Thực hư thông tin CSGT Hà Nội đánh “hộc máu mũi” người đi đường

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đang xác minh làm rõ thông tin cán bộ CSGT số 9 va chạm dẫn tới việc 1 nam thanh niên bị “hộc máu mũi” phải nhập viện.

Trên mạng xã hội lan truyền 1 clip và hình ảnh thông tin về việc nam thanh niên chảy máu mũi, nghi do bị cán bộ CSGT làm nhiệm vụ ở địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hành hung.

Nội dung clip ghi lại cảnh, nam thanh niên mặt đầy máu vừa cầm điện thoại quay lại hiện trường vừa có những lời lẽ qua lại cùng 3 cán bộ (tên trên thẻ áo là Nguyễn Đức Sơn mã thẻ 199.63, Hoàng Minh Tú và 1 người xác chưa xác định rõ tên) mặc sắc phục CSGT làm việc có 1 xe ô tô chuyên dụng biển xanh mang BKS: 33A-2016.

 

1.jpg

 

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên này điều khiển xe máy từ đường nhánh rẽ ra Quốc lộ 32 (khu vực vòng xuyến cầu Vĩnh Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội) thì gặp tổ công tác thuộc Đội CSGT số 9 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm việc, yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và thông báo lỗi rẽ không xi nhan.

Trong lúc làm việc, nam thanh niên có yêu cầu xem hình ảnh chứng minh lỗi vi phạm nhưng chưa được đáp ứng nên đã dùng điện thoại quay lại sự việc thì xảy ra sự việc.

Sau đó người này bị chảy máu nhiều ở mũi và mặt, được đưa đi bệnh viện đa khoa Sơn Tây thăm khám, điều trị. Theo nội dung đoạn video clip chia sẻ, việc chảy máu mũi của nam thanh niên trên do bị một cán bộ trong tổ công tác hành hung.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 7/8, trao đổi với phóng viên VOV.VN, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: “Hiện chúng tôi đã nắm được thông tin và đang khẩn trương làm việc với Đội CSGT số 9 và các bên có liên quan để xác minh vụ việc”.

Trong chiều cùng ngày, trả lời VOV.VN, lãnh đạo Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cũng đã xác nhận và cho biết vụ việc trên xảy ra vào chiều ngày 5/8.

"Thực ra có va quệt, anh em tay chân văng vào nhau khiến kính mũ bảo hiểm xước vào mặt dẫn đến chảy máu nam thanh niên kia. Sau đó, đến tối 5/8, chúng tôi đã yêu cầu tổ công tác viết báo cáo để Phòng CSGT TP Hà Nội xác minh cụ thể. Theo thông tin ban đầu, vụ việc không giống như trên các trang mạng lan truyền”, vị lãnh đạo Đội CSGT số 9 chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ, VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giam tại tòa đối với 2 cựu Công an đánh chết người
Bắt giam tại tòa đối với 2 cựu Công an đánh chết người

VOV.VN - Do bị người vi phạm giao thông thách thức, Nghĩa và Tuấn Anh đã thay nhau đánh nạn nhân khiến người này ngã quỵ và thiệt mạng sau đó.

Bắt giam tại tòa đối với 2 cựu Công an đánh chết người

Bắt giam tại tòa đối với 2 cựu Công an đánh chết người

VOV.VN - Do bị người vi phạm giao thông thách thức, Nghĩa và Tuấn Anh đã thay nhau đánh nạn nhân khiến người này ngã quỵ và thiệt mạng sau đó.

Hai cựu công an Cần Thơ đánh chết người lĩnh 16 năm tù
Hai cựu công an Cần Thơ đánh chết người lĩnh 16 năm tù

VOV.VN - Hành vi của hai bị cáo Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh đã khiến anh Nguyễn Chí Hiếu tử vong. Tòa tuyên Nghĩa và Tuấn Anh mỗi bị cáo 8 năm tù.

Hai cựu công an Cần Thơ đánh chết người lĩnh 16 năm tù

Hai cựu công an Cần Thơ đánh chết người lĩnh 16 năm tù

VOV.VN - Hành vi của hai bị cáo Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh đã khiến anh Nguyễn Chí Hiếu tử vong. Tòa tuyên Nghĩa và Tuấn Anh mỗi bị cáo 8 năm tù.

Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù
Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù

VOV.VN - Viện KSND đã đề nghị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo mức án từ 8 đến 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù

Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù

VOV.VN - Viện KSND đã đề nghị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo mức án từ 8 đến 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích.