Xác minh “vật thể lạ” rơi xuống khu vực miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Vật thể bay trên bầu trời và rơi xuống xã Zà Hung giống như khinh khí cầu lớn, hình bầu dục, ở dưới có gắn đèn dầu.

Sáng nay (12/1), ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin có một vật thể hình quả cầu đã bay trên bầu trời và rơi xuống xã Zà Hung, huyện Đông Giang vào chiều 10/1. UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương phối hợp kiểm tra, xác định nguồn gốc quả cầu này.

Hình ảnh "vật thể lạ" (Ảnh: Người Lao động)

Vật thể bay trên bầu trời và rơi xuống xã Zà Hung giống như khinh khí cầu lớn, hình bầu dục, được dán bằng giấy dầu màu trắng, dài 15m, đường kính miệng quả cầu rộng 6m, ở dưới có gắn đèn dầu để đốt tạo khí nâng cho quả cầu bay.

Trên mặt quả cầu có in nhiều hình ảnh và chữ viết nhưng chưa xác định rõ ngôn ngữ của  nước nào. Phía dưới quả cầu được buộc nhiều trang phục: khăn, váy, áo  sặc sỡ, không phải trang phục của người địa phương.

Ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, cơ quan chức năng huyện đã cho niêm phong, khoanh vùng để điều tra, xác định rõ nguồn gốc quả cầu.

“Huyện đã chỉ đạo cho xã làm việc với nhân dân, có thể là quả cầu do họ cúng một lễ hội gì đó, đốt lên rồi bay qua chứ không có gì nguy hiểm. Trên địa bàn Đông Giang không có cái này mà là từ chỗ khác đến, nhưng không biết chỗ nào. Huyện chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vật thể lạ có thể là bình nhiên liệu của vệ tinh
Vật thể lạ có thể là bình nhiên liệu của vệ tinh

Vật thể lạ hình cầu có thể là bình chứa khí của vệ tinh đã hết hạn sử dụng không cháy hết trong bầu khí quyển, hoặc là kết quả của vụ phóng thất bại.

Vật thể lạ có thể là bình nhiên liệu của vệ tinh

Vật thể lạ có thể là bình nhiên liệu của vệ tinh

Vật thể lạ hình cầu có thể là bình chứa khí của vệ tinh đã hết hạn sử dụng không cháy hết trong bầu khí quyển, hoặc là kết quả của vụ phóng thất bại.

Đã có kết luận ban đầu về các “vật thể lạ” rơi ở Yên Bái
Đã có kết luận ban đầu về các “vật thể lạ” rơi ở Yên Bái

VOV.VN - Theo kết luận, các vật thể lạ rơi ở Yên Bái không phải bom, mìn, vật liệu nổ, không phải thiên thạch mà nhận định thuộc các vật thể bay do trục trặc về kỹ thuật…

Đã có kết luận ban đầu về các “vật thể lạ” rơi ở Yên Bái

Đã có kết luận ban đầu về các “vật thể lạ” rơi ở Yên Bái

VOV.VN - Theo kết luận, các vật thể lạ rơi ở Yên Bái không phải bom, mìn, vật liệu nổ, không phải thiên thạch mà nhận định thuộc các vật thể bay do trục trặc về kỹ thuật…

Chuyên gia nói gì về 'vật thể lạ' rơi ở Yên Bái và Tuyên Quang?
Chuyên gia nói gì về 'vật thể lạ' rơi ở Yên Bái và Tuyên Quang?

VOV.VN - Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đưa ra dự đoán về vật thể lạ rơi ở Yên Bái và Tuyên Quang.

Chuyên gia nói gì về 'vật thể lạ' rơi ở Yên Bái và Tuyên Quang?

Chuyên gia nói gì về 'vật thể lạ' rơi ở Yên Bái và Tuyên Quang?

VOV.VN - Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đưa ra dự đoán về vật thể lạ rơi ở Yên Bái và Tuyên Quang.

Vật thể hình cầu rơi ở Tuyên Quang, Yên Bái do Nga sản xuất
Vật thể hình cầu rơi ở Tuyên Quang, Yên Bái do Nga sản xuất

Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết, vật thể lạ do Nga sản xuất nhưng rất khó tìm ra chủ nhân thực sự của những vật thể này.

Vật thể hình cầu rơi ở Tuyên Quang, Yên Bái do Nga sản xuất

Vật thể hình cầu rơi ở Tuyên Quang, Yên Bái do Nga sản xuất

Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết, vật thể lạ do Nga sản xuất nhưng rất khó tìm ra chủ nhân thực sự của những vật thể này.

Muốn mua "vật thể lạ" rơi xuống Tuyên Quang giá 100 triệu đồng
Muốn mua "vật thể lạ" rơi xuống Tuyên Quang giá 100 triệu đồng

VOV.VN - TS Lê Trường Tùng, Đại học FPT nói: sẵn sàng mua vật thể lạ rơi xuống tỉnh Tuyên Quang với giá 100 triệu đồng để trưng bày ở trường.

Muốn mua "vật thể lạ" rơi xuống Tuyên Quang giá 100 triệu đồng

Muốn mua "vật thể lạ" rơi xuống Tuyên Quang giá 100 triệu đồng

VOV.VN - TS Lê Trường Tùng, Đại học FPT nói: sẵn sàng mua vật thể lạ rơi xuống tỉnh Tuyên Quang với giá 100 triệu đồng để trưng bày ở trường.