Tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vẫn ở mức cao

VOV.VN -Tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn còn ở mức cao, mạng lưới hệ thống bảo vệ trẻ em chưa thực sự đồng bộ.

Sáng nay, (4/12), tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Mạng lưới phát triển trẻ thơ toàn diện (Arnec) tổ chức Hội nghị phát triển toàn diện trẻ thơ khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2019 với Chủ đề: “Tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thúc đẩy môi trường nuôi dưỡng, an toàn và bền vững cho trẻ thơ”.

Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện 35 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục, 44 tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học.

Trải qua 30 năm thực hiện Công ước, Việt Nam đã đạt được những kết quả và tiến bộ trong việc thực hiện các quyền, mang lại cho trẻ em cuộc sống ngày càng tốt hơn. Trẻ em được chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn, các bệnh dịch nguy hiểm được đẩy lùi nhờ hầu hết trẻ em được tiêm chủng. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền trẻ em cũng như thực hiện chính sách tổng thể về chăm sóc toàn diện trẻ em tại Việt Nam vẫn còn những thách như: khoảng cách giàu nghèo và tình trạng bất bình đẳng về cơ hội phát triển; Tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn còn ở mức cao; Mạng lưới kết nối, điều phối liên tục giữa các ngành, các cấp trong cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn chưa thực sự đồng bộ...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm ngày càng chặt chẽ hơn giữa các quốc gia, cộng đồng xã hội, các tổ chức, các nhà khoa học để mang lại cho mỗi trẻ em với có tuổi thơ tốt đẹp nhất. Do đó, các gia đình, các bà mẹ và ông bố cần học hỏi kiến thức khoa học, dành nhiều hơn nữa thời gian và tình cảm để nuôi dưỡng, giáo dục những đứa con của mình ngày càng tốt hơn. Các bộ, ngành, các tổ chức xã hội phát huy tối đa trách nhiệm và thế mạnh của mình trong phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực để tạo ra môi trường chăm sóc đầy yêu thương, toàn diện và thân thiện nhất cho mỗi đứa trẻ.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo động tình trạng bạo lực học đường, trẻ em bị xâm hại tình dục
Báo động tình trạng bạo lực học đường, trẻ em bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trên mạng xã hội như: bị đe dọa, bôi nhọ, xúc phạm đang diễn ra nhức nhối đáng báo động.

Báo động tình trạng bạo lực học đường, trẻ em bị xâm hại tình dục

Báo động tình trạng bạo lực học đường, trẻ em bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trên mạng xã hội như: bị đe dọa, bôi nhọ, xúc phạm đang diễn ra nhức nhối đáng báo động.

Xâm hại tình dục trẻ em chiếm trên 80% trẻ bị bạo hành và xâm hại?
Xâm hại tình dục trẻ em chiếm trên 80% trẻ bị bạo hành và xâm hại?

VOV.VN -Trong 4 năm qua, công an TP HCM tiếp nhận 706 tin tố giác, tin báo về tội phạm, đã khởi tố 482 vụ với 384 bị can về tội xâm hại trẻ em.

Xâm hại tình dục trẻ em chiếm trên 80% trẻ bị bạo hành và xâm hại?

Xâm hại tình dục trẻ em chiếm trên 80% trẻ bị bạo hành và xâm hại?

VOV.VN -Trong 4 năm qua, công an TP HCM tiếp nhận 706 tin tố giác, tin báo về tội phạm, đã khởi tố 482 vụ với 384 bị can về tội xâm hại trẻ em.

Xâm hại tình dục trẻ em: Không để nỗi đau kéo dài
Xâm hại tình dục trẻ em: Không để nỗi đau kéo dài

VOV.VN - Việc chậm trễ trong quá trình tố tụng đối với những vụ án xâm hại tình dục trẻ em là điều khiến dư luận bức xúc.

Xâm hại tình dục trẻ em: Không để nỗi đau kéo dài

Xâm hại tình dục trẻ em: Không để nỗi đau kéo dài

VOV.VN - Việc chậm trễ trong quá trình tố tụng đối với những vụ án xâm hại tình dục trẻ em là điều khiến dư luận bức xúc.