Vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp: Tìm thấy thêm 2 thi thể thuyền viên

VOV.VN-Hiện 2 thi thể thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 đã được đưa lên tàu SAR 413.

Theo Thanh Niên, sáng 1/11, các lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn trong vụ lật tàu Hoàng Phúc 18. Lực lượng cứu hộ sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm bán kính 6 hải lý (hơn 11km) tính từ nơi con tàu bị đắm.

Hiện thi thể của các nạn nhân tàu Hoàng Phúc 18 vừa được tìm thấy đang trong quá trình phân hủy mạnh nên rất khó nhận dạng danh tính

Sáng nay, thêm 2 thi thể được cho là thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 đã được tìm thấy. 

Hiện 2 thi thể đã được đưa lên tàu SAR 413. Tàu này cũng đã chuyển hướng về khu vực biển Cần Giờ để đón thêm thi thể còn lại. 

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đã đến được vị trí tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm. 

Theo thông báo mới nhất từ cơ quan chức năng, sóng tại khu vực tàu chìm cấp 5. Tuy vậy, công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương.


chim tau o tp hcm: hom nay, nguoi nhai lan vao tau tim nguoi mat tich hinh 0

Anh Trần Minh Sang (30 tuổi, quê Khánh Hòa), thuyền viên may mắn được cứu thoát và đưa về Đồn biên phòng Long Hòa kể lại: Sáng 28/10, tàu Hoàng Phúc 18 chở hàng xuất phát từ bãi Đá của cảng Cường Hưng, huyện Long Thành, Đồng Nai. Khi ra đến cửa sông Soài Rạp thì gặp sóng to gió lớn nên tàu quay trở lại vị trí phao số 5 neo đậu chờ thời tiết thuận lợi để tiếp tục hành trình. Đến khoảng 19h30’ tối 30/10, khi các thuyền viên đang chuẩn bị ăn tối thì bất ngờ sóng đánh mạnh vào mạn tàu khiến cả con tàu bị chao đảo rồi lật nghiêng.

“Tàu bị lật nghiêng nhưng không chìm, phần đáy và chân vịt nổi lên mặt nước. Tôi may mắn bám vào được chân vịt của tàu, chờ người đến cứu”, anh Sang nhớ lại.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, cuối chiều qua (31/10), Thủ tướng Chính phủ có công điện, yêu cầu Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT khẩn trương chỉ đạo, huy động các lực lượng để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên còn đang bị mất tích của tàu Hoàng Phúc 18.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo các lực lượng của TP phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân, tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi động viên, giúp đỡ nạn nhân trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công điện của Chính phủ về tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18
Công điện của Chính phủ về tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1948/CĐ-TTg về việc tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18.

Công điện của Chính phủ về tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18

Công điện của Chính phủ về tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1948/CĐ-TTg về việc tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18.

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Còn 4 người mất tích cần tìm kiếm
Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Còn 4 người mất tích cần tìm kiếm

VOV.VN - Trong vụ lật tàu Hoàng Phúc, công tác tìm kiếm cứu nạn ở bên ngoài vẫn tiếp tục triển khai đến khi trời tối thì tạm thời rút.

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Còn 4 người mất tích cần tìm kiếm

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Còn 4 người mất tích cần tìm kiếm

VOV.VN - Trong vụ lật tàu Hoàng Phúc, công tác tìm kiếm cứu nạn ở bên ngoài vẫn tiếp tục triển khai đến khi trời tối thì tạm thời rút.

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền
Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền

VOV.VN - Đến 16h chiều nay (31/10), các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong vụ lật tàu Hoàng Phúc đã rút về đất liền.

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền

VOV.VN - Đến 16h chiều nay (31/10), các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong vụ lật tàu Hoàng Phúc đã rút về đất liền.