TP HCM phá nhiều đường dây sản xuất rượu ngoại giả

VOV.VN -Khám xét nơi cư trú của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hàng chục vỏ chai rượu, nhãn mác ngoại, tem giả và dụng cụ để pha chế rượu.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) và Công an Quận 2, TP HCM vừa bắt giữ Phạm Thanh Phong, 36 tuổi, trú tại Quận 2 để điều tra xử lý hành vi "sản xuất và tiêu thụ rượu giả". 

Trong quá trình trinh sát, chiều 22/1, công an phát hiện ông Phong đang mang theo 1 túi hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra túi hàng của ông Phong thấy  có 5 chai rượu ngoại hiệu Chivas 38 có tem nhãn ghi sản xuất tại nước ngoài, số rượu này đều không có hóa đơn chứng từ.  

Số rượu giả bị lực lượng chức năng thu giữ

Khám xét nơi cư trú của đối tượng phát hiện thêm hàng chục vỏ chai rượu, nhãn mác ngoại, tem giả và nhiều dụng cụ dùng để pha chế, sản xuất rượu giả. Ông Phong khai nhận đã mua lại số vỏ chai này rồi đem về rửa, sau đó đổ rượu ngoại rẻ tiền có cùng nồng độ rồi đóng nhãn mác, tem giả mang đi phân phối ở nhiều địa phương với giá 7 triệu đồng/chai, Trong lúc ra bến xe Miền Đông giao hàng đi các tỉnh thì ông Phong bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Chiều 25/1, Công an quận Thủ Đức cũng đã triệt phá đường dây sản xuất rượu giả tại số nhà 144 đường 11, khu phố 5, phường Linh Xuân do Trần Văn Lộc (sinh năm 1990, thường trú xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; tạm trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) cầm đầu. Đồng thời thu giữ hàng chục chai rượu được làm giả nhãn hiệu Chivas Regal… cùng nhiều vật dụng, nguyên liệu khác dùng để pha chế làm giả rượu ngoại.

Hiện Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng này và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú một số người khác để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng
Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng

VOV.VN - Nguyên nhân là do những loại rượu nào Nhà nước qui định dán tem mà không có tem theo qui định đều bị liệt vào hàng giả.

 Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng

Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng

VOV.VN - Nguyên nhân là do những loại rượu nào Nhà nước qui định dán tem mà không có tem theo qui định đều bị liệt vào hàng giả.

Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả
Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả

VOV.VN -“Nhầm lẫn” khi pha cồn trong sản xuất rượu là cách giải thích rất ngây ngô, coi thường sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả

Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả

VOV.VN -“Nhầm lẫn” khi pha cồn trong sản xuất rượu là cách giải thích rất ngây ngô, coi thường sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

TP.HCM: Nỗi lo bia rượu giả ngày Tết
TP.HCM: Nỗi lo bia rượu giả ngày Tết

VOV.VN - Tết này, người tiêu dùng không lo về giá cả mà lo rượu giả, bia giả vì hiện nay, mặt hàng này được  làm giả khá tinh vi, rất khó phát hiện.

TP.HCM: Nỗi lo bia rượu giả ngày Tết

TP.HCM: Nỗi lo bia rượu giả ngày Tết

VOV.VN - Tết này, người tiêu dùng không lo về giá cả mà lo rượu giả, bia giả vì hiện nay, mặt hàng này được  làm giả khá tinh vi, rất khó phát hiện.

Hàng Tết, rượu giả tràn lan
Hàng Tết, rượu giả tràn lan

Kết quả kiểm tra do Bộ Y tế tiến hành vừa qua tại 6 tỉnh phía Bắc cho thấy, gần 1/3 mẫu rượu được kiểm tra không đạt tiêu chuẩn.

Hàng Tết, rượu giả tràn lan

Hàng Tết, rượu giả tràn lan

Kết quả kiểm tra do Bộ Y tế tiến hành vừa qua tại 6 tỉnh phía Bắc cho thấy, gần 1/3 mẫu rượu được kiểm tra không đạt tiêu chuẩn.

Cảnh giác với rượu giả
Cảnh giác với rượu giả

Càng gần Tết, thị trường rượu càng trở nên sôi động. Đây cũng là dịp rượu lậu, rượu giả được tung ra thị trường với số lượng lớn

Cảnh giác với rượu giả

Cảnh giác với rượu giả

Càng gần Tết, thị trường rượu càng trở nên sôi động. Đây cũng là dịp rượu lậu, rượu giả được tung ra thị trường với số lượng lớn