Yên Bái chính thức tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng

VOV.VN - Các phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái bắt đầu ngừng hoạt động từ 00h ngày 1/4. 

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ đạo của tỉnh Yên Bái về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, từ sáng 1/4, các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Yên Bái chính thức tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng từ 1/4.
Theo đó, các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng du lịch; hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa trên hồ Thác Bà... sẽ tạm dựng cho đến hết ngày 15/4.

Các xe trung chuyển được phép hoạt động vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất thì phải thực hiện và chấp hành đầy đủ các quy định của cơ quan chức năng về an toàn phòng dịch cho người và phương tiện.

Với các đơn vị vận tải, dù gặp khó khăn nhưng họ cũng cho rằng đây là một phần đóng góp nhỏ để dịch tránh lây lan, đồng thời sẽ tìm hướng và giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho người lao động.

Ngày 1/4, tỉnh Yên Bái cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra liên ngành, xử lý các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bên để toàn dân chấp hành tốt chỉ đạo của Chính Phủ và của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hàng quán tại Buôn Mê Thuột chưa chấp hành nghiêm việc chống dịch
Nhiều hàng quán tại Buôn Mê Thuột chưa chấp hành nghiêm việc chống dịch

VOV.VN -Những hàng quán chưa chấp hành nghiêm, chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột khẳng định sẽ xử phạt nghiêm khắc từ ngày 2/4.

Nhiều hàng quán tại Buôn Mê Thuột chưa chấp hành nghiêm việc chống dịch

Nhiều hàng quán tại Buôn Mê Thuột chưa chấp hành nghiêm việc chống dịch

VOV.VN -Những hàng quán chưa chấp hành nghiêm, chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột khẳng định sẽ xử phạt nghiêm khắc từ ngày 2/4.

Đà Lạt phạt hành chính 60 người không đeo khẩu trang nơi công cộng
Đà Lạt phạt hành chính 60 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Mỗi người vi phạm bị phạt 200.000 đồng về hành vi thiếu trách nhiệm, có nguy cơ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình và người khác

Đà Lạt phạt hành chính 60 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đà Lạt phạt hành chính 60 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Mỗi người vi phạm bị phạt 200.000 đồng về hành vi thiếu trách nhiệm, có nguy cơ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình và người khác

Bến Tre tái hiện “ốc đảo” để phòng, chống dịch Covid-19
Bến Tre tái hiện “ốc đảo” để phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều khu vực cồn, cù lao của tỉnh Bến Tre tái hiện “ốc đảo” để phòng ngừa dịch covid-19.

Bến Tre tái hiện “ốc đảo” để phòng, chống dịch Covid-19

Bến Tre tái hiện “ốc đảo” để phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều khu vực cồn, cù lao của tỉnh Bến Tre tái hiện “ốc đảo” để phòng ngừa dịch covid-19.

Xử phạt 12,5 triệu đồng nam thanh niên tung tin có người mắc Covid-19
Xử phạt 12,5 triệu đồng nam thanh niên tung tin có người mắc Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng hiện giờ chưa ghi nhận ca nào mắc Covid-19. Một thanh niên ở tỉnh này lại lên Facebook tung tin có người mắc

Xử phạt 12,5 triệu đồng nam thanh niên tung tin có người mắc Covid-19

Xử phạt 12,5 triệu đồng nam thanh niên tung tin có người mắc Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng hiện giờ chưa ghi nhận ca nào mắc Covid-19. Một thanh niên ở tỉnh này lại lên Facebook tung tin có người mắc

TPHCM công bố đường dây nóng nhận phản ánh về dịch Covid-19
TPHCM công bố đường dây nóng nhận phản ánh về dịch Covid-19

VOV.VN - Đường dây nóng sẽ tiếp nhận phản ánh, góp ý của người dân, tổ chức, doanh nghiệp... trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TPHCM công bố đường dây nóng nhận phản ánh về dịch Covid-19

TPHCM công bố đường dây nóng nhận phản ánh về dịch Covid-19

VOV.VN - Đường dây nóng sẽ tiếp nhận phản ánh, góp ý của người dân, tổ chức, doanh nghiệp... trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ăn trứng gà sống phòng Covid 19 là tin đồn nhảm  ​
Ăn trứng gà sống phòng Covid 19 là tin đồn nhảm ​

VOV.VN -UBND huyện Ba Tơ giải thích cho bà con không nghe theo tin đồn thất thiệt, đồng thời thực hiện đúng các khuyến cáo của ngành y tế.

Ăn trứng gà sống phòng Covid 19 là tin đồn nhảm  ​

Ăn trứng gà sống phòng Covid 19 là tin đồn nhảm ​

VOV.VN -UBND huyện Ba Tơ giải thích cho bà con không nghe theo tin đồn thất thiệt, đồng thời thực hiện đúng các khuyến cáo của ngành y tế.