TP HCM thông xe cầu Gò Dưa với tổng đầu tư 2.915 tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi thông xe cầu Gò Dưa, toàn tuyến Phạm Văn Đồng đã thông suốt 11km từ nút giao Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp đến nút giao Linh Xuân.

Sáng nay (10/10), Sở Giao thông Vận tải TP HCM tổ chức lễ thông xe cầu Gò Dưa thuộc Dự án đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi- Vành đai ngoài.

Cầu Gò Dưa là nút thắt còn lại trên tuyến Phạm Văn Đồng. Sau khi thông xe cầu Gò Dưa, toàn tuyến Phạm Văn Đồng đã thông suốt 11km từ nút giao Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp đến nút giao Linh Xuân (Quốc lộ 1, quận Thủ Đức).

Từ 8h sáng, đoạn đường Phạm Văn Đồng từ nút giao Hiệp Bình đến nút giao Linh Đông vượt qua cầu Gò Dưa dài 1,36 km đã có thể đảm bảo lưu thông 2 chiều với 12 làn xe trong đó có 4 làn giành cho ô tô  như thiết kế.

Ông Vũ Khắc Khánh, người dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nói: “Tôi thấy rất tốt đẹp, xe cộ đi lại thông suốt, giảm ách tắc và tai nạn giao thông. Tuy nhiên, phần dành cho xe gắn máy nhỏ, trong khi lưu lượng rất đông…”.

Dự án đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi- Vành đai ngoài có tổng mức đầu tư 2.915 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng lên đến 7.500 tỷ đồng.

Toàn tuyến có chiều dài 13,6 km từ điểm đầu là sân bay Tân Sơn Nhất đến điểm cuối là nút giao Linh Xuân; có tổng cộng 19 nút giao và 3 cầu, 5 cầu vượt bộ hành….

Hiện tuyến đường vẫn còn đang vướng 17 hộ chưa bàn giao mặt bằng để thi công tại khu vực đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự kiến đoạn này sẽ triển khai thi công từ đầu tháng 11 năm nay và hoàn thành vào tháng 6/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông xe Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa sớm trước 3 tháng
Thông xe Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa sớm trước 3 tháng

VOV.VN - Các dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa có tổng chiều dài khoảng 142Km được hoàn thành sau 21 tháng triển khai.

Thông xe Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa sớm trước 3 tháng

Thông xe Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa sớm trước 3 tháng

VOV.VN - Các dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa có tổng chiều dài khoảng 142Km được hoàn thành sau 21 tháng triển khai.

Thông xe trở lại một số tuyến Quốc lộ tại Hà Giang và Điện Biên
Thông xe trở lại một số tuyến Quốc lộ tại Hà Giang và Điện Biên

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tổ chức sửa chữa nhanh hư hại do mưa lũ gây ra trên các tuyến Quốc lộ 4C và 4H để thông xe trở lại từ ngày 31/8.

Thông xe trở lại một số tuyến Quốc lộ tại Hà Giang và Điện Biên

Thông xe trở lại một số tuyến Quốc lộ tại Hà Giang và Điện Biên

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tổ chức sửa chữa nhanh hư hại do mưa lũ gây ra trên các tuyến Quốc lộ 4C và 4H để thông xe trở lại từ ngày 31/8.

 Thông xe kỹ thuật hầm Cổ Mã trên Quốc lộ 1A
Thông xe kỹ thuật hầm Cổ Mã trên Quốc lộ 1A

VOV.VN -Hầm Cổ Mã có mức đầu tư hơn 780 tỷ đồng, vận tốc thiết kế 80km/h, gồm 2 ống, mỗi ống rộng 9,75m với 2 làn xe mỗi chiều

 Thông xe kỹ thuật hầm Cổ Mã trên Quốc lộ 1A

Thông xe kỹ thuật hầm Cổ Mã trên Quốc lộ 1A

VOV.VN -Hầm Cổ Mã có mức đầu tư hơn 780 tỷ đồng, vận tốc thiết kế 80km/h, gồm 2 ống, mỗi ống rộng 9,75m với 2 làn xe mỗi chiều

Phó Thủ tướng dự lễ thông xe cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giai đoạn 2
Phó Thủ tướng dự lễ thông xe cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giai đoạn 2

VOV.VN- Lễ thông xe đường cao tốc Hà Nội– Hải Phòng, đoạn từ nút giao Quốc lộ 39 đến thành phố Hải Phòng được tổ chức sáng nay với sự tham dự của Phó Thủ tướng

Phó Thủ tướng dự lễ thông xe cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giai đoạn 2

Phó Thủ tướng dự lễ thông xe cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giai đoạn 2

VOV.VN- Lễ thông xe đường cao tốc Hà Nội– Hải Phòng, đoạn từ nút giao Quốc lộ 39 đến thành phố Hải Phòng được tổ chức sáng nay với sự tham dự của Phó Thủ tướng