ĐH Australia, New Zealand tìm cách để sinh viên Trung Quốc nhập cảnh

VOV.VN - Australia và New Zealand cấm nhập cảnh đối với hành khách từ Trung Quốc nhưng các trường đại học ở đây lại tìm cách để sinh viên Trung Quốc nhập cảnh.

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19, chính quyền Australia và New Zealand đang duy trì lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả hành khách đến từ Trung Quốc đại lục, khiến sinh viên Trung Quốc không thể đến các nước này để bắt đầu năm học mới.

Sinh viên Trung Quốc ở Australia. Ảnh: NewsInAsia.

Nhưng lệnh cấm này nếu tiếp tục kéo dài sẽ gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các trường đại học Australia và New Zealand, vốn phụ thuộc khá nhiều vào nguồn thu từ sinh viên quốc tế, đặc biệt là từ sinh viên Trung Quốc.

Trong những ngày gần đây, các trường đại học tại Australia đang gây sức ép đối với chính phủ nước này trong việc nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh để gần 100.000 sinh viên Trung Quốc kịp đến Australia nhập học.

Theo tính toán của giới phân tích tài chính, số sinh viên Trung Quốc theo học tại Australia hiện chiếm 28% trên tổng số gần 755.000 sinh viên quốc tế. Do vậy, sinh viên Trung Quốc không thể đến Australia nhập học sẽ gây thiệt hại cho ngành giáo dục nước này 1,4 tỉ USD trong năm nay. Và nếu tính tất cả các chi phí bao gồm thuê nhà, ăn uống, tiêu dùng và du lịch của sinh viên Trung Quốc thì nền kinh tế Australia có nguy cơ thiệt hại hơn 6 tỷ USD.

Ngoài ra, sinh viên Trung Quốc không thể đến Australia cũng khiến gần 1/4 số giáo viên đại học diện thời vụ tại Australia, tương đương hàng chục nghìn lao động có nguy cơ mất việc.

Trong khi đó tại New Zealand, lệnh cấm hành khách đến từ Trung Quốc cũng khiến hơn 11.000 sinh viên Trung Quốc không thể nước này nhập học. Các trường đại học tại New Zealand đã đề nghị chính phủ cho phép sinh viên Trung Quốc được “miễn trừ” lệnh cấm nhập cảnh cho kịp năm học mới.

Theo ông Chris Whelan, người đứng đầu hiệp hội các trường đại học New Zealand, lệnh cấm sinh viên Trung Quốc nhập cảnh sẽ khiến các trường đại học thất thu 110 triệu USD học phí. Ông Chris Whelan cũng đề nghị sinh viên Trung Quốc sau khi nhập cảnh sẽ được cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế nước này để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Tuy nhiên cho đến nay, chính phủ Australia và New Zealand đều khẳng định sẽ xem xét để giảm bớt thiệt hại từ lệnh cấm này đối với các trường đại học nhưng sẽ không có ngoại lệ đối với sinh viên Trung Quốc bởi an toàn và sức khỏe của người dân phải được đặt lên hàng đầu. Australia hiện duy trì lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ Trung Quốc đại lục đến ngày 22/2. Trong khi đó tại New Zealand, thời hạn của lệnh cấm này là ngày 23/2 sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với khách đến từ Trung Quốc
Australia kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với khách đến từ Trung Quốc

VOV.VN-Chiều 13/2, chính phủ Australia thông báo cho biết tiếp tục kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với những người từ Trung Quốc hoặc quá cảnh tại Trung Quốc.

Australia kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với khách đến từ Trung Quốc

Australia kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với khách đến từ Trung Quốc

VOV.VN-Chiều 13/2, chính phủ Australia thông báo cho biết tiếp tục kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với những người từ Trung Quốc hoặc quá cảnh tại Trung Quốc.

Số ca tử vong mới ở Trung Quốc do Covid-19 vẫn tăng trong sáng 15/2
Số ca tử vong mới ở Trung Quốc do Covid-19 vẫn tăng trong sáng 15/2

VOV.VN - Số liệu mới nhất vào sáng 15/2 cho thấy, số người tử vong ở Trung Quốc do Covid-19 tiếp tục tăng đáng kể so với hôm trước.

Số ca tử vong mới ở Trung Quốc do Covid-19 vẫn tăng trong sáng 15/2

Số ca tử vong mới ở Trung Quốc do Covid-19 vẫn tăng trong sáng 15/2

VOV.VN - Số liệu mới nhất vào sáng 15/2 cho thấy, số người tử vong ở Trung Quốc do Covid-19 tiếp tục tăng đáng kể so với hôm trước.

Australia cân nhắc đưa công dân trên du thuyền Diamond Princes về nước
Australia cân nhắc đưa công dân trên du thuyền Diamond Princes về nước

VOV.VN - Tối 15/2, một chuyên gia y tế cấp cao của Australia lên đường đến Nhật Bản để đánh giá tình hình nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess.

Australia cân nhắc đưa công dân trên du thuyền Diamond Princes về nước

Australia cân nhắc đưa công dân trên du thuyền Diamond Princes về nước

VOV.VN - Tối 15/2, một chuyên gia y tế cấp cao của Australia lên đường đến Nhật Bản để đánh giá tình hình nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess.

Hồ Bắc: 1.696 người tử vong, 58.182 ca nhiễm Covid-19
Hồ Bắc: 1.696 người tử vong, 58.182 ca nhiễm Covid-19

VOV.VN -Tính đến hết ngày 16/2, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại tâm dịch Hồ Bắc đã tăng lên 58.182 trường hợp, với 1.696 người tử vong.

Hồ Bắc: 1.696 người tử vong, 58.182 ca nhiễm Covid-19

Hồ Bắc: 1.696 người tử vong, 58.182 ca nhiễm Covid-19

VOV.VN -Tính đến hết ngày 16/2, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại tâm dịch Hồ Bắc đã tăng lên 58.182 trường hợp, với 1.696 người tử vong.

Viện Virus Vũ Hán bác tin học viên là người đầu tiên nhiễm Covid-19
Viện Virus Vũ Hán bác tin học viên là người đầu tiên nhiễm Covid-19

VOV.VN - Viện Virus học Vũ Hán hôm 16/2 bác bỏ thông tin nói rằng một thành viên của viện này là bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Covid-19 (nCoV) ở Trung Quốc.

Viện Virus Vũ Hán bác tin học viên là người đầu tiên nhiễm Covid-19

Viện Virus Vũ Hán bác tin học viên là người đầu tiên nhiễm Covid-19

VOV.VN - Viện Virus học Vũ Hán hôm 16/2 bác bỏ thông tin nói rằng một thành viên của viện này là bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Covid-19 (nCoV) ở Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố thống kê nhầm 108 ca tử vong do dịch Covid-19
Trung Quốc tuyên bố thống kê nhầm 108 ca tử vong do dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan y tế Trung Quốc vừa cho biết có 108 ca tử vong đã bị đếm hai lần, nên con số thống kê người tử vong vì Covid-19 đã bị đội lên.

Trung Quốc tuyên bố thống kê nhầm 108 ca tử vong do dịch Covid-19

Trung Quốc tuyên bố thống kê nhầm 108 ca tử vong do dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan y tế Trung Quốc vừa cho biết có 108 ca tử vong đã bị đếm hai lần, nên con số thống kê người tử vong vì Covid-19 đã bị đội lên.