Yên Bái tập trung khắc phục hậu quả sau rét

VOV.VN - Trước những thiệt hại do băng tuyết và rét hại, tỉnh Yên bái đang tập trung chỉ đạo nhân dân khắc phục.

Diện tích hoa màu, cây cối bị ảnh hưởng nặng khoảng 1.700 ha tại các huyện vùng cao: Mù Cang Chải 500 ha, Trạm tấu 700 ha, Văn Chấn 500 ha. Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục cử các đoàn công tác phối hợp với các địa phương kiểm tra, đánh giá thiệt hại. 

Người dân Trạm Tấu.
Kết quả cụ thể sẽ được tổng hợp báo cáo trước 30/1/2016. Đồng thời chỉ đạo nông dân tạm dừng gieo trồng trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, chuẩn bị tốt các khâu làm đất, giống, phân bón để khi thời tiết ấm lên thì tiến hành gieo trồng, đảm bảo kịp thời vụ. 

Đối với chăn nuôi, đã có 894 con gia súc bị chết. Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các địa phương, chỉ đạo áp dụng các biện pháp kỹ thuật như: Che chắn, củng cố chuồng trại chống rét; tiêm phòng vác xin cho đàn vật nuôi, tiêu độc khử trùng vệ sinh môi trưởng chăn nuôi; dự trữ, chế biến làm thức ăn cho trâu, bò. Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành nông nghiệp, bà con nông dân đang tích cực chăm sóc đàn gia súc và cây trồng.

Hiện tỉnh Yên Bái đang thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, để bà con an tâm đón Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Gần 20 con trâu, bò chết do rét đậm, rét hại
Lai Châu: Gần 20 con trâu, bò chết do rét đậm, rét hại

VOV.VN - Gia súc bị chết chủ yếu là nghé, bê non mới sinh, sức đề kháng yếu.

Lai Châu: Gần 20 con trâu, bò chết do rét đậm, rét hại

Lai Châu: Gần 20 con trâu, bò chết do rét đậm, rét hại

VOV.VN - Gia súc bị chết chủ yếu là nghé, bê non mới sinh, sức đề kháng yếu.

Rét đậm kéo dài khiến hơn 24.000 con trâu, bò chết
Rét đậm kéo dài khiến hơn 24.000 con trâu, bò chết

Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục chịu thiệt hại nhiều, nhiều nhất là tỉnh Lạng Sơn đã có 4.735 trâu, bò chết; Cao Bằng 3.781 con, Lào Cai là 2.795 con...

Rét đậm kéo dài khiến hơn 24.000 con trâu, bò chết

Rét đậm kéo dài khiến hơn 24.000 con trâu, bò chết

Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục chịu thiệt hại nhiều, nhiều nhất là tỉnh Lạng Sơn đã có 4.735 trâu, bò chết; Cao Bằng 3.781 con, Lào Cai là 2.795 con...

Gần 200 con trâu bò chết do bệnh tụ huyết trùng
Gần 200 con trâu bò chết do bệnh tụ huyết trùng

(VOV) - Nguyên nhân trâu bò mắc bệnh tụ huyết trùng là do ảnh hưởng của thời tiết bất thường.

Gần 200 con trâu bò chết do bệnh tụ huyết trùng

Gần 200 con trâu bò chết do bệnh tụ huyết trùng

(VOV) - Nguyên nhân trâu bò mắc bệnh tụ huyết trùng là do ảnh hưởng của thời tiết bất thường.

Giá rét kéo dài, trâu bò chết hàng loạt
Giá rét kéo dài, trâu bò chết hàng loạt

(VOV) - Kể từ đầu đợt rét tới nay, cả nước đã có gần 1.200 con trâu, bò bị chết rét

Giá rét kéo dài, trâu bò chết hàng loạt

Giá rét kéo dài, trâu bò chết hàng loạt

(VOV) - Kể từ đầu đợt rét tới nay, cả nước đã có gần 1.200 con trâu, bò bị chết rét

Thịt trâu, bò chết bày bán la liệt ở Sapa
Thịt trâu, bò chết bày bán la liệt ở Sapa

VOV.VN -Mấy ngày gần đây, nhiệt độ giảm xuống 1 – 2 độ C làm gần 100 con trâu bò của huyện Sapa bị chết.

Thịt trâu, bò chết bày bán la liệt ở Sapa

Thịt trâu, bò chết bày bán la liệt ở Sapa

VOV.VN -Mấy ngày gần đây, nhiệt độ giảm xuống 1 – 2 độ C làm gần 100 con trâu bò của huyện Sapa bị chết.

Hàng trăm trâu, bò chết rét tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Hàng trăm trâu, bò chết rét tại các tỉnh miền núi phía Bắc

VOV.VN -Tại tỉnh Sơn La, thống kê sơ bộ đã có 570 con gia súc, chủ yếu là trâu, bò, bê, nghé bị chết rét.

Hàng trăm trâu, bò chết rét tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Hàng trăm trâu, bò chết rét tại các tỉnh miền núi phía Bắc

VOV.VN -Tại tỉnh Sơn La, thống kê sơ bộ đã có 570 con gia súc, chủ yếu là trâu, bò, bê, nghé bị chết rét.