-34 tác chiến, ném bom FAB-500 xuống mục tiêu.