Vụ tập trung đông người ở Quảng Bình: Đình chỉ công tác Chủ tịch xã

VOV.VN - Đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh liên quan đến việc người dân tụ tập cản trở khởi công công trình FLC

Chiều ngày 24/4, tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nhiều người dân tụ tập, gây rối làm mất an ninh trật tự, cản trở Lễ khởi công xây dựng Quần thể resoot, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình triển khai trên địa bàn xã. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp và đánh giá đây sự việc nghiêm trọng, đồng thời triển khai ngay những biện pháp khẩn cấp  ổn định tình hình. 

Tụ tập đông người tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh 
Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh ngày hôm nay 26/4 không còn cảnh tụ tập bàn tán như những ngày qua. Người dân vẫn còn băn khoăn về dự án quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình. Có người cho rằng, việc đền bù giải phóng mặt bằng không công bằng. Trong khi cán bộ xã nhận được số tiền đền bù nhiều thì mức đền bù với người dân lại không thỏa đáng. Khi họp dân triển khai dự án, chủ đầu tư hứa hẹn sẽ giải quyết việc làm cho 400 đến 500 lao động địa phương. Nhưng đến nay, chỉ có 10 người được tuyển dụng. Trong khi đó, mỗi người dân phải bỏ ra 200 ngàn đồng làm hồ sơ xin việc. Nhiều việc làm và thái độ của nhà đầu tư thiếu tế nhị cũng khiến nhiều người bức xúc.

Người dân xã Hải Ninh đặt các vật dụng cản trở lễ khởi công dự án.
Người dân cản trở lễ khởi công dự án.
Việc cá chết bất thường tại vùng biển này cũng gây lo lắng trong nhân dân. Bà Trương Thị Triển, người dân thôn Tân Hải, xã Hải Ninh cho biết: "Không đồng ý vì không ra dân cho dân biết, dân rõ, dân hiểu. Cái thứ 2, chưa rõ như thế nào mà cá chết ở ngoài Vũng Áng như vậy nên ở đây dân khủng hoảng. Dân biển nên dân lao động về biển nhưng giờ cá như thế dân không sản xuất được nên giờ dân đói. Cái thứ 3 về lấy hết đất rừng không có gì dân lao động trồng trọt chăn nuôi. Về nói công ăn việc làm nói ưu tiên cho xã Hải Ninh trước hết nhưng đưa các nơi đến nên dân thắc mắc".

Ngay sau khi xảy ra vụ tụ tập đông người, tối 24/4 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình đã họp và nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ việc  tụ tập đông người là do thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh không nắm chắc tình hình; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn yếu kém; khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã, huyện đã bị động, lúng túng. Mặt khác, một bộ phận nhân dân do nhận thức chưa đúng, cho rằng Dự án khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường biển. Thời gian này, trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và một số địa phương khác có tình trạng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập của ngư dân, tạo ra tâm lý bức xúc, dẫn đến tụ tập đông người và bị kích động gây rối làm tình hình thêm phức tạp. Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để tạo đồng thuận trong nhân dân. 


Ông Nguyễn Công Huấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật, tạo điều kiện cho việc triển khai Dự án quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình.
"Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể cùng với lực lượng của huyện về tận từng hộ gia đình tuyên truyền vận động bà con không bị kích động, không làm những vấn đề ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án. Đến nay, tình hình đã dịu đi, chiều hướng chuyển biến tốt."- ông Nguyễn Công Huấn nhấn mạnh như vậy. 

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trên địa bàn xã Hải Ninh và địa bàn lân cận.

"Chúng tôi xác định trước mắt là phải ổn định tình hình nhân dân. Thứ hai là chúng tôi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đối thoại với nhân dân. Chính quyền phải đối thoại, phối hợp với ban ngành đoàn thể giải thích cặn kẽ cho từng người dân. Người ta biết được lợi ích đem lại khi dự án phát triển trên địa bàn này. Song song với đó, đối với chức năng lực lượng công an, chúng tôi phải đảm bảo an ninh trật tự, điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao, có kẻ kích động không, có người cầm đầu không."- Thiếu tướng Sơn cho hay.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, để xảy ra vụ việc người dân xã Hải Ninh tập trung đông người gây mất an ninh trật tự xảy ra lúc 14h ngày 24/4 vừa qua, trước hết trách nhiệm thuộc về Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Hải Ninh; Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Ninh; Đồn Biên phòng Nhật Lệ và Công an huyện Quảng Ninh. Tỉnh đã chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hải Ninh; đồng thời phân công ông Phạm Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã điều hành công việc của xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. 

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: "Hiện nay các ngành, các ban đảng đã trực tiếp chỉ đạo ở cơ sở để ổn định tình hình. Trong đó các Hội chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Nông dân, Cựu Chiến binh để làm rõ cho người dân hiểu đây là dự án trong nước. Họ cho rằng đây là dự án nước ngoài gây ô nhiễm thì nó ảnh hưởng đến dự án của FLC"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn ngày 29/6
Khánh thành toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn ngày 29/6

VOV.VN -Quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quy Nhơn sẽ được khánh thành toàn bộ vào ngày 29/6/2016.

Khánh thành toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn ngày 29/6

Khánh thành toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn ngày 29/6

VOV.VN -Quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quy Nhơn sẽ được khánh thành toàn bộ vào ngày 29/6/2016.

FLC Vĩnh Thịnh Resort chính thức khai trương, khởi công giai đoạn 2
FLC Vĩnh Thịnh Resort chính thức khai trương, khởi công giai đoạn 2

VOV.VN -Ngày 6/3, Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ khai trương quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Vĩnh Thịnh Resort tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

FLC Vĩnh Thịnh Resort chính thức khai trương, khởi công giai đoạn 2

FLC Vĩnh Thịnh Resort chính thức khai trương, khởi công giai đoạn 2

VOV.VN -Ngày 6/3, Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ khai trương quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Vĩnh Thịnh Resort tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 20/3, Tập đoàn FLC chính thức khởi công FLC Hạ Long
Ngày 20/3, Tập đoàn FLC chính thức khởi công FLC Hạ Long

VOV.VN -FLC vừa cho biết, vào ngày 20/3 tới đây, Tập đoàn sẽ làm Lễ khởi công dự án FLC Hạ Long với tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng.

Ngày 20/3, Tập đoàn FLC chính thức khởi công FLC Hạ Long

Ngày 20/3, Tập đoàn FLC chính thức khởi công FLC Hạ Long

VOV.VN -FLC vừa cho biết, vào ngày 20/3 tới đây, Tập đoàn sẽ làm Lễ khởi công dự án FLC Hạ Long với tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng.