Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Dân vận ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại mưa lũ

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công viên chức... ủng hộ ít nhất một ngày lương tới các địa phương  thiên tai

Hôm nay (13/10), tại Phủ Chủ tịch, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc  Trung Bộ.

Trong những ngày qua, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ đã có mưa lớn, kéo dài trên diện rộng, gây lũ lụt, sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích, thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở hạ tầng của nhân dân và Nhà nước, đặc biệt là tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay cùng đồng bào cả nước hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai,  Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành mỗi người ít nhất một ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân các địa phương bị thiệt hại sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Toàn bộ số tiền quyên góp, ủng hộ sẽ được chuyển tới tận tay những gia đình bị thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, giúp đồng bào từng bước vượt qua khó khăn.

Ban Dân Vận Trung ương quyên góp ủng hộ các tỉnh bị lũ lụt

Trong sáng nay, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương Trương Thị Mai đã kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức các Ban Dân Vận toàn quốc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng cán bộ, công nhân viên Ban Dân vận Trung ương ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. 

Tại buổi lễ, đông đảo cán bộ, công nhân viên chức Ban Dân Vận Trung ương đã quyên góp ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương. Trưởng Ban Dân Vận Trung ương Trương Thị Mai cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các Ban Dân Vận toàn quốc ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ.

Từ đầu tháng 10 đến nay, mưa lớn từ miền Trung đổ ra phía Bắc làm ngập lụt nghiêm trọng nhiều địa phương và khiến hệ thống giao thông, thủy lợi, hệ thống điện lưới, cầu cống, hoa màu, nhà cửa, nhân mạng ở các tỉnh bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là các tỉnh miền núi Tây Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy nạn nhân thứ 10 trong vụ lở đất ở Tân Lạc, Hòa Bình
Tìm thấy nạn nhân thứ 10 trong vụ lở đất ở Tân Lạc, Hòa Bình

VOV.VN - Đến 9h30’ ngày 13/10, lực lượng chức năng đã tìm thầy thi thể nạn nhân thứ 10 trong vụ lở đất ở Tân Lạc.

Tìm thấy nạn nhân thứ 10 trong vụ lở đất ở Tân Lạc, Hòa Bình

Tìm thấy nạn nhân thứ 10 trong vụ lở đất ở Tân Lạc, Hòa Bình

VOV.VN - Đến 9h30’ ngày 13/10, lực lượng chức năng đã tìm thầy thi thể nạn nhân thứ 10 trong vụ lở đất ở Tân Lạc.

Sau mưa lớn, nhiều nơi ở Ninh Bình ngập sâu trong trong nước
Sau mưa lớn, nhiều nơi ở Ninh Bình ngập sâu trong trong nước

VOV.VN - Chiều 12/10, những cơn mưa đã ngớt nhưng nhiều hộ dân tại huyện Nho Quan, Ninh Bình vẫn ngập sâu trong biển nước. 

Sau mưa lớn, nhiều nơi ở Ninh Bình ngập sâu trong trong nước

Sau mưa lớn, nhiều nơi ở Ninh Bình ngập sâu trong trong nước

VOV.VN - Chiều 12/10, những cơn mưa đã ngớt nhưng nhiều hộ dân tại huyện Nho Quan, Ninh Bình vẫn ngập sâu trong biển nước. 

Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hãi do mưa lũ
Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hãi do mưa lũ

VOV.VN - Toàn bộ số tiền trong đợt quyên góp này sẽ được sớm chuyển tới đồng bào các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hãi do mưa lũ

Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hãi do mưa lũ

VOV.VN - Toàn bộ số tiền trong đợt quyên góp này sẽ được sớm chuyển tới đồng bào các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.