Ông Zelensky lo phương Tây ít chú ý đến Ukraine vì xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lo ngại phương Tây có thể ít chú ý hơn đến cuộc xung đột ở Ukraine trong bối cảnh lực lượng Hamas tấn công Israel gần đây.

“Cộng đồng toàn cầu có thể trở nên ít chú ý hơn đến Ukraine”, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với France 2. Đồng thời, ông  Zelensky "hy vọng nhận được sự hỗ trợ tiếp tục của Mỹ".

Tổng thống Vladimir Zelensky cũng tuyên bố "nếu viện trợ cho Kiev chấm dứt, thời gian sẽ đứng về phía Nga".

Căng thẳng mới nhất ở Trung Đông bùng lên sau vụ tấn công ngày 7/10 của phiến quân Hamas trên lãnh thổ Israel. Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh, tấn công đáp trả các mục tiêu ở dải Gaza. 

Các cuộc đụng độ và pháo kích đã khiến khoảng 900 người Palestine thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương, trong khi Isarel ghi nhận hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hàng chục máy bay chiến đấu đã tấn công hơn 70 mục tiêu ở khu vực Daraja Tuffah của dải Gaza vào sáng 11/10 (giờ địa phương).

Trước bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford của hải quân Mỹ đã đến phía đông của biển Địa Trung Hải. Tướng Michael Kurilla, chỉ huy CENTCOM nói rằng việc triển khai các lực lượng quân sự hạng nặng tới khu vực là một tín hiệu răn đe mạnh mẽ đối với các thế lực thù địch.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ có thể đáp ứng “mọi yêu cầu mà đối tác Israel đưa ra”. Lầu Năm Góc đang “làm việc nhanh nhất có thể” để đẩy nhanh việc cung cấp đạn dược và thiết bị “cực kỳ cần thiết”, cũng như liên hệ với các nhà thầu quân sự để đáp ứng đề nghị từ Israel. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách tiêm kích Su-34 cất hạ cánh và phóng tên lửa vào mục tiêu Ukraine
Cách tiêm kích Su-34 cất hạ cánh và phóng tên lửa vào mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã huy động máy bay tiêm kích ném bom Su-34 để tấn công vào xe thiết giáp, nhân lực và các cơ sở quân sự Ukraine trong khuôn khổ “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Cách tiêm kích Su-34 cất hạ cánh và phóng tên lửa vào mục tiêu Ukraine

Cách tiêm kích Su-34 cất hạ cánh và phóng tên lửa vào mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã huy động máy bay tiêm kích ném bom Su-34 để tấn công vào xe thiết giáp, nhân lực và các cơ sở quân sự Ukraine trong khuôn khổ “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa nhóm biệt kích Ukraine gần Kherson
Nga tuyên bố vô hiệu hóa nhóm biệt kích Ukraine gần Kherson

VOV.VN - Quân đội Nga vừa tuyên bố họ đã định vị và vô hiệu hóa một trong các nhóm trinh sát biệt kích của Ukraine cùng trạm tác chiến điện tử của đối phương ở tỉnh Kherson.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa nhóm biệt kích Ukraine gần Kherson

Nga tuyên bố vô hiệu hóa nhóm biệt kích Ukraine gần Kherson

VOV.VN - Quân đội Nga vừa tuyên bố họ đã định vị và vô hiệu hóa một trong các nhóm trinh sát biệt kích của Ukraine cùng trạm tác chiến điện tử của đối phương ở tỉnh Kherson.

Ý đồ của Ukraine khi đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần Nga tại Tokmak
Ý đồ của Ukraine khi đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần Nga tại Tokmak

VOV.VN - Theo giới phân tích, việc đưa Tokmak vào tầm bắn của pháo binh và tên lửa là một bước quan trọng có thể giúp Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ở phía Nam và giành lại hàng nghìn km2 lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát.

Ý đồ của Ukraine khi đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần Nga tại Tokmak

Ý đồ của Ukraine khi đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần Nga tại Tokmak

VOV.VN - Theo giới phân tích, việc đưa Tokmak vào tầm bắn của pháo binh và tên lửa là một bước quan trọng có thể giúp Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ở phía Nam và giành lại hàng nghìn km2 lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát.

Đức công bố viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine
Đức công bố viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (10/10), Đức đã công bố gói viện trợ quốc phòng mới trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) cho Ukraine.

Đức công bố viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine

Đức công bố viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (10/10), Đức đã công bố gói viện trợ quốc phòng mới trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) cho Ukraine.

Sức mạnh khó lường của các vũ khí ở Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi kế hoạch
Sức mạnh khó lường của các vũ khí ở Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi kế hoạch

VOV.VN - Các xe tăng khổng lồ và đắt đỏ bị phá hủy bởi những vũ khí cảm tử nhỏ và chi phí thấp. UAV đang hỗ trợ các hệ thống pháo xác định mục tiêu. Một chiến trường với quá nhiều thiết bị cảm ứng đến nỗi các lực lượng không thể ẩn nấp quá lâu.

Sức mạnh khó lường của các vũ khí ở Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi kế hoạch

Sức mạnh khó lường của các vũ khí ở Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi kế hoạch

VOV.VN - Các xe tăng khổng lồ và đắt đỏ bị phá hủy bởi những vũ khí cảm tử nhỏ và chi phí thấp. UAV đang hỗ trợ các hệ thống pháo xác định mục tiêu. Một chiến trường với quá nhiều thiết bị cảm ứng đến nỗi các lực lượng không thể ẩn nấp quá lâu.