Xe chở 34 người đi lễ chùa Ba Vàng lao xuống vực: Nguyên nhân ban đầu

VOV.VN -Nguyên nhân do xe khách chở 34 người đi lễ chùa tránh xe máy đi ngược chiều nên đã va quệt vào đuôi xe 7 chỗ,  sau đó tiếp tục đâm qua barie rồi lao xuống vực

Vào lúc 18h20’ tối 5/3, một vụ lật xe khách đã xảy ra tại khu vực tổ 6, khu 9, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Xe khách BKS 29B – 02400 chở 34 khách du lịch hành hương từ chùa Ba Vàng trở về đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ, lái xe mất lái khiến xe bị lật từ trên đường xuống dốc taluy.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường vào chùa Ba Vàng

Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe ô tô khách BKS 29B-20400 tránh xe máy đi ngược chiều nên đã va quệt vào đuôi xe ô tô 7 chỗ BKS 37A-02473 đi cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm qua barie bên lề đường lao xuống khu đất trống có độ sâu khoảng 3m so với nền đường. Khi bị tai nạn, trên xe có 34 người vừa đi hành hương từ chùa Ba Vàng ra.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt, đưa những người bị nạn vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển tại Uông Bí để kiểm tra. Theo báo cáo ban đầu, không có trường hợp nào tử vong, có 4 người bị thương nhẹ, 9 người bị xây xước nhẹ. Tới 20h, hầu hết các nạn nhân đã ổn định về tinh thần, sức khỏe.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TP Uông Bí thăm hỏi những người bị nạn (ảnh: quangninh.gov)

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành chức năng, TP Uông Bí trực tiếp xuống hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, xác định nguyên nhân vụ việc.

Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ những người bị nạn mỗi người 1 triệu đồng,  TP Uông Bí cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/người. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe chở 34 người lễ chùa lao xuống vực, nhiều người bị thương
Xe chở 34 người lễ chùa lao xuống vực, nhiều người bị thương

VOV.VN - Xe khách 34 chỗ ngồi di chuyển từ Chùa Ba Vàng ra đã va quệt vào xe ô tô 7 chỗ, khiến xe khách 34 chỗ mất lái, bị lật.

Xe chở 34 người lễ chùa lao xuống vực, nhiều người bị thương

Xe chở 34 người lễ chùa lao xuống vực, nhiều người bị thương

VOV.VN - Xe khách 34 chỗ ngồi di chuyển từ Chùa Ba Vàng ra đã va quệt vào xe ô tô 7 chỗ, khiến xe khách 34 chỗ mất lái, bị lật.

Nạn nhân xe khách lao xuống vực kể lại vụ tai nạn kinh hoàng
Nạn nhân xe khách lao xuống vực kể lại vụ tai nạn kinh hoàng

"Con trai 5 tuổi bị va đập kẹt bên thành xe, mặt sưng vù. Không nhìn thấy con gái, tôi nghĩ con đã chết, 10 phút sau thấy ở dưới hầm", một nhân chứng nói.

Nạn nhân xe khách lao xuống vực kể lại vụ tai nạn kinh hoàng

Nạn nhân xe khách lao xuống vực kể lại vụ tai nạn kinh hoàng

"Con trai 5 tuổi bị va đập kẹt bên thành xe, mặt sưng vù. Không nhìn thấy con gái, tôi nghĩ con đã chết, 10 phút sau thấy ở dưới hầm", một nhân chứng nói.

Khẩn trương điều tra vụ xe tải lao xuống vực ở Hà Giang khiến 4 người chết tại chỗ
Khẩn trương điều tra vụ xe tải lao xuống vực ở Hà Giang khiến 4 người chết tại chỗ

VOV.VN -Cần khẩn trương xác định danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ tai nạn tại Hà Giang và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Khẩn trương điều tra vụ xe tải lao xuống vực ở Hà Giang khiến 4 người chết tại chỗ

Khẩn trương điều tra vụ xe tải lao xuống vực ở Hà Giang khiến 4 người chết tại chỗ

VOV.VN -Cần khẩn trương xác định danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ tai nạn tại Hà Giang và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Xe Phó Bí thư huyện lao xuống vực sâu
Xe Phó Bí thư huyện lao xuống vực sâu

Chiếc xe của Phó Bí thư huyện Phong Thổ, Lai Châu bị mất lái, lao xuống vực sâu gần 100m.

Xe Phó Bí thư huyện lao xuống vực sâu

Xe Phó Bí thư huyện lao xuống vực sâu

Chiếc xe của Phó Bí thư huyện Phong Thổ, Lai Châu bị mất lái, lao xuống vực sâu gần 100m.

Xe Phó Bí thư huyện lao xuống vực “đã quá hạn đăng kiểm”
Xe Phó Bí thư huyện lao xuống vực “đã quá hạn đăng kiểm”

Phó Bí thư huyện Phong Thổ không phải là người đứng tên đăng ký chiếc xe lao xuống vực sâu ở Lai Châu.

Xe Phó Bí thư huyện lao xuống vực “đã quá hạn đăng kiểm”

Xe Phó Bí thư huyện lao xuống vực “đã quá hạn đăng kiểm”

Phó Bí thư huyện Phong Thổ không phải là người đứng tên đăng ký chiếc xe lao xuống vực sâu ở Lai Châu.