TP HCM khử khuẩn các trường học gần khách sạn Việt kiều mắc corona ở

VOV.VN - Tại địa điểm gần khách sạn có người mắc Corona có 2 trường học là Trường Tiểu học Phan Văn Hân và Trường mầm non 5 đã được khử khuẩn.

Liên quan đến việc một việt kiều Mỹ lưu trú tại khách sạn Triều Hân, số 328/1-3, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3 dương tính với virus Corona (nCoV), địa phương này đã họp khẩn triển khai công tác khử trùng, khử khuẩn các trường học cạnh khách sạn mà Bệnh nhân lưu trú.

Một người đàn ông là Việt kiều Mỹ, sau khi tới Vũ Hán và trở về TP.HCM được xác định dương tính với virus corona.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Chánh Văn phòng Quận 3 cho biết, khi nhận được thông tin có khách lưu trú tại khách sạn nhiễm Corona, lãnh đạo UBND quận đã tổ chức họp khẩn triển khai chỉ đạo các đơn vị lực lượng phản ứng nhanh về phòng chống dịch, họp toàn bộ hệ thống chính trị của quận để chỉ đạo cho công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, đối với khách sạn, quận đã chỉ đạo cho UBND Phường 5 làm việc với chủ khách sạn, yêu cầu 8 nhân viên của khách sạn và 6 du khách lưu trú tại khách sạn tạm thời cách ly, không cho ra ngoài cho đến ngày 15/2 để kiểm soát dịch.

Ngoài ra, quận đã chỉ đạo các đội phản ứng nhanh về phòng chống dịch để khử trùng, khử khuẩn khu vực khách sạn, khu vực dân cư xung quanh.

Đặc biệt, tại địa điểm gần khách sạn có người mắc Corona có 2 trường học là Trường Tiểu học Phan Văn Hân và Trường mầm non 5, quận cũng chỉ đạo khử khuẩn, khử trùng trong ngày.

Cũng theo bà Hằng, sáng nay, quận cũng đã có văn bản gửi cho Sở Giáo dục và Sở Y tế đề nghị cho học sinh 2 trường trên nghỉ học 1 tuần.

Như VOV đã đưa tin, ngày 14/1, bệnh nhân quốc tịch Mỹ tên T.K.H. 73 tuổi bay từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay ký hiệu 660 của hãng hàng không China Southern. Ngày 15/1, bệnh nhân quá cảnh tại sân bay của Vũ Hán Trung Quốc trong vòng 2 tiếng, sau đó ngày 16/1 đến Tân Sơn Nhất và di chuyển về khách sạn Triều Hân. Ông T.H.K. phát bệnh ngày 26/1, vào viện BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM ngày 31/1. Kết quả từ Viện Pasteur cho thấy người này dương tính với Corona. Bệnh nhân này có tiền sử phì đại tiền liệt tuyến.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới cho biết, hiện bệnh nhân H đang được điều trị trong phòng áp lực âm tại khu cách ly nghiêm ngặt của bệnh viện. Sáng nay bệnh nhân khỏe, ăn uống được, không sốt nhưng vẫn còn phải thở oxy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành du lịch Thái Lan điêu đứng bởi dịch virus corona
Ngành du lịch Thái Lan điêu đứng bởi dịch virus corona

VOV.VN- Mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách Trung Quốc của Thái Lan đã bị phá sản bởi dịch bệnh do virus gây ra khi phải tạm dừng các tour khách từ Trung Quốc.

Ngành du lịch Thái Lan điêu đứng bởi dịch virus corona

Ngành du lịch Thái Lan điêu đứng bởi dịch virus corona

VOV.VN- Mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách Trung Quốc của Thái Lan đã bị phá sản bởi dịch bệnh do virus gây ra khi phải tạm dừng các tour khách từ Trung Quốc.

Trung Quốc xây xong bệnh viện Hỏa Thần Sơn dành cho người nhiễm corona
Trung Quốc xây xong bệnh viện Hỏa Thần Sơn dành cho người nhiễm corona

VOV.VN - Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng 1 trong 2 bệnh viện chuyên dụng mới tại Vũ Hán, để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona.

Trung Quốc xây xong bệnh viện Hỏa Thần Sơn dành cho người nhiễm corona

Trung Quốc xây xong bệnh viện Hỏa Thần Sơn dành cho người nhiễm corona

VOV.VN - Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng 1 trong 2 bệnh viện chuyên dụng mới tại Vũ Hán, để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona.

Nữ sinh từ Vũ Hán về Quảng Nam âm tính với virus Corona
Nữ sinh từ Vũ Hán về Quảng Nam âm tính với virus Corona

VOV.VN -Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã có kết quả xét nghiệm của nữ du học sinh quê Quảng Nam từ Vũ Hán về nghỉ Tết.

Nữ sinh từ Vũ Hán về Quảng Nam âm tính với virus Corona

Nữ sinh từ Vũ Hán về Quảng Nam âm tính với virus Corona

VOV.VN -Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã có kết quả xét nghiệm của nữ du học sinh quê Quảng Nam từ Vũ Hán về nghỉ Tết.