Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19: "Bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về"

VOV.VN - Bệnh nhân Việt kiều Mỹ (73 tuổi) nhiễm Covid-19 (bệnh nhân lớn tuổi nhất tại Việt Nam) đã được xuất viện vào chiều nay (21/2).

“Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về có sự sống. Tôi tri ân và ghi ơn mãi mãi”. Đó là những tình cảm xúc động của bệnh nhân T.H.K, 73 tuổi, là Việt kiều Mỹ - người nhiễm Covid-19 lớn tuổi nhất tại Việt Nam trong buổi xuất viện chiều 21/2 sau 3 tuần điều trị.

Ngày 14/1, bệnh nhân T.H.K bay từ San-Francisco (Hoa Kỳ) về Việt Nam để đón Tết Nguyên Đán cùng người thân, có quá cảnh hơn 2 giờ ở sân bay Vũ Hán - Trung Quốc. Ông K. nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/1 và trở về lưu trú tại một khách sạn ở Quận 3, TP HCM.

Việt kiều Mỹ 73 tuổi tặng hoa cho Đại diện Bộ Y tế.

Đến ngày 31/1, bệnh nhân được đưa vào nhập viện trong tình trạng ho khan đã 6 ngày, không sốt, thở mệt. Các bác sĩ xét nghiệm bạch cầu máu 23k/ul, chụp X-quang phổi nhận thấy các mô kẽ, phế nang đã bị tổn thương. Kết quả phết họng bệnh nhân dương tính với Covid-19. Người bệnh còn có bệnh nền phì đại tiền liệt tuyến.

Tại đây, bệnh nhân được cách ly trong phòng áp lực âm theo phác đồ của Bộ Y tế, hỗ trợ hô hấp. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã khỏe, ăn uống sinh hoạt bình thường, không còn sốt, giảm ho, X-quang phổi có cải thiện nhưng kết quả xét nghiệm virus vẫn dương tính. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị, chăm sóc dinh dưỡng, động viên tinh thần. Sau 22 ngày điều trị, bệnh nhân khỏe, ăn uống sinh hoạt bình thường, không sốt, giảm ho nhiều, tự hít thở khí trời, các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng đều ổn định.

Ông T.H.K chia sẻ, lúc ở Vũ Hán, ông chỉ làm các thủ tục sân bay hơn 2 giờ đồng hồ rồi tiếp tục hành trình về quê hương, nhưng không may bị nhiễm bệnh. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, ông được chăm sóc tận tình, chu đáo như người thân. Bệnh nhân này nhận thấy công tác phòng chống, cách ly ở Việt Nam rất chặt chẽ, khắt khe. 

Bệnh nhân vẫy tay chào khi bước ra từ khu cách ly.

"Các bác sĩ ở đây đã cứu tôi từ cõi chết trở về, cho tôi được sự sống. Tuy rằng tôi lớn tuổi nhưng tôi thục sự ghi ơn và tri ân mãi mãi trong đời tôi. Chính bệnh viện này và khoa này đã giúp đỡ tôi" - ông T.H.K chia sẻ.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, và PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng đã đến chúc mừng và tặng hoa cho bệnh nhân trong ngày xuất viện. Trong buổi chia tay, bệnh nhân T.H.K vui mừng gửi tặng những bó hoa tươi thắm đến những hộ lý, điều dưỡng, bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện và Bộ Y tế đã tận tình giúp mình trong suốt 3 tuần qua. TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, trước khi xuất viện, bệnh nhân đã có 10 ngày âm tính với virus Covid-19. Vì vậy, bệnh nhân đã an toàn, không lây lan cho những người xung quanh.

"Nhân viên, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, đều mỗi ngày vào trấn an bệnh nhân, động viên, tâm sự. Một vài ngày đầu sau đó bệnh nhân ổn định, tạo một mối quan hê thân thiết, tình cảm, bệnh nhân hợp tác rất tốt trong quá trình điều trị"-BS Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa Nhiễm BV Bệnh Nhiệt đới cho biết.

Với những nỗ lực trong công tác chẩn đoán và điều trị thành công ca bệnh này, tập thể các y bác sĩ Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã được lãnh đạo TP.HCM trao bằng khen và tặng thưởng đột xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 dự kiến xuất viện chiều 21/2
Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 dự kiến xuất viện chiều 21/2

VOV.VN - Bộ Y tế thông báo 15/16 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi. Dự kiến chiều nay, ca thứ 15 là Việt kiều Mỹ sẽ được xuất viện.

Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 dự kiến xuất viện chiều 21/2

Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 dự kiến xuất viện chiều 21/2

VOV.VN - Bộ Y tế thông báo 15/16 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi. Dự kiến chiều nay, ca thứ 15 là Việt kiều Mỹ sẽ được xuất viện.

Bệnh nhi nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và xuất viện
Bệnh nhi nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và xuất viện

VOV.VN -Sáng nay (20/2), tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái 3 tháng tuổi (quê ở Vĩnh Phúc) bị nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện. 

Bệnh nhi nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và xuất viện

Bệnh nhi nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và xuất viện

VOV.VN -Sáng nay (20/2), tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái 3 tháng tuổi (quê ở Vĩnh Phúc) bị nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện. 

Nữ sinh THPT và mẹ nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất viện
Nữ sinh THPT và mẹ nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất viện

VOV.VN - 14h ngày 20/2, Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (Vĩnh Phúc) đã công bố điều trị thành công cho 2 mẹ con bệnh nhân nhiễm Covid-19 (nCoV).

Nữ sinh THPT và mẹ nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất viện

Nữ sinh THPT và mẹ nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất viện

VOV.VN - 14h ngày 20/2, Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (Vĩnh Phúc) đã công bố điều trị thành công cho 2 mẹ con bệnh nhân nhiễm Covid-19 (nCoV).