Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan Trung ương tại miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng thông tin đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương tại miền Trung những kết quả tích cực trong năm qua.

Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng gặp mặt thân mật và chúc Tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương tại miền Trung. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo các tỉnh, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi, Tây Ninh.  Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước có sự đồng bộ, thống nhất cao, góp phần mang lại những kết quả tích cực, toàn diện của đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng thông tin đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương tại miền Trung về những kết quả tích cực toàn diện của đất nước trong năm qua, giúp củng cố niềm tin của nhân dâng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, kinh tế năm qua tăng trưởng cao, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Lần đầu tiên 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều vượt thu, lần đầu tiên thu ngân sách Trung ương vượt kế hoạch. Tỷ lệ nợ công/GDP và bội chi ngân sách giảm. Năm 2019 cũng đánh dấu cán cân thương mại đạt kỷ lục, ở mức 517 tỷ USD, xuất siêu đạt kỷ lục. 

Cùng với kết quả về kinh tế, Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội, đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm và được thế giới đánh giá cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã về đích sớm gần 2 năm, cả nước có 54% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư và đạt thành tích cao, nhất là tại kỳ Sea Games 30 vừa qua.

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước tiếp tục quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong đó những cán bộ cấp cao vi phạm đã bị xử lý.

Trong hoạt động đối ngoại, vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng lên, nhất là khi Việt Nam được bầu là Ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta luôn kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia.

Nêu lên vấn đề xã hội đang quan tâm là vụ việc Đồng Tâm, Hà Nội, Thủ tướng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật. Công tác xử lý đảm bảo nghiêm minh, minh bạch, công khai, đúng pháp luật.  

Trong thời gian tới, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Thủ tướng cho biết, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với tổ quốc, nhân dân là phải đưa đất nước phát triển hùng cường vào năm 2045. Theo đó, cần phải đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình; tiếp tục đảm bảo cân đối nền kinh tế trong đó sẽ tiếp tục đầu tư phát triển năng lượng quốc gia; ứng phó biến đổi khí hậu; tận dụng thời cơ dân số vàng để phát triển đất nước...

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về một khát vọng thịnh vượng, hùng cường của dân tộc: "Khát vọng hùng cường của dân tộc, của Đảng đang đặt ra rất lớn trong giai đoạn mới. Cho nên quan điểm của chúng tôi trình Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đó là phải tăng trưởng cao, dù có rủi ro, nhưng trách nhiệm trước Đảng, trước dân, chúng tôi vẫn đề xuất, báo cáo với Trung ương là tăng trưởng cao liên tục thời gian tới để có thu nhập cao, để Việt Nam là nước giàu mạnh vào thời điểm 100 năm thành lập nước, sánh vai với các cường quốc 5 châu. Muốn như vậy thì cân bằng kinh tế xã hội, tăng trưởng bao trùm, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế cao để có thu nhập cao rất quan trọng".

Để thực hiện khát vọng đó, Thủ tướng cho rằng, vai trò của các tỉnh miền Trung là rất quan trọng. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung cần khai thác tốt tiềm năng, có ý chí quyết tâm cao, năng động, sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Với việc năm 2020 là năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng cho biết, bằng trách nhiệm của Chính phủ sẽ cùng các khối cơ quan Đảng và các cơ quan khác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Quốc hội giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng thông báo về những kết quả công tác lãnh đạo của Đảng thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng năm 2020 là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do đó, đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước khu vực miền Trung có những đóng góp để lựa chọn được người có đức, có tài vào các cấp ủy Đảng, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển, nhân dân ta ấm no, hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Canada
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Canada

VOV.VN - Thủ tướng đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Canada Justin Trudeau và đảng Tự do Canada giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở nước này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Canada

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Canada

VOV.VN - Thủ tướng đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Canada Justin Trudeau và đảng Tự do Canada giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở nước này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nga

VOV.VN - Hai Thủ tướng đã trao đổi về các hoạt động chung trong năm chéo Việt Nam - Nga và Nga - Việt Nam trong năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nga

VOV.VN - Hai Thủ tướng đã trao đổi về các hoạt động chung trong năm chéo Việt Nam - Nga và Nga - Việt Nam trong năm 2020.

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

VOV.VN - UBKTTW kết luận, vì phạm của ông Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân ông Ninh.

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

VOV.VN - UBKTTW kết luận, vì phạm của ông Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân ông Ninh.