Thông tin về sức khỏe của 46 học sinh bị ngộ độc hóa chất tẩy bồn cầu

VOV.VN -Hôm nay, sức khỏe của các cháu học sinh trường tiểu học Bắc An, TP Chí Linh, Hải Dương bị ngộ độc do ăn nhầm thuốc thông bồn cầu đã ổn định.

Trong ngày5/3 đã có hơn 10 cháu học sinh đến lớp bình thường. Đây là các cháu có biểu hiện ngộ độc nhẹ và được điều trị tại trung tâm y tế thành phố Chí Linh. Đối với 32 trường hợp có dấu hiệu nặng hơn đã được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ ngày 4/3 đã được cấp cứu kịp thời và sức khỏe có tiến triển tốt. Tuy nhiên đến trưa nay bệnh viện đã tiếp nhận thêm 1 cháu học sinh có biểu hiện đau bụng để kiểm tra.

Bác sỹ Nguyễn Thanh Hoàn, Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viên Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết:"Cho đến thời điểm này các cháu học sinh đều cơ bản được an toàn ".
Bác sỹ Lê Hải Vân, Phó trưởng khoa Nhi cho biết: "Khi các cháu vào đến khoa cấp cứu của bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo hội chẩn giữa khoa Nhi, Khoa hồi sức, Hồi sức tích cực và khoa Cấp cứu ban đầu và xin ý kiến của tuyến trên là bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương để có phác đồ điều trị sao cho hiệu quả nhất".

Có 6 trường hợp được đánh giá nặng hơn cả đã được theo dõi, kiểm tra tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Các cháu nhẹ hơn đã được đưa sang các khoa khác như khoa Khoa Nội, Khoa Nhi, Khoa Truyền nhiễm. Cho đến thời điểm này sức khỏe của tất cả các cháu đều đã được ổn định.

Bác sỹ Nguyễn Thanh Hoàn, Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc cho biết: "Đến thời điểm này cơ bản các cháu được an toàn, ăn chơi ngủ nghỉ bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt khác. Không có cháu nào có bằng chứng tổn thương nặng ở niêm mạc, miệng họng, một số cháu kêu đau bụng thì thường có liên quan đến bệnh lý dạ dày trước  đó của các cháu. Chúng tôi đã cho kiểm tra và cơ bản không có tổn thương gì cả".

Chị Nguyễn Thị Khánh, mẹ của cháu Nguyễn Văn Quyết, học sinh lớp 5B là trường hợp đầu tiên được phát hiện có dấu hiệu ngộ độc cho hay: "Từ khi nhập viện, cháu được thầy cô giáo quan tâm chăm sóc, và cả các cơ quan từ thành phố đến thăm, cháu giờ đã đỡ hơn".

Chị Nguyễn Thị Khánh, mẹ của cháu Nguyễn Văn Quyết cho biết hiện sức khỏe của con đã ổn định.

Tiến sỹ Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết thêm, cho đến chiều nay, có khoảng 1/3 trong số các bệnh nhân đã được xuất viện và sức khỏe các cháu học sinh đều có tiến triển tốt. Đồng thời, qua đây ông cũng lưu ý các thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn cho các cháu, nhất là với các cháu lứa tuổi mầm non, tiểu học.

"Chúng tôi cũng đã cấp cứu nhiều trường hợp ngộ độc như vậy, có nhiều nguyên nhân khác như chai lavie đựng nước tẩy rửa, nước xà phòng...

Lời khuyên của chúng tôi cho các gia đình và các trường học là vật dụng, đồ dùng những gì ảnh hưởng sức khỏe không nên để trong tầm với của các cháu, để gọn gàng và nên cho vào tủ khóa lại. Và khuyến cáo các cháu là không ăn những gì mình không biết để tránh tình trạng tương tự như vậy", TS Lê Quang Đức nói.

Như VOV đã đưa tin, sáng 4/3, tại  Trường Tiểu học xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong giờ ra chơi, một học sinh đã lấy các gói thuốc thông bồn cầu lấy được trong trường ra và chia cho nhiều bạn khác cùng ăn. Hậu quả là có 46 học sinh đã phải nhập viện do có các biểu hiện ngộ độc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 200 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Long đã xuất viện
Hơn 200 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Long đã xuất viện

VOV.VN - Hiện còn 4 học sinh bị ngộ độc nặng đang được các y bác sĩ tiếp tục điều trị trong số hơn 200 học sinh nhập viện.

Hơn 200 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Long đã xuất viện

Hơn 200 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Long đã xuất viện

VOV.VN - Hiện còn 4 học sinh bị ngộ độc nặng đang được các y bác sĩ tiếp tục điều trị trong số hơn 200 học sinh nhập viện.

Không xác định được nguyên nhân khiến 86 học sinh bị ngộ độc
Không xác định được nguyên nhân khiến 86 học sinh bị ngộ độc

VOV.VN - Thông tin từ ngành y tế tỉnh Kon Tum cho biết, không xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ ngộ độc nghi do thực phẩm.

Không xác định được nguyên nhân khiến 86 học sinh bị ngộ độc

Không xác định được nguyên nhân khiến 86 học sinh bị ngộ độc

VOV.VN - Thông tin từ ngành y tế tỉnh Kon Tum cho biết, không xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ ngộ độc nghi do thực phẩm.

Ấn Độ điều tra vụ 90 học sinh bị ngộ độc thực phẩm
Ấn Độ điều tra vụ 90 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Giới chức trách Ấn Độ đã bắt đầu điều tra vụ 90 em học sinh bị ngộ độc sau bữa trưa tại trường học ở bang Jharkhand, miền Đông nước này.

Ấn Độ điều tra vụ 90 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

Ấn Độ điều tra vụ 90 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Giới chức trách Ấn Độ đã bắt đầu điều tra vụ 90 em học sinh bị ngộ độc sau bữa trưa tại trường học ở bang Jharkhand, miền Đông nước này.