Tiền Giang: Sau bữa trưa, gần 50 công nhân phải cấp cứu do ngộ độc

VOV.VN -Sau bữa ăn trưa với các món thịt heo kho, đậu bún xào và canh đu đủ, nhiều công nhân bị các triệu chứng đau đầu, nôn ói, đi ngoài.

Hôm nay (30/12), lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa cấp cứu thành công nhiều công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Rất may không có trường hợp nào ảnh hưởng đến tính mạng.

Các công nhân được cấp cứu tại bệnh viện

Trước đó chiều 29/12, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt len ECOWAY, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, có 47 công nhân bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy.

Các bệnh nhân cho biết, sau bữa ăn trưa tại công ty với các món ăn gồm thịt heo kho, đậu bún xào và canh đu đủ, nhiều công nhân bị các triệu chứng đau đầu, nôn ói, đi ngoài.

Nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời nên hầu hết các công nhân được ổn định sức khỏe. Đến sáng nay, tại bệnh viện chỉ còn 10 bệnh nhân và có khả năng chiều nay sẽ xuất viện. Được biết, bếp ăn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt len ECOWAY do doanh nghiệp Phúc Lộc, tỉnh Bến Tre cung cấp.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy cho biết, 10 ca còn lại sức khỏe đã tạm ổn. Bên y tế dự phòng đã lấy mẫu, nhưng chưa có kết quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng: ngộ độc tập thể, hàng trăm công nhân nhập viện
Hải Phòng: ngộ độc tập thể, hàng trăm công nhân nhập viện

VOV.VN - Chiều 28/12, một vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra tại công ty TNHH Regina Miracle - Hồng Kông sau bữa ăn tại công ty

Hải Phòng: ngộ độc tập thể, hàng trăm công nhân nhập viện

Hải Phòng: ngộ độc tập thể, hàng trăm công nhân nhập viện

VOV.VN - Chiều 28/12, một vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra tại công ty TNHH Regina Miracle - Hồng Kông sau bữa ăn tại công ty

Hải Phòng: Hàng nghìn công nhân nhập viện khẩn cấp nghi do ngộ độc
Hải Phòng: Hàng nghìn công nhân nhập viện khẩn cấp nghi do ngộ độc

VOV.VN- Chiều 28/12, các bệnh viện trên địa bàn TP Hải Phòng phải tiếp nhận hơn 1.000 ca cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, bệnh nhân là công nhân công ty Regina Mirade.

Hải Phòng: Hàng nghìn công nhân nhập viện khẩn cấp nghi do ngộ độc

Hải Phòng: Hàng nghìn công nhân nhập viện khẩn cấp nghi do ngộ độc

VOV.VN- Chiều 28/12, các bệnh viện trên địa bàn TP Hải Phòng phải tiếp nhận hơn 1.000 ca cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, bệnh nhân là công nhân công ty Regina Mirade.

Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc
Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hải Phòng, trong các mẫu kiểm định thì không có mẫu cơm trong khẩu phần ăn ngày 28/12, mà món cơm bị nghi ngờ gây ngộ độc cho công nhân nhiều nhất.

Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc

Hàng trăm công nhân Hải Phòng nhập viện: Nghi ngờ mẫu cơm gây ngộ độc

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hải Phòng, trong các mẫu kiểm định thì không có mẫu cơm trong khẩu phần ăn ngày 28/12, mà món cơm bị nghi ngờ gây ngộ độc cho công nhân nhiều nhất.

Hàng chục công nhân nhập viện do bị ngộ độc sau bữa ăn tối
Hàng chục công nhân nhập viện do bị ngộ độc sau bữa ăn tối

Sau khi ăn bún bò Huế khoảng nửa giờ, hàng chục công nhân xuất hiện các triệu chứng khó khở, nôn ói, chân tay tê dại...

Hàng chục công nhân nhập viện do bị ngộ độc sau bữa ăn tối

Hàng chục công nhân nhập viện do bị ngộ độc sau bữa ăn tối

Sau khi ăn bún bò Huế khoảng nửa giờ, hàng chục công nhân xuất hiện các triệu chứng khó khở, nôn ói, chân tay tê dại...

Công đoàn có thể kiện doanh nghiệp vì xảy ra ngộ độc thực phẩm
Công đoàn có thể kiện doanh nghiệp vì xảy ra ngộ độc thực phẩm

VOV.VN -Bữa ăn ca của người lao động tối thiểu là 15.000 đồng/suất. Nếu không đạt được điều này, công đoàn cơ sở có thể tổ chức đình công, kiện doanh nghiệp để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Công đoàn có thể kiện doanh nghiệp vì xảy ra ngộ độc thực phẩm

Công đoàn có thể kiện doanh nghiệp vì xảy ra ngộ độc thực phẩm

VOV.VN -Bữa ăn ca của người lao động tối thiểu là 15.000 đồng/suất. Nếu không đạt được điều này, công đoàn cơ sở có thể tổ chức đình công, kiện doanh nghiệp để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Phạt công ty cung cấp thức ăn khiến 100 công nhân ngộ độc
Phạt công ty cung cấp thức ăn khiến 100 công nhân ngộ độc

VOV.VN- Sau bữa ăn chiều chừng 30 phút thì nhiều công nhân có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, vã mồ hôi...

Phạt công ty cung cấp thức ăn khiến 100 công nhân ngộ độc

Phạt công ty cung cấp thức ăn khiến 100 công nhân ngộ độc

VOV.VN- Sau bữa ăn chiều chừng 30 phút thì nhiều công nhân có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, vã mồ hôi...