Vụ “bắt vạ” 400 triệu: Chủ tịch UBND Lào Cai yêu cầu chấn chỉnh nghiêm

VOV.VN - Ông Đặng Xuân Phong yêu cầu phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm từ vụ việc để hàng trăm người dân đổ ra đường “bắt vạ” sau tai nạn giao thông.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai diễn ra vào chiều 4/3, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm từ vụ việc để hàng trăm người dân ùn ùn đổ ra “bắt vạ” sau tai nạn giao thông, gây ách tắc kéo dài tuyến Quốc lộ 4D qua địa bàn huyện Sa Pa của tỉnh này.

Người dân địa phương ùn ùn kéo đến “bắt vạ” 2 lái xe ô tô sau vụ tai nạn.

“Những vụ việc như vậy sẽ làm cho hình ảnh của Sa Pa trở nên xấu xí cho nên chúng ta cần phải hết sức rút kinh nghiệm, đánh giá nghiêm túc, cần chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể”, ông Phong nói.

Ông Đặng Xuân Phong nhấn mạnh “Cái chính là làm thế nào phải nâng cao được trách nhiệm của nhân dân ở đó, tạo được sự đồng thuận từ nhân dân, nhân dân phải ủng hộ chính quyền chứ không thể vào hùa với nhau những việc làm sai”.

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Tân Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa cũng cho rằng, vụ việc xảy ra là hết sức đáng tiếc. Ban đầu, quan điểm của huyện là xử lý kiên quyết, không để tạo thành tiền lệ. Tuy nhiên, khi người dân kéo đến quá đông thì cơ quan chức năng tại hiện trường phải xử lý ôn hòa bằng giải pháp tình thế để không tạo thành điểm nóng.

“Hiện, Công an huyện Sa Pa đang hoàn thiện hồ sơ để điều tra, khởi tố vụ việc theo trình tự, sớm thông tin tới công luận”, ông Lê Tân Phong cho biết.

Được biết, hôm nay (4/3), Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Lào Cai chỉ đạo cơ quan công an phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm của các cá nhân trong vụ việc, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào khoảng 12h ngày 1/3, tại Km108 + 600 trên tuyến Quốc lộ 4D qua địa phận thôn Sa Pả, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Hạng A Câu (dân tộc Mông, sinh năm 2004, trú tại xã Sa Pả) điều khiển xe máy BKS 24B2 - 150.50 theo hướng Lào Cai - Sa Pa đâm trực diện vào ô tô 5 chỗ BKS 24A – 029.19 do anh Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1989, trú thành phố Lào Cai) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến Hạng A Câu bị văng ra, va vào xe khách hãng Sao Việt mang BKS 29B-613.99 (đi cùng chiều với xe máy của Câu). Hậu quả, Hạng A Câu tử vong tại chỗ, 2 phương tiện xe máy và xe ô tô 5 chỗ bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Sa Pa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tuy nhiên hàng trăm người là người nhà Hạng A Câu và người dân địa phương ùn ùn kéo đến “bắt vạ” 2 lái xe ô tô trong vụ tai nạn số tiền 400 triệu đồng, gây ách tắc giao thông, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Mãi đến 18h cùng ngày, khi các bên liên quan phải thỏa hiệp đưa cho gia đình Hạng A Câu 200 triệu thì vụ việc mới tạm được giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bắt vạ” 400 triệu sau tai nạn ở Lào Cai: Cơ quan chức năng lên tiếng
“Bắt vạ” 400 triệu sau tai nạn ở Lào Cai: Cơ quan chức năng lên tiếng

VOV.VN -Gia đình, người dân địa phương ùn ùn kéo đến đòi lái xe ô tô bồi thường 400 triệu không cho đặt cọc, gây ách tắc, cản trở giao thông là trái pháp luật

“Bắt vạ” 400 triệu sau tai nạn ở Lào Cai: Cơ quan chức năng lên tiếng

“Bắt vạ” 400 triệu sau tai nạn ở Lào Cai: Cơ quan chức năng lên tiếng

VOV.VN -Gia đình, người dân địa phương ùn ùn kéo đến đòi lái xe ô tô bồi thường 400 triệu không cho đặt cọc, gây ách tắc, cản trở giao thông là trái pháp luật

Cả làng “bắt vạ” 400 triệu đồng sau tai nạn ở Sa Pa là phạm pháp
Cả làng “bắt vạ” 400 triệu đồng sau tai nạn ở Sa Pa là phạm pháp

VOV.VN - Ủy ban ATGT nhìn nhận vụ việc người dân đòi bồi thường 400 triệu đồng sau tai nạn giao thông là vi phạm pháp luật và tạo tiền lệ xấu.

Cả làng “bắt vạ” 400 triệu đồng sau tai nạn ở Sa Pa là phạm pháp

Cả làng “bắt vạ” 400 triệu đồng sau tai nạn ở Sa Pa là phạm pháp

VOV.VN - Ủy ban ATGT nhìn nhận vụ việc người dân đòi bồi thường 400 triệu đồng sau tai nạn giao thông là vi phạm pháp luật và tạo tiền lệ xấu.

Cãi nhau với bạn trai, cô gái nằm giữa đường cao tốc ăn vạ
Cãi nhau với bạn trai, cô gái nằm giữa đường cao tốc ăn vạ

Sau khi cãi nhau với bạn trai, cô gái lăn ra đường nằm ăn vạ bất luận đó là đường cao tốc tấp nập xe cộ.

Cãi nhau với bạn trai, cô gái nằm giữa đường cao tốc ăn vạ

Cãi nhau với bạn trai, cô gái nằm giữa đường cao tốc ăn vạ

Sau khi cãi nhau với bạn trai, cô gái lăn ra đường nằm ăn vạ bất luận đó là đường cao tốc tấp nập xe cộ.