Cần Thơ xử phạt 1-3 triệu đồng người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Cần Thơ sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp chống đối và cố tình không đeo khẩu trang nơi cộng cộng.

Sáng 9/2, trao đổi với phóng viên VOV, bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ thông tin, căn cứ vào Điều 12 của Nghị định 117/2020 của Chính Phủ, về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, thành phố sẽ tiến hành xử phạt việc người dân cố ý không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, với mức xử phạt từ 1-3 triệu đồng.

Theo bà Phan Quỳnh Dao, nếu người dân cố tình vi phạm không chấp hành công tác phòng chống dịch COVID-19, không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ tiến hành xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

“Trước mắt, trên tinh thần vận động người dân khi Nghị định mới ban hành, chúng tôi sẽ tuyên truyền để tất cả người dân biết được mức phạt này. Các cơ quan chức năng sẽ tuyên truyền trực tiếp, kêu gọi người dân đeo khẩu trang. Với trường hợp biết nhưng vẫn cố tình không đeo khẩu trang và chống đối thì sẽ xử phạt nghiêm theo đúng quy định”, bà Giao nói.  

Trước đó, ngày 7/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã ban hành Công văn số 479, về việc tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt việc không đeo khẩu trang trong phòng, chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo đề nghị Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo công an các quận, huyện phối hợp với lực lượng y tế quận, huyện tùy vào tình hình thực tế địa phương tổ chức các tổ giám sát việc đeo khẩu trang tại các quận huyện và thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị tại địa phương phối hợp kiểm tra và tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng và khi đi ra đường.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ cũng đề nghị tổ kiểm tra triển khai giám sát người dân đeo khẩu trang theo qui định. Đồng thời, sẽ xử phạt các trường hợp vi phạm nếu không tuân thủ quy định phòng, chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt 70 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt 70 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ngoài cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của thành phố, công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, xử phạt hơn 70 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt 70 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt 70 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ngoài cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của thành phố, công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, xử phạt hơn 70 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh
Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tài xế Thuận không những không chấp hành còn chống đối khiến một cán bộ CSGT bị thương nhẹ.

Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh

Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tài xế Thuận không những không chấp hành còn chống đối khiến một cán bộ CSGT bị thương nhẹ.

Hà Nội: Vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 có thể bị phạt đến 200 triệu đồng
Hà Nội: Vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 5/2, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Hà Nội: Vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 5/2, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.