Tình nghĩa thầy trò vùng lũ Quảng Nam

VOV.VN - Bão lũ đi qua để lại bao nỗi đau thương, mất mát ở nhiều vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Nam. 

Trong gian khó, tình yêu thương, đùm bọc tạo nên sức mạnh giúp mọi người cùng vượt qua. Sau những ngày lăn lộn với lũ lụt, thầy và trò các trường học ở vùng ngập lụt tỉnh Quảng Nam cùng khắc phục mọi thiếu thôn tiếp tục việc dạy và học.

Thầy, cô giáo Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm giữa trưa đội nắng hong khô từng trang sách.

Hơn 1 tuần sau khi nước lũ rút, trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên vẫn còn xơ xác. Những lớp bùn non đặc quánh sân trường, bu bám trên tường. Tranh thủ thời gian đầu buổi học và giờ nghỉ trưa, các thầy cô giáo xắn quần thu dọn bùn đất. Những ngày mưa lũ, ngôi trường này ngập sâu gần 2 mét, trang thiết bị, đồ dùng dạy học ở tầng trệt đều bị ngập nước. Nước dâng đột ngột cũng đã làm hơn 700 cuốn sách trong thư viện bị ngâm trong nước bong tróc.
Nhìn những con chữ nhàu nát, trang sách còn tanh mùi bùn, cô giáo Trần Thị Vân, cán bộ thư viện trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chạnh lòng: “Dọn cao hơn mấy năm 1 chút, trên báo động 3, mình nghĩ dọn như vậy là chu đáo rồi nhưng số sách bị ướt này là do ngấm bùn nổi kệ lên nên rớt xuống. Nói chung, chúng tôi rất buồn. Để trở lại như cũ sẽ rất khó, vì nó ngấm bùn quá nhiều”.
Hình ảnh những người thầy giữa trưa đội nắng hong khô từng trang sách sau lũ khiến nhiều phụ huynh và học sinh cảm động. Em Nguyễn Dương Hoài Phong, lớp 6 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Duy Xuyên bày tỏ lòng biết ơn thầy cô: “Khi tới trường thấy thầy cô phơi sách vở, con rất cảm động. Con rất yêu quý thầy cô”.
Đợt mưa lũ vừa qua, hàng trăm ngôi trường ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Riêng trên địa bàn huyện Duy Xuyên có 22 trên tổng số 56 trường bị thiệt hại, học sinh phải nghỉ học 3 ngày. Nhiều công trình hạ tầng, đường sá, cầu cống hư hỏng làm cho việc đến lớp của học sinh vùng lũ càng gian nan. Nhiều nơi, giáo viên phải lặn lội đến từng gia đình vận động học sinh trở lại lớp học.

Lũ về bất ngờ đã làm ướt hàng trăm cuốn sách cùng nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học.
Thầy Lê Đáo, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Nhà trường tổ chức dạy bù cho học sinh vào ngày Thứ bảy và Chủ nhật để đảm bảo chương trình học kỳ I. Hiện nay chương trình còn trễ hơn 1 tuần”.
Cũng như nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trận lũ vừa qua cộng với thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn xả lũ , khiến thầy và trò trường THCS thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam không kịp trở tay. Sau lũ, các thầy, cô giáo cùng học sinh nhà trường nhặt lượm từng cuốn sách có thể sử dụng được đem phơi mà dùng tạm; Đồng thời vận động học sinh tặng sách cho nhà trường.
Em Hồ Vũ Quỳnh Vân,Học sinh trường THCS Quang Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Mặc dù đồ đạc con đưa hết lên cao rồi nhưng nhà bị dột nên ướt hết sách vở. Nhờ các cô chú, anh chị giúp đỡ, hỗ trợ cho con dụng cụ học tập”.
Ngày 20/11 sắp đến, tỉnh Quảng Nam không tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam như mọi năm. Bù lại, tình yêu thương của người dân địa phương chính là món quà vô giá động viên thầy và trò vùng lũ vượt qua mọi vất vả, nhọc nhằn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gợi ý quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11
Gợi ý quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11

VOV.VN - Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò tri ân các thầy cô đã dạy dỗ mình lên người. Dưới đây sẽ là những gợi ý quà tặng bạn có thể tham khảo. 

Gợi ý quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Gợi ý quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11

VOV.VN - Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò tri ân các thầy cô đã dạy dỗ mình lên người. Dưới đây sẽ là những gợi ý quà tặng bạn có thể tham khảo. 

Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô ngày 20/11
Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô ngày 20/11

VOV.VN -Những lời chúc bằng tiếng Việt và tiếng Anh đầy ý nghĩa nhất để bày tỏ tình cảm với thầy cô trong ngày đặc biệt này.

Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô ngày 20/11

Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô ngày 20/11

VOV.VN -Những lời chúc bằng tiếng Việt và tiếng Anh đầy ý nghĩa nhất để bày tỏ tình cảm với thầy cô trong ngày đặc biệt này.

Ngắm những bó hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20/11
Ngắm những bó hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20/11

VOV.VN -Hoa tươi là một trong những món quà thiết thực nhất để bày tỏ lòng biết ơn và sự yêu quý đối với các thầy cô giáo đã hết lòng vì sự nghiệp trồng người.

Ngắm những bó hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20/11

Ngắm những bó hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20/11

VOV.VN -Hoa tươi là một trong những món quà thiết thực nhất để bày tỏ lòng biết ơn và sự yêu quý đối với các thầy cô giáo đã hết lòng vì sự nghiệp trồng người.