Trung Quốc và Nga đưa hợp tác kỹ thuật quân sự lên cấp độ mới

VOV.VN - Ngày 18/4, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết, hai bên có kế hoạch đưa hợp tác kỹ thuật quân sự lên một cấp độ mới.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga và Trung Quốc sẽ cẩn thận thực hiện các thỏa thuận mà các nguyên thủ hai nước đã đạt được trước đó. Hai bên lên kế hoạch phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật-quân sự song phương, cũng như thương mại quân sự. Ông Lý Thượng Phúc ghi nhận ý nghĩa to lớn trong chuyến thăm Moscow, trong đó ông đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng thông báo về chuyến thăm Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga. Ông nhấn mạnh rằng, chuyến thăm rất hữu ích.

Theo Bộ Quốc Phòng Nga, một biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa các học viện quân sự của Nga và Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng, sự phối hợp nỗ lực của Nga và Trung Quốc trên trường thế giới “có tác dụng ổn định tình hình thế giới”. Nga và Trung Quốc đang phối hợp hành động trong việc chuẩn bị cho các cuộc tuần tra và tập trận chung, đồng thời nên hỗ trợ mạnh mẽ cho nhau trong các vấn đề hợp tác quân sự. Theo ông, hai nước nên hỗ trợ lẫn nhau, cả trong các vấn đề an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Lý Thượng Phúc thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên đến Nga sau khi được bổ nhiệm, nhằm cho thế giới thấy mức độ quan hệ giữa Trung Quốc và Nga cũng như ý định tăng cường hợp tác chiến lược song phương.

Chuyên gia chính trị, nhà Trung Quốc học Dmitry Belyakov bình luận, chuyến thăm này một phần là một bước đi chính trị và một phần là minh chứng cho sự hợp tác sâu sắc trong lĩnh vực quốc phòng giữa Nga và Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và cuộc kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương. Phía Trung Quốc đang theo dõi rất chặt chẽ các cuộc tập trận này.

Theo chuyên gia, mục tiêu chính của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc là thể hiện tầm quan trọng của các cuộc tiếp xúc cấp cao với Liên bang Nga và tăng cường quan hệ trong lĩnh vực quân sự. Trung Quốc và Nga có thể mở rộng hợp tác đào tạo sĩ quan trẻ, tăng tần suất, cường độ và quy mô các cuộc tập trận song phương trong bối cảnh tình hình ở Đông Nam Á ngày càng leo thang. Còn theo nhà nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu Phương Đông-Viện Hàn lâm Khoa học Nga Andrei Vinogradov, nhìn chung, quan hệ giữa hai nước đang phát triển lý tưởng. Họ hình thành kiểu liên minh sẽ là đặc trưng của kỷ nguyên mới của thế giới đa cực. Trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, hai bên đồng ý về các bước đi chung tiếp theo.

Liên quan mối lo lắng của phương Tây, chuyên gia quân sự, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Lực lượng Phòng không Nga Yuri Knutov cho rằng, “Trung Quốc, kể cả sau chuyến thăm cấp bộ trưởng này, vẫn sẽ không quyết định chuyển giao vũ khí cho Nga.” Chuyên gia lưu ý rằng, Bắc Kinh đang chịu áp lực mạnh mẽ và liên tục từ phương Tây, và người Trung Quốc hoàn toàn không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với Mỹ và Liên minh châu Âu.

Chuyên gia Knutov nhắc nhớ rằng, CIA gần đây đã công bố một báo cáo đặc biệt trong đó trực tiếp ghi nhận rằng, Trung Quốc về cơ bản tuân thủ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Nga. Đồng thời, một số nguồn cung cấp hàng hóa công dụng kép cho Liên bang Nga đang được thực hiện, nhưng theo quan điểm của người Mỹ, chúng không quá quan trọng.

Ở góc độ khác, nhà phương Đông học Sergei Luzyanin, giáo sư tại Viện Quan hệ Quốc tế Moscow và Trường Kinh tế cao cấp cho rằng, cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin đã nâng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc Phòng Trung quốc Lý Thượng Phúc lên cấp độ chính trị. Ngoài ra, Bắc Kinh gửi một tín hiệu tới phương Tây, đó là Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ sự tự chủ của mình trong chính sách đối ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga-Trung: Từ 40 lần gặp gỡ đến sự hợp tác ở mức cao nhất trong lịch sử
Quan hệ Nga-Trung: Từ 40 lần gặp gỡ đến sự hợp tác ở mức cao nhất trong lịch sử

VOV.VN - Sau 40 lần gặp gỡ kể từ năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin nhiều lần gọi nhau là “người bạn tốt nhất” hay “người bạn thân thiết nhất”. Hai bên cũng đều nhất trí quan hệ Nga – Trung đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

Quan hệ Nga-Trung: Từ 40 lần gặp gỡ đến sự hợp tác ở mức cao nhất trong lịch sử

Quan hệ Nga-Trung: Từ 40 lần gặp gỡ đến sự hợp tác ở mức cao nhất trong lịch sử

VOV.VN - Sau 40 lần gặp gỡ kể từ năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin nhiều lần gọi nhau là “người bạn tốt nhất” hay “người bạn thân thiết nhất”. Hai bên cũng đều nhất trí quan hệ Nga – Trung đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

"Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ Nga-Trung Quốc càng phải tiến lên"
"Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ Nga-Trung Quốc càng phải tiến lên"

VOV.VN - Phát biểu với báo giới ngày 17/3, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cột mốc quan trọng đối với quan hệ Trung – Nga thời đại mới.

"Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ Nga-Trung Quốc càng phải tiến lên"

"Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ Nga-Trung Quốc càng phải tiến lên"

VOV.VN - Phát biểu với báo giới ngày 17/3, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cột mốc quan trọng đối với quan hệ Trung – Nga thời đại mới.

Quan hệ Nga-Trung quốc bước vào kỷ nguyên mới
Quan hệ Nga-Trung quốc bước vào kỷ nguyên mới

VOV.VN - Ngày 17/3, trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống V.Putin và Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình sẽ trực tiếp ký 2 trong tổng số hơn 10 văn kiện đang được chuẩn bị, sau khi kết thúc các cuộc hội đàm.

Quan hệ Nga-Trung quốc bước vào kỷ nguyên mới

Quan hệ Nga-Trung quốc bước vào kỷ nguyên mới

VOV.VN - Ngày 17/3, trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống V.Putin và Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình sẽ trực tiếp ký 2 trong tổng số hơn 10 văn kiện đang được chuẩn bị, sau khi kết thúc các cuộc hội đàm.