Tước bằng lái người đi xe máy bỏ chạy làm ngã xe cảnh sát tại Đà Nẵng

VOV.VN - Người điều khiển xe máy này cũng bị phạt hơn một triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ.

Ngày 27/10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động, Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính, tước bằng lái xe mô tô 2 tháng của ông Võ Đức Thắng, 30 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng về vi phạm luật giao thông đường bộ.

Người điều khiển xe máy sau khi vượt đèn đỏ, bỏ chạy đã bị chặn lại.

Ông Thắng còn bị phạt các lỗi: không mang theo giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, bảo hiểm dân sự xe máy hết hạn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người kiểm soát giao thông. Tổng mức phạt các vi phạm là 1,09 triệu đồng.

Trước đó, lúc 9h sáng 26/10, ông Thắng điều khiển xe máy Yamaha Exciter BS 43C1- 574.20, chở vợ là Nguyễn Quỳnh Thy (27 tuổi) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đến giao lộ Quang Trung, Thắng vượt đèn đỏ rẽ phải thì bị Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động Công an quận Hải Châu phát hiện, truy đuổi.

Bốn cán bộ chiến sĩ đi 2 mô tô chuyên dụng áp sát yêu cầu dừng phương tiện nhưng ông Thắng không chấp hành mà rú ga phóng chạy. Khi bỏ chạy, xe Thắng va chạm với mô tô của cảnh sát dẫn đến ngã xe, làm 2 cán bộ chiến sĩ ngã xuống đường gây thương tích.

Tiếp đó, xe máy của ông Thắng tiếp tục quẹt vào ô tô đang đậu bên đường làm trầy xước thành xe. Ông Thắng chạy được một đoạn thì bị 2 chiến sĩ còn lại chặn được.

Ngoài mức phạt nêu trên, ông Thắng cũng chấp nhận bồi thường cho chủ xe ô tô bị trầy xước và mô tô chuyên dụng bị hư hỏng.

Về hành vi chống người thi hành công vụ, Công an quận Hải Châu  xác định xe Thắng chỉ va chạm làm ngã xe lực lượng cảnh sát chứ không phải đạp ngã xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn có bị xử lý hình sự?
Nữ lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn có bị xử lý hình sự?

Sau vụ tai nạn, nhiều người đặt câu hỏi, người phụ nữ trên sẽ bị xử lý ra sao, ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản trong vụ tai nạn?

Nữ lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn có bị xử lý hình sự?

Nữ lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn có bị xử lý hình sự?

Sau vụ tai nạn, nhiều người đặt câu hỏi, người phụ nữ trên sẽ bị xử lý ra sao, ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản trong vụ tai nạn?

Diễn biến mới vụ lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng ở TPHCM
Diễn biến mới vụ lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng ở TPHCM

VOV.VN - Theo quy định của Luật, bà Nguyễn Thị Nga sẽ đối diện với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Diễn biến mới vụ lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng ở TPHCM

Diễn biến mới vụ lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng ở TPHCM

VOV.VN - Theo quy định của Luật, bà Nguyễn Thị Nga sẽ đối diện với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Say rượu vẫn lái xe: Vui mình hưởng, đau thương người khác gánh
Say rượu vẫn lái xe: Vui mình hưởng, đau thương người khác gánh

VOV.VN - Nữ tài xế BMW dự tiệc liên hoan say rượu vẫn lái xe gây tai nạn liên hoàn đã gieo tang tóc, đau khổ cho bao gia đình khác.

Say rượu vẫn lái xe: Vui mình hưởng, đau thương người khác gánh

Say rượu vẫn lái xe: Vui mình hưởng, đau thương người khác gánh

VOV.VN - Nữ tài xế BMW dự tiệc liên hoan say rượu vẫn lái xe gây tai nạn liên hoàn đã gieo tang tóc, đau khổ cho bao gia đình khác.

Bắt tạm giam người lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại TPHCM
Bắt tạm giam người lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại TPHCM

VOV.VN -Bà Nga bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt tạm giam người lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại TPHCM

Bắt tạm giam người lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại TPHCM

VOV.VN -Bà Nga bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.