New Zealand cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/7, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Litva, Thủ tướng Chris Hipkins đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tái khẳng định các cam kết của New Zealand về việc tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ nhân đạo và viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Belarus.

Ngày 13/7, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO tại Vilnius, Litva. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự ủng hộ vững chắc của New Zealand đối với Ukraine và cam kết sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho nước này.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thủ tướng Chris Hipkins cho biết, bên cạnh các gói viện trợ quân sự, New Zealand đang xem xét cung cấp thêm các gói hỗ trợ cho khả năng phục hồi nền kinh tế của Ukraine. Theo đó, New Zealand sẽ cung cấp 1,2 triệu NZD cho Chương trình Hành động Bom mìn của Liên Hợp Quốc, nhằm loại bỏ mối đe dọa do bom mìn gây ra đối với dân thường ở Ukraine. Ngoài ra, New Zealand cũng sẽ dành 500.000 NZD cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để giám sát và điều tra vấn đề hạt nhân tại Ukraine sau khi đập Kakhovka nơi cung cấp nước làm mát cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, bị phá hủy. New Zealand cũng đã cam kết hỗ trợ thêm 3 triệu NZD để hỗ trợ phục hồi và tái thiết cho Ukraine. 

Trong 16 tháng qua, New Zealand đã triển khai hàng loạt các gói hỗ trợ ngoại giao, quân sự và nhân đạo cho Ukraine trị giá hơn 80 triệu NZD, cũng như tiến hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 1.500 người Nga và các cá nhân và tổ chức Belarus, cũng như việc thực hiện các biện pháp hạn chế thương mại với hai quốc gia này.

Thủ tướng Chris Hipkins nhấn mạnh, New Zealand quyết tâm duy trì các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức có vai trò quan trọng hoặc chiến lược trong cuộc xung đột và có kế hoạch công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga và Belarus vào tuần tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh tăng nhiệt, Nga ồ ạt tập kích các mục tiêu Ukraine trên Đảo Rắn
Giao tranh tăng nhiệt, Nga ồ ạt tập kích các mục tiêu Ukraine trên Đảo Rắn

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt vào ngày 12/7 khi hai bên tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự của phía bên kia, gồm kho vũ khí, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không. Đáng chú ý, Nga đã tiến hành cuộc tấn công lớn vào mục tiêu Ukraine trên Đảo Rắn.

Giao tranh tăng nhiệt, Nga ồ ạt tập kích các mục tiêu Ukraine trên Đảo Rắn

Giao tranh tăng nhiệt, Nga ồ ạt tập kích các mục tiêu Ukraine trên Đảo Rắn

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt vào ngày 12/7 khi hai bên tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự của phía bên kia, gồm kho vũ khí, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không. Đáng chú ý, Nga đã tiến hành cuộc tấn công lớn vào mục tiêu Ukraine trên Đảo Rắn.

Bước ngoặt lịch sử trên con đường gia nhập NATO của Ukraine
Bước ngoặt lịch sử trên con đường gia nhập NATO của Ukraine

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh NATO đã bế mạc hôm qua (12/7) sau 2 ngày họp. Dù chưa đưa ra lời mời Ukraine gia nhập khối quân sự này, nhưng việc các nước đồng minh NATO công bố một kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ nhất của khối này dành cho Ukraine đã đưa quốc gia Đông Âu này tiến một bước gần hơn với NATO.

Bước ngoặt lịch sử trên con đường gia nhập NATO của Ukraine

Bước ngoặt lịch sử trên con đường gia nhập NATO của Ukraine

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh NATO đã bế mạc hôm qua (12/7) sau 2 ngày họp. Dù chưa đưa ra lời mời Ukraine gia nhập khối quân sự này, nhưng việc các nước đồng minh NATO công bố một kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ nhất của khối này dành cho Ukraine đã đưa quốc gia Đông Âu này tiến một bước gần hơn với NATO.

Nga cảnh báo hoạt động của F-16 ở Ukraine sẽ là mối đe dọa hạt nhân
Nga cảnh báo hoạt động của F-16 ở Ukraine sẽ là mối đe dọa hạt nhân

VOV.VN - Nga đã đưa ra cảnh báo với phương Tây khi Mỹ thông báo kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và huấn luyện phi công sử dụng tiêm kích này.

Nga cảnh báo hoạt động của F-16 ở Ukraine sẽ là mối đe dọa hạt nhân

Nga cảnh báo hoạt động của F-16 ở Ukraine sẽ là mối đe dọa hạt nhân

VOV.VN - Nga đã đưa ra cảnh báo với phương Tây khi Mỹ thông báo kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và huấn luyện phi công sử dụng tiêm kích này.

Ukraine "được nhiều hơn mất" sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO?
Ukraine "được nhiều hơn mất" sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO?

VOV.VN - Sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius, dù chưa nhận được lời mời chính thức gia nhập NATO, nhưng Ukraine đã nhận được những cam kết viện trợ quân sự mới cho cuộc phản công đang diễn ra nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.

Ukraine "được nhiều hơn mất" sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO?

Ukraine "được nhiều hơn mất" sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO?

VOV.VN - Sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius, dù chưa nhận được lời mời chính thức gia nhập NATO, nhưng Ukraine đã nhận được những cam kết viện trợ quân sự mới cho cuộc phản công đang diễn ra nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ
Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ

VOV.VN - Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine ngày 12/7 công bố video cho thấy, máy bay không người lái của lực lượng này đã tấn công một xe tăng của Nga ở thành phố Kherson, phía Nam đất nước.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ

Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ

VOV.VN - Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine ngày 12/7 công bố video cho thấy, máy bay không người lái của lực lượng này đã tấn công một xe tăng của Nga ở thành phố Kherson, phía Nam đất nước.