Vụ xe bồn đâm xe khách ở Thung Khe: Bất lực nhìn nạn nhân chết cháy

VOV.VN -Chiếc xe bồn và xe khách đều bốc cháy khủng khiếp và nóng, lực lượng chức năng không thể tiếp cận để đưa người bị nạn ra ngoài.

Về công tác cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều qua (14/3) tại Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), trao đổi với phóng viên VOV.VN, anh Hà Anh Tuấn, cử nhân điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Mai Châu cho biết: Đến sáng nay, có 15 người nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện này. Trong đó ở Khoa Hồi sức có 5 bệnh nhân, Khoa Ngoại 10 người.

Một nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Mai Châu (Ảnh: Dân Việt) 

Có 1 người phải phẫu thuật đêm qua do bị dập gan là bà Đỗ Thị Hòa (quê Hưng Yên); số bệnh nhân còn lại đã được khâu vá và đang được điều trị tích cực. Cũng trong sáng nay, một số người bị thương nhẹ đã làm thủ tục thanh toán ra viện, chuyển về nhà điều trị.

Anh Hà Anh Tuấn cho biết, khoảng 16h hôm qua, ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, anh nhận được thông tin và báo cáo lãnh đạo Bệnh viện. Trong lúc đó, phía Công an huyện Mai Châu cũng điện báo cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn.

Ngay lập tức, Bệnh viện đa khoa Mai Châu điều một xe cùng 5 cán bộ, trang bị đầy đủ thuốc men, dụng cụ cấp cứu tới hiện trường. Bên cạnh đó, một đội ngũ các y bác sỹ được tăng cường tại chỗ để sẵn sàng cấp cứu các nạn nhân ngày sau khi chuyển về bệnh viện.

Lúc xảy ra tai nạn, có một chiếc xe buýt chạy qua, người dân đã yêu cầu lái xe dừng lại hỗ trợ đưa bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa Mai Châu cấp cứu. Anh Tuấn cho biết, lúc đó lửa cháy rất to và nóng, lực lượng chức năng không thể tiếp cận chiếc xe cháy để đưa người bị nạn ra ngoài.

“Chúng tôi nhìn lửa cháy đùng đùng do nhựa đường phát ra mà bất lực, không thể tiếp cận hiện trường và nạn nhân” – Anh Tuấn nói.

Cùng với sự hỗ trợ của lái xe buýt, đã có 17 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Mai Châu; một số được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc (Hòa Bình).

Trong số bệnh nhân chuyển tới Bệnh viện Mai Châu có một chiến sỹ công an ở ở Điện Biên đang học dưới Hà Nội và đi trên chiếc xe khách. Người công an này kéo được 2 người khác ra. Tối qua, anh này được công an mời lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trong số 17 nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, có 2 người bị thương nhẹ nên đã ra viện ngay; số còn lại được phân loại, băng bó vết thương, chụp chiếu. Hầu hết các nạn nhân bị bỏng do lửa, nhựa đường hoặc đa chấn thương, gãy tay chân… Các bác sỹ đã nỗ lực cứu chữa bệnh nhân đến mức tối đa.

Thông tin từ phía công an khẳng định đã có 3 người tử vong tại chỗ. Được biết, một trong 3 người chết là tài xế xe khách, số còn lại đang được xác minh làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: TTXVN)

Như đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 14/3, tại khu vực trên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe chở nhựa đường kéo theo rơ-moóc, khiến 2 xe cháy rụi, 3 người chết và nhiều người bị thương.

Xác minh của cơ quan công an cho biết, xe ô tô khách biển kiểm soát 27B-00104 do Lê Trường Giang, sinh năm 1967 thường trú tại TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên, điều khiển đi hướng Sơn La - Hà Nội đã va chạm với xe đi ngược chiều mang BKS 15C-14627 do Dương Ngọc Tiến, sinh năm 1970, thường trú tại Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng, điều khiển chở nhựa đường kéo theo rơ-moóc 15R-07367.

Nguyên nhân ban đầu nhận định do xe bồn vào cua bị mất lái lật, đâm thẳng vào xe khách khiến 2 xe bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông tuyến Quốc lộ 6 làm tê liệt nhiều tiếng, kéo dài hàng chục km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình: Lời kể đau xót của các nhân chứng
Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình: Lời kể đau xót của các nhân chứng

VOV.VN -Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình khiến 3 người chết tại chỗ, 26 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình: Lời kể đau xót của các nhân chứng

Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình: Lời kể đau xót của các nhân chứng

VOV.VN -Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình khiến 3 người chết tại chỗ, 26 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình: Xác định nguyên nhân ban đầu
Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình: Xác định nguyên nhân ban đầu

Xe bồn chở nhựa đường, rất có thể khi xe xuống dốc, chất lỏng sóng, dồn về một bên khiến xe mất phanh nên bị đổ nghiêng.

Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình: Xác định nguyên nhân ban đầu

Vụ xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình: Xác định nguyên nhân ban đầu

Xe bồn chở nhựa đường, rất có thể khi xe xuống dốc, chất lỏng sóng, dồn về một bên khiến xe mất phanh nên bị đổ nghiêng.

Hện trường vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe khiến 3 người chết
Hện trường vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe khiến 3 người chết

VOV.VN -Tông trúng xe khách, xe bồn chở xăng dầu lật ngang đường, cháy dữ dội nhiều giờ trên đèo Thung Khe (Hòa Bình), 3 người tử vong, 20 người bị thương.

Hện trường vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe khiến 3 người chết

Hện trường vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe khiến 3 người chết

VOV.VN -Tông trúng xe khách, xe bồn chở xăng dầu lật ngang đường, cháy dữ dội nhiều giờ trên đèo Thung Khe (Hòa Bình), 3 người tử vong, 20 người bị thương.

Vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe: Giải tỏa ách tắc giao thông
Vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe: Giải tỏa ách tắc giao thông

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, dự kiến, 22h tối nay, sẽ giải tỏa ách tắc giao thông, thông xe quốc lộ 6 sau tai nạn va chạm xe bồn.

Vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe: Giải tỏa ách tắc giao thông

Vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe: Giải tỏa ách tắc giao thông

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, dự kiến, 22h tối nay, sẽ giải tỏa ách tắc giao thông, thông xe quốc lộ 6 sau tai nạn va chạm xe bồn.

Yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe
Yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ban, ngành cần nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Hòa Bình.

Yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe

Yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả vụ xe bồn đâm xe khách ở đèo Thung Khe

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ban, ngành cần nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Hòa Bình.