Vụ sập giàn giáo: 2 công nhân bị thương phải nằm điều trị dài ngày

VOV.VN -Nếu không phát hiện thêm những tổn thương mới thì ít nhất một tuần nữa hai công nhân trong vụ sập giàn giáo mới có thể xuất viện.

Ngày 13/12,  bác sĩ trực tại các khoa Ngoại thần kinh và Ngoại tổng quát- Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Hai công nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vào cuối buổi chiều 12/12 còn phải nằm để các bác sĩ chuyên khoa theo dõi, điều trị trong nhiều ngày do đa chấn thương. Nếu không phát hiện thêm những tổn thương mới thì ít nhất một tuần nữa hai công nhân này mới có thể xuất viện.

Anh Trương Văn Chính đang điều trị tại khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

Vào khoảng 16h30’ ngày 12/12, tại công trình xây dựng trụ sở Ngân hàng Kiên Long - phòng giao dịch Thị xã Long Mỹ thuộc khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, các công nhân Nguyễn Văn Tâm, 42 tuổi ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, Trương Văn Chính Chính, 37 tuổi, ở phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Thành Xuyên, 30 tuổi ở xã Thuận Hưng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang đứng trên giàn giáo bắc từ lầu hai để bắt chỉ trang trí mặt trước sân thượng thì bất ngờ giàn giáo sập khiến cả ba bị rơi xuống đất từ độ cao hơn 10 mét. 

 Ngay sau đó, 3 công nhân này được đưa đi cấp cứu nhưng anh Nguyễn Văn Tâm đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai nạn nhân còn lại là anh Trương Văn Chính và anh Nguyễn Thành Xuyên ngay trong đêm được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Do chảy máu, tràn khí màn phổi phải, gãy 2 xương sườn số 9, 10 bên phải nên anh Trương Văn Chính được chuyển đến khoa ngoại tổng quát để các bác sĩ tiến hành mổ ngay trong đêm. Còn anh Nguyễn Thành Xuyên được chuyển đến khoa ngoại thần kinh do chấn thương gót chân, chấn thương cột sống thắt lưng và nghi ngờ tổn thương 1 đốt sống lưng. Hiện tình hình sức khỏe của hai anh đã tạm ổn định nhưng vẫn phải nằm viện để các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.  

Anh Nguyễn Thành Xuyên đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh-Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

Anh Nguyễn Thành Xuyên cho biết: “Lúc 4h30 ngày 12/12, anh em đang lụi cụi bắt chỉ thì không biết cái giàn nó đứt giây chằng hồi lúc nào sập xuống làm mấy anh em bị thương hết. bác sĩ nói tôi bị chấn thương cột sống cho uống thuốc theo dõi, điều trị tiếp. Bây giờ cột sống còn nhức dữ lắm, chuyển cái giò là ảnh hưởng đến cột sống nó đau”.

Công trình xây dựng trụ sở Ngân hàng Kiên Long - phòng giao dịch Thị xã Long Mỹ được khởi công gần một năm nay, đơn vị thi công là một công ty xây dựng tại TP HCM. Hiện công trình này đã tạm ngưng thi công và Công an tỉnh Hậu Giang đang tiến hành xác minh và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập giàn giáo, 2 nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong
Sập giàn giáo, 2 nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

VOV.VN -Cả hai đều là công nhân của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đại An có trụ sở tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.

Sập giàn giáo, 2 nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

Sập giàn giáo, 2 nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

VOV.VN -Cả hai đều là công nhân của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đại An có trụ sở tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.

Sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh: Lỗi tại ai?
Sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh: Lỗi tại ai?

VOV.VN - Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc coi thường an toàn trong lao động, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng.

Sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh: Lỗi tại ai?

Sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh: Lỗi tại ai?

VOV.VN - Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc coi thường an toàn trong lao động, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng.

Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Tiếp tục cấp cứu người bị thương
Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Tiếp tục cấp cứu người bị thương

VOV.VN - 2 trong số 6 người được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cầu Treo đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên do bị thương nặng.

Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Tiếp tục cấp cứu người bị thương

Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Tiếp tục cấp cứu người bị thương

VOV.VN - 2 trong số 6 người được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cầu Treo đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên do bị thương nặng.

Tin nóng: Sập giàn giáo, 16 công nhân bị vùi lấp
Tin nóng: Sập giàn giáo, 16 công nhân bị vùi lấp

VOV.VN - Hơn chục công nhân đang đổ mái bê tông tại công trình cây xăng ở Hà Tĩnh thì bất ngờ toàn bộ giàn giáo khu nhà rộng hàng trăm mét vuông đổ sập xuống.

Tin nóng: Sập giàn giáo, 16 công nhân bị vùi lấp

Tin nóng: Sập giàn giáo, 16 công nhân bị vùi lấp

VOV.VN - Hơn chục công nhân đang đổ mái bê tông tại công trình cây xăng ở Hà Tĩnh thì bất ngờ toàn bộ giàn giáo khu nhà rộng hàng trăm mét vuông đổ sập xuống.

Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã có 2 người tử vong
Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã có 2 người tử vong

VOV.VN -Đến cuối giờ chiều nay, 3 công nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu, đã có 2 người tử vong.

Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã có 2 người tử vong

Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã có 2 người tử vong

VOV.VN -Đến cuối giờ chiều nay, 3 công nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu, đã có 2 người tử vong.

Vắng bị cáo, hoãn xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết
Vắng bị cáo, hoãn xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

VOV.VN- Tòa tuyên hoãn phiên xử vì bị cáo Nguyễn Thái Đức (30 tuổi) xin vắng mặt do bị tai nạn lao động, một số đại diện bị hại, nhân chứng và một luật sư cũng không có mặt theo yêu cầu.

Vắng bị cáo, hoãn xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

Vắng bị cáo, hoãn xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

VOV.VN- Tòa tuyên hoãn phiên xử vì bị cáo Nguyễn Thái Đức (30 tuổi) xin vắng mặt do bị tai nạn lao động, một số đại diện bị hại, nhân chứng và một luật sư cũng không có mặt theo yêu cầu.

Vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh:'Tôi rơi theo giàn giáo, sau đó bất tỉnh'
Vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh:'Tôi rơi theo giàn giáo, sau đó bất tỉnh'

VOV.VN- “Sau khi thấy giàn giáo nghiêng dần về phía sườn núi, tôi chẳng kịp làm gì, rồi bị rơi theo giàn giáo xuống đất, sau đó bất tỉnh"

Vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh:'Tôi rơi theo giàn giáo, sau đó bất tỉnh'

Vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh:'Tôi rơi theo giàn giáo, sau đó bất tỉnh'

VOV.VN- “Sau khi thấy giàn giáo nghiêng dần về phía sườn núi, tôi chẳng kịp làm gì, rồi bị rơi theo giàn giáo xuống đất, sau đó bất tỉnh"

Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã cứu toàn bộ số người mắc kẹt
Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã cứu toàn bộ số người mắc kẹt

VOV.VN - Tổng cộng số nạn nhân là 8 người. Trong đó, có 2 người chết. Còn 6 người bị thương thì có 3 người bị thương khá nặng, 3 người đã ổn định

Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã cứu toàn bộ số người mắc kẹt

Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã cứu toàn bộ số người mắc kẹt

VOV.VN - Tổng cộng số nạn nhân là 8 người. Trong đó, có 2 người chết. Còn 6 người bị thương thì có 3 người bị thương khá nặng, 3 người đã ổn định

Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh
Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh

Nguyên nhân ban đầu là do hệ thống cốp pha giàn giáo và nền đất nơi dựng giàn giáo không đủ chắc chắn, mất khả năng chịu lực, gây sụp đổ.

Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh

Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh

Nguyên nhân ban đầu là do hệ thống cốp pha giàn giáo và nền đất nơi dựng giàn giáo không đủ chắc chắn, mất khả năng chịu lực, gây sụp đổ.