Tin mới nhất vụ gạo đổi màu xanh bất thường tại Đà Nẵng

UBND phường Thọ Quang đã mời Phòng Kinh tế cùng Quản lý thị trường quận Sơn Trà đến lấy các mẫu gạo đổi màu xanh để kiểm nghiệm.

Bà Nguyễn Thị L. (trú tổ 8B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, ngày 15/5, cháu gọi bà bằng bà nội có lấy 1 nắm gạo bỏ vào ly, đổ nước vào nói là chơi trò chơi.

Một lúc sau, bà L. đổ nước trong ly ra giữ lại gạo với mục đích phơi khô để sang hôm sau nấu cơm nhưng bà L. lại quên nắm gạo này. Đến 17/5, bà L. phát hiện nắm gạo đổi màu xanh rêu, có mùi hôi khó chịu.

Tại nhà bà Đỗ Thị M. (SN 1957, trú tổ 1H, phường Thọ Quang), bà M. cho biết sau khi nghe tin tại chợ được các bà nội trợ chuyền tai nhau, bà cũng thử cho gạo nhà mình ngâm nước.

Chiều 18/5, số gạo này cũng đổi màu xanh rêu, có mùi hôi. Cả 2 người này đã báo cáo lên UBND phường Thọ Quang trong chiều 18/5.

Số gạo cùng loại bà M. hiện giữ nguyên trong bếp chứ không dám sử dụng thêm.

Chủ tịch UBND phường Thọ Quang Võ Đình Công cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, phía phường đã trực tiếp xuống kiểm tra, ghi nhận hiện trạng và lập biên bản ban đầu.

Đến sáng 19/5, UBND phường Thọ Quang đã mời Phòng Kinh tế cùng Quản lý thị trường quận Sơn Trà đến lấy các mẫu gạo về kiểm nghiệm.

“Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cũng kiểm tra 25 điểm bán gạo trên địa bàn phường, lấy mẫu kiểm nghiệm.

Kết quả ban đầu vào chiều 19/5 cho thấy toàn bộ mẫu gạo bình thường” – ông Công nói và cho biết, đây mới chỉ là kết quả kiểm tra nhanh, vụ việc cần thêm câu trả lời rõ ràng từ cơ quan chức năng cao hơn để người dân yên tâm.

Ông Nguyễn Tứ, Chi cục trưởng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và lấy mẫu gạo để kiểm nghiệm.

Tuy nhiên theo ông Tứ, việc kiểm nghiệm sẽ mất khoảng 15 ngày. Ngay khi có kết quả, Chi cục sễ thông tin chính thức đến người dân.

Được biết, các mẫu gạo đổi màu xanh sau ngâm nước nói trên được sản xuất tại 1 công ty có trụ sở tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không có bất thường trong mẫu gạo nấu cơm chuyển từ trắng sang đỏ
Không có bất thường trong mẫu gạo nấu cơm chuyển từ trắng sang đỏ

VOV.VN -Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết các kết quả kiểm tra không có dấu hiệu nào bất thường trong mẫu gạo từ trắng sang đỏ.

Không có bất thường trong mẫu gạo nấu cơm chuyển từ trắng sang đỏ

Không có bất thường trong mẫu gạo nấu cơm chuyển từ trắng sang đỏ

VOV.VN -Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết các kết quả kiểm tra không có dấu hiệu nào bất thường trong mẫu gạo từ trắng sang đỏ.

Bác bỏ thông tin gạo bị làm giả tại chợ Đông Hà
Bác bỏ thông tin gạo bị làm giả tại chợ Đông Hà

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa ra kết luận, gạo mà người dân phản ánh không phải là gạo giả mà là gạo thật.

Bác bỏ thông tin gạo bị làm giả tại chợ Đông Hà

Bác bỏ thông tin gạo bị làm giả tại chợ Đông Hà

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa ra kết luận, gạo mà người dân phản ánh không phải là gạo giả mà là gạo thật.

Quảng Trị kiểm nghiệm mẫu gạo do người dân phản ánh nghi làm giả
Quảng Trị kiểm nghiệm mẫu gạo do người dân phản ánh nghi làm giả

VOV.VN - Gạo do người dân phản ánh nghi làm giả không chín đều, khi rang gạo lên có mùi cháy khét.

Quảng Trị kiểm nghiệm mẫu gạo do người dân phản ánh nghi làm giả

Quảng Trị kiểm nghiệm mẫu gạo do người dân phản ánh nghi làm giả

VOV.VN - Gạo do người dân phản ánh nghi làm giả không chín đều, khi rang gạo lên có mùi cháy khét.