Tiền Giang còn hơn 30 học viên trốn chưa trở vào trại cai nghiện ma túy ​

VOV.VN -Còn hơn 30 học viên chưa rõ tung tích, đang được gia đình và cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm, tuyên truyền, vận động trở lại trung tâm cai nghiện.

Sau hơn 2 ngày đêm tích cực tìm kiếm, thu gom, đến chiều 23/11, lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang đã đưa được gần 90 học viên trong tổng số 119 học viên ở Trung tâm cai nghiện ma túy thoát ra ngoài trở vào trại để tiếp tục cai nghiện.

Bên trong Trung tâm cai nghiện ma túy Tiền Giang.

Còn lại  hơn 30 học viên chưa rõ tung tích, đang được gia đình và cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm, tuyên truyền, vận động trở lại trung tâm cai nghiện.

Trước đây, tại Trung tâm cai nghiện ma túy Tiền Giang đã xảy ra nhiều lần học viên phá cổng trốn ra ngoài.

Nhiều học viên ở Trung tâm cai nghiện ma túy Tiền Giang được dạy nghề sữa xe gắn máy.

Riêng năm 2018, có đến hơn 300 học viên trốn trại; đồng thời có một số vụ mâu thuẫn, xô xát giữa bảo vệ, cán bộ quản giáo với học viên.

Do đó, ngoài các giải pháp đầu tư cơ sở vật chất giải quyết vấn đề quá tải, thì việc tìm ra nguyên nhân dẫn đến nhiều học viên trốn trại cần được các ngành chức năng là lãnh đạo Trung tâm quan tâm, chấn chỉnh.

Đặc biệt Trung tâm cai nghiện ma túy Tiền Giang cần rà soát, bổ sung các nội dung, phương pháp, chất lượng trong công tác quản lý, giáo dục, chữa bệnh... đối với học viên để hạn chế xảy ra những sự cố này trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân viên bảo vệ trung tâm cai nghiện vô ý bắn vào đầu đồng nghiệp
Nhân viên bảo vệ trung tâm cai nghiện vô ý bắn vào đầu đồng nghiệp

VOV.VN - Trong lúc đùa giỡn, Trực lấy súng bắn đạn cao su nhắm vào đầu An bóp cò. Không ngờ súng đã lắp đạn, súng nổ gây thương tích trên vùng đầu của An.

Nhân viên bảo vệ trung tâm cai nghiện vô ý bắn vào đầu đồng nghiệp

Nhân viên bảo vệ trung tâm cai nghiện vô ý bắn vào đầu đồng nghiệp

VOV.VN - Trong lúc đùa giỡn, Trực lấy súng bắn đạn cao su nhắm vào đầu An bóp cò. Không ngờ súng đã lắp đạn, súng nổ gây thương tích trên vùng đầu của An.

Cần thiết phải có chuyên gia tâm lý tại trung tâm cai nghiện ma túy
Cần thiết phải có chuyên gia tâm lý tại trung tâm cai nghiện ma túy

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cần thiết phải có các chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản ở các Trung tâm cai nghiện.

Cần thiết phải có chuyên gia tâm lý tại trung tâm cai nghiện ma túy

Cần thiết phải có chuyên gia tâm lý tại trung tâm cai nghiện ma túy

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cần thiết phải có các chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản ở các Trung tâm cai nghiện.

Kiên quyết xử lý đối tượng lôi kéo gây rối trung tâm cai nghiện
Kiên quyết xử lý đối tượng lôi kéo gây rối trung tâm cai nghiện

VOV.VN - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh điều này vì tâm lý của học viên trong cơ sở cai nghiện rất dễ bị kích động, lôi kéo.

Kiên quyết xử lý đối tượng lôi kéo gây rối trung tâm cai nghiện

Kiên quyết xử lý đối tượng lôi kéo gây rối trung tâm cai nghiện

VOV.VN - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh điều này vì tâm lý của học viên trong cơ sở cai nghiện rất dễ bị kích động, lôi kéo.

Hơn 10 học viên chưa trở lại Trung tâm Cai nghiện Ma túy ở Tiền Giang
Hơn 10 học viên chưa trở lại Trung tâm Cai nghiện Ma túy ở Tiền Giang

VOV.VN -Sau vụ trốn trại, hiện nay đã có 230 học viên quay lại Trung tâm Cai nghiện Ma túy ở Tiền Giang.

Hơn 10 học viên chưa trở lại Trung tâm Cai nghiện Ma túy ở Tiền Giang

Hơn 10 học viên chưa trở lại Trung tâm Cai nghiện Ma túy ở Tiền Giang

VOV.VN -Sau vụ trốn trại, hiện nay đã có 230 học viên quay lại Trung tâm Cai nghiện Ma túy ở Tiền Giang.

Chấn chỉnh quản lý tại các trung tâm cai nghiện
Chấn chỉnh quản lý tại các trung tâm cai nghiện

VOV.VN - Chỉ trong 1 tháng liên tiếp xảy ra 3 vụ phá và trốn trung tâm cai nghiện. Tình trạng này gióng lên hồi chuông về công tác quản lý người nghiện

Chấn chỉnh quản lý tại các trung tâm cai nghiện

Chấn chỉnh quản lý tại các trung tâm cai nghiện

VOV.VN - Chỉ trong 1 tháng liên tiếp xảy ra 3 vụ phá và trốn trung tâm cai nghiện. Tình trạng này gióng lên hồi chuông về công tác quản lý người nghiện

Mẹ mang ma tuý vào trung tâm cai nghiện cho con
Mẹ mang ma tuý vào trung tâm cai nghiện cho con

Nhân viên trung tâm cai nghiện kiểm tra đồ gửi của người thân bên ngoài cho con trai đang cai nghiện bắt buộc đã phát hiện, túi mít sấy có nhiều gói ma tuý.

Mẹ mang ma tuý vào trung tâm cai nghiện cho con

Mẹ mang ma tuý vào trung tâm cai nghiện cho con

Nhân viên trung tâm cai nghiện kiểm tra đồ gửi của người thân bên ngoài cho con trai đang cai nghiện bắt buộc đã phát hiện, túi mít sấy có nhiều gói ma tuý.

Tiền Giang: Còn 41 học viên chưa trở lại Trung tâm cai nghiện
Tiền Giang: Còn 41 học viên chưa trở lại Trung tâm cai nghiện

VOV.VN - Đến chiều 21/11, có 78 học viên trong tổng số 119 học viên bỏ trốn đã trở lại cai nghiện.

Tiền Giang: Còn 41 học viên chưa trở lại Trung tâm cai nghiện

Tiền Giang: Còn 41 học viên chưa trở lại Trung tâm cai nghiện

VOV.VN - Đến chiều 21/11, có 78 học viên trong tổng số 119 học viên bỏ trốn đã trở lại cai nghiện.

Trung tâm cai nghiện: Bảo đảm quyền của người nghiện
Trung tâm cai nghiện: Bảo đảm quyền của người nghiện

VOV.VN -Việc tổ chức các cơ sở cai nghiện bắt buộc là chủ trương đúng đắn, là chính sách tiến bộ và nhân văn của Đảng, Nhà nước ta.

Trung tâm cai nghiện: Bảo đảm quyền của người nghiện

Trung tâm cai nghiện: Bảo đảm quyền của người nghiện

VOV.VN -Việc tổ chức các cơ sở cai nghiện bắt buộc là chủ trương đúng đắn, là chính sách tiến bộ và nhân văn của Đảng, Nhà nước ta.