Y sĩ trạm y tế xã bỏ trực, bé trai 2 tuổi tử vong

Bé trai 2 tuổi bị bệnh, người nhà vội đưa vào Trạm Y tế xã Mỹ Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, khi bệnh nhân đến, cơ sở y tế này không một bóng người.

Ông Hoàng Văn Nhân (60 tuổi, trú thôn Thái Xá 1, xã Mỹ Lộc) nghẹn ngào kể, do hoàn cảnh khó khăn, cháu nội của ông là Hoàng Văn Trường Phi (2 tuổi) được cha mẹ là Hoàng Văn Hùng (34 tuổi), Nguyễn Thị Cảnh (30 tuổi) gửi ông chăm sóc để đi làm ăn ở Thái Lan.

Gia đình bức xúc

Sáng 27/2, như thường lệ, Phi ăn hết một bát cháo, vui cười, chơi đùa cùng người thân. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, thấy cháu lấm bẩn do nghịch đùa nên ông đã đun nước ấm, tắm cho cháu.

Một lúc sau, Phi có biểu hiện lạ như mệt mỏi, da xanh tái, khó thở nên ông Nhân cùng một người hàng xóm đã bế cháu lên Trạm y tế xã Mỹ Lộc để chữa trị. 

Khi đến, khoảng 11h nhưng Trạm y tế xã đã đóng kín cổng, ông Nhân đẩy cửa vào thì toàn bộ các phòng làm việc, phòng bệnh đều khóa trái cửa, cả Trạm y tế xã Mỹ Lộc không một bóng người. 

Y sĩ bỏ trực, bé trai 2 tuổi tử vong
Trạm Y tế xã Mỹ Lộc, nơi xảy ra sự việc y sĩ bỏ trực

Vì không có số điện thoại để liên lạc với các y, bác sĩ nên ông Nhân đành phải nhờ nhiều người tỏa đi nhiều nơi để tìm các y, bác sĩ về cấp cứu cho cháu mình.

Khoảng 30 phút sau, chị Phạm Thị Trâm (37 tuổi) là y sĩ phụ trách kíp trực của Trạm y tế xã mới có mặt và đưa cháu Phi vào phòng bệnh, tiêm cho cháu một lọ thuốc nhưng nạn nhân đã tử vong. 

Bức xúc vì cho rằng chính sự vắng mặt, bỏ trực của y sĩ Trạm y tế xã dẫn đến cái chết của nạn nhân nên gia đình cháu bé đã tập trung đông người, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Đến khoảng 14n cùng ngày, gia đình mới đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

"Sự cố đáng tiếc"

Chị Phạm Thị Trâm - người phụ trách kíp trực của Trạm y tế xã Mỹ Lộc ngày 27/2 cho biết, sáng cùng ngày, chị có đến trực nhưng gần trưa về đi ăn cơm. Lúc chị có mặt đã khẩn trương khám thì phát hiện tim của cháu Phi đã ngưng thở, hai mắt giãn to.

Y sĩ bỏ trực, bé trai 2 tuổi tử vong
Liều thuốc mà Y sĩ Trâm tiêm "an ủi" cho cháu Phi khi đã quá muộn

“Biết là đã quá muộn nhưng ngay sau đó tôi có tiến hành cấp cứu, tiêm cho cháu Phi một lọ thuốc Adrenalin”, chị Trâm nói. Chị này cũng thừa nhận vắng mặt khi trực vào đúng thời điểm có người đến cấp cứu là sự cố đáng tiếc, không mong muốn.

Ông Nguyễn Thế Nghĩa - Trưởng Trạm y tế xã Mỹ Lộc cho biết, ngày 27/2 rơi vào ngày trên địa bàn xã có chương trình tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em nên nhân lực của Trạm phân tán, kíp trực bị thiếu người.

“Sự việc xảy ra là một sự cố đáng tiếc. Tôi đã giải thích, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân. Còn về nguyên nhân tử vong thì có thể là do thời tiết quá lạnh, thể lực yếu nên nạn nhân bị ngừng tim đột ngột”, ông Nghĩa nói.

Trước thông tin, tại Trạm y tế xã Mỹ Lộc từng xảy ra tình trạng không có người trực, nạn nhân tử vong khiến dư luận địa phương bức xúc, ông Nghĩa thừa nhận vì đặc thù ngành y tế cấp xã và vì nhiều yếu tố liên quan nên có thực trạng kíp trực của đơn vị đã có lúc không thực hiện tốt nhiệm vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết luận vụ trẻ tử vong sau tiêm vaccine phòng lao ở Thanh Hóa
Kết luận vụ trẻ tử vong sau tiêm vaccine phòng lao ở Thanh Hóa

VOV.VN - Cơ quan chuyên môn đã kết luận nguyên nhân gây tử vong là do phản ứng quá mẫn sau tiêm vaccine BCG (phòng lao).

Kết luận vụ trẻ tử vong sau tiêm vaccine phòng lao ở Thanh Hóa

Kết luận vụ trẻ tử vong sau tiêm vaccine phòng lao ở Thanh Hóa

VOV.VN - Cơ quan chuyên môn đã kết luận nguyên nhân gây tử vong là do phản ứng quá mẫn sau tiêm vaccine BCG (phòng lao).

Rơi xuống ao cá, một trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch
Rơi xuống ao cá, một trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch

VOV.VN - Ao cá xảy ra vụ việc đau lòng trên, sâu khoảng 1,5 m, là của gia đình chị Hồ Thị Xơm, trú tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Rơi xuống ao cá, một trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch

Rơi xuống ao cá, một trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch

VOV.VN - Ao cá xảy ra vụ việc đau lòng trên, sâu khoảng 1,5 m, là của gia đình chị Hồ Thị Xơm, trú tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Hải Dương: Báo cáo về trường hợp trẻ tử vong sau tiêm vaccine
Hải Dương: Báo cáo về trường hợp trẻ tử vong sau tiêm vaccine

Nguyên nhân cái chết của bé Vy được chẩn đoán là suy đa tạng trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.

Hải Dương: Báo cáo về trường hợp trẻ tử vong sau tiêm vaccine

Hải Dương: Báo cáo về trường hợp trẻ tử vong sau tiêm vaccine

Nguyên nhân cái chết của bé Vy được chẩn đoán là suy đa tạng trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.

Phát hiện cô gái trẻ tử vong trong khách sạn
Phát hiện cô gái trẻ tử vong trong khách sạn

Sau hơn 2 ngày cô gái vào thuê phòng nghỉ nhưng không thấy trở ra, nhân viên khách sạn phá cửa phát hiện cô gái đã tử vong.

Phát hiện cô gái trẻ tử vong trong khách sạn

Phát hiện cô gái trẻ tử vong trong khách sạn

Sau hơn 2 ngày cô gái vào thuê phòng nghỉ nhưng không thấy trở ra, nhân viên khách sạn phá cửa phát hiện cô gái đã tử vong.

Quảng Ninh: Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine Quivaxem
Quảng Ninh: Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine Quivaxem

VOV.VN -Sở Y tế, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cử bộ phận chuyên môn điều tra nguyên nhân tử vong của trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine Quivaxem.

Quảng Ninh: Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine Quivaxem

Quảng Ninh: Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine Quivaxem

VOV.VN -Sở Y tế, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cử bộ phận chuyên môn điều tra nguyên nhân tử vong của trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine Quivaxem.