TPHCM: Giải cứu 2 người Trung Quốc trong khách sạn bốc cháy

VOV.VN - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở tầng trệt của khách sạn khiến 2 du khách nước ngoài bị mắc kẹt. Rất may, cả hai được các chiến sĩ chữa cháy giải cứu.

Khoảng 19h tối ngày 21/8, nhiều người dân sống tại cư xá Lữ Gia (phường 15, quận 11, TP HCM) phát hiện ngọn lửa bùng phát ở cuối tầng trệt của khách sạn gần đó nên hô hoán.

Khách sạn nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Lúc này, nhân viên khách sạn cùng 1 số người dân liền chạy đến các phòng ở tầng khác để báo cho khách thuê tại đây biết, tháo chạy xuống đất. Riêng 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc trọ ở tầng 3 bị mắc kẹt, đứng trên đó kêu cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an quận 11 đã nhanh chóng điều động 5 xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa.  

2 người Trung Quốc bị ngạt khói, được giải cứu ra ngoài an toàn.

Các chiến sĩ cảnh sát đã đeo mặt nạ chống độc để chạy lên giải cứu 2 người mắc kẹt và đưa họ ra ngoài bằng lối cầu thang bộ trong tình trạng bị ngạt khói. 

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu, vụ hỏa hoạn làm 1 phòng ở tầng trệt của khách sạn bị thiêu rụi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên