Vụ lật xe chở khách tại Sa Pa: Một số nạn nhân Trung Quốc đã xuất viện

VOV.VN - Sau khi được các bác sĩ cấp cứu qua cơn nguy kịch, đến chiều 16/3, nạn nhân Lô Hữu Dân đã được xuất viện, đưa về Trung Quốc để tiếp tục điều trị.

Thông tin từ Báo Lào Cai cho biết, trong vụ tai nạn lật xe chở khách du lịch xảy ra sáng qua (16/3), một nạn nhân người Trung Quốc bị thương nặng đã được xuất viện, đưa về Trung Quốc điều trị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đang chờ đơn vị tổ chức du lịch để bàn giao số nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe chở khách tại Sa Pa sáng 16/3.

Hiện trường vụ lật xe (Ảnh: Báo Lào Cai)

Bác sĩ Nguyễn Việt Hải, phụ trách khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: Các bệnh nhân nhập viện đều đã dần phục hồi và đủ điều kiện xuất viện.

Tính đến chiều 16/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận tổng số 31 nạn nhân, trong đó có 30 nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc.

Một trường hợp được tiếp nhận trong tình trạng đa chấn thương nặng là nạn nhân Lô Hữu Dân (Quốc tịch Trung Quốc). Sau khi được các bác sĩ cấp cứu qua cơn nguy kịch, đến chiều 16/3, nạn nhân này đã được xuất viện, đưa về Trung Quốc để tiếp tục điều trị.

Theo ghi nhận, trong chiều 16/3, tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai còn 7 bệnh nhân (6 người Trung Quốc, 1 người Việt Nam) đang được điều trị. Còn lại các nạn nhân đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại khoa Ngoại chấn thương.

Như đã thông tin, khoảng 8h sáng 16/3, trên Quốc lộ 4D từ Sa Pa về thành phố Lào Cai (đoạn qua xã Trung Chải, huyện Sa Pa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm nhất 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo đó, chiếc xe khách 45 chỗ đã va chạm liên hoàn với một chiếc xe máy và chiếc xe tải nhỏ BKS 29C-479.10. Cú đâm mạnh đã đẩy chiếc xe tải nhỏ ra ngoài lề đường, xe khách lật nghiêng và trượt một đoạn dài trên đường, còn chiếc xe máy chỉ bị trượt ngã. Tại hiện trường, cả 3 xe cùng bị hư hỏng nặng, nhiều hành khách hoảng loạn và đã được đưa đi cấp cứu.

Ông Trần Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông Lào Cai cho biết, nguyên nhân ban đầu chưa được xác định nhưng sáng nay do trời sương mù, hạn chế tầm nhìn. Nơi xảy ra tai nạn thuộc đoạn đèo dốc quanh co./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lật xe tải, dân trắng đêm giúp tài xế vây bắt lợn
Lật xe tải, dân trắng đêm giúp tài xế vây bắt lợn

Người dân xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã giúp tài xế bị lật xe vây bắt 60 con lợn trong đêm. 

Lật xe tải, dân trắng đêm giúp tài xế vây bắt lợn

Lật xe tải, dân trắng đêm giúp tài xế vây bắt lợn

Người dân xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã giúp tài xế bị lật xe vây bắt 60 con lợn trong đêm. 

Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai
Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai

VOV.VN -  Một nạn nhân tử vong tại chỗ, 15 người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ bị thương nặng dập nát đùi.

Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai

Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai

VOV.VN -  Một nạn nhân tử vong tại chỗ, 15 người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ bị thương nặng dập nát đùi.

Lật xe trên đèo Cả, hàng ngàn xe ùn ứ trên Quốc lộ 1A
Lật xe trên đèo Cả, hàng ngàn xe ùn ứ trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Một xe tải khi lưu thông trên đèo bị nổ lốp, lật nghiêng, khiến hàng ngàn xe cộ ùn ứ trên Quốc lộ 1A mỗi bên khoảng 20 km.

Lật xe trên đèo Cả, hàng ngàn xe ùn ứ trên Quốc lộ 1A

Lật xe trên đèo Cả, hàng ngàn xe ùn ứ trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Một xe tải khi lưu thông trên đèo bị nổ lốp, lật nghiêng, khiến hàng ngàn xe cộ ùn ứ trên Quốc lộ 1A mỗi bên khoảng 20 km.