Yếu kém về PCCC ở khu nhà tái định cư: Trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội khẳng định: vẫn còn kẽ hở trong cơ chế quản lý, kiểm soát về PCCC ở khu nhà tái định cư.

Hôm nay (2/8), tiếp tục chất vất tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đề cập công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), qua đó, đặt câu hỏi về trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND, Sở Xây dựng, Cảnh sát PCCC Hà Nội khi để tồn tại những yếu kém.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam (Thạch Thất), Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội chỉ rõ: "Tháng 7 vừa qua, chúng tôi tổ chức tái giám sát lại tại khu Đền Lừ và Mễ trì. Tuy nhiên đến nay, nội dung chúng tôi yêu cầu về những điều kiện tối thiểu nhất đều không đạt yêu cầu”.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam cho hay: Kết quả giám sát khiến nhiều người phải giật mình: Bơm chữa cháy hỏng nhưng chưa thay, chưa có hệ thống báo cháy, chuông bấm cháy cũng không có thậm chí cũng không có bất kỳ hệ thống báo cháy nào?. Còi không thể hoạt động, thử áp lực thì vòi chữa cháy vỡ toàn bộ, máy phát điện không có cách li, thang cứu nạn cứu hỏa không có”.

Giám đốc CS PCCC Hoàng Quốc Định (ảnh: HNM)
Đại biểu Hoài Nam cho biết, các khu tái định cư thể hiện nhiều yếu kém nhất trong công tác PCCC. Tuy nhiên, thành phố chỉ dừng lại ở mức yêu cầu các công ty một thành viên giám sát chứ chưa có hành động cụ thể.

Từ thực tế trên, đại biểu Nguyễn Hoài Nam chất vấn Phó Chủ tịch UBND TP rằng: “Đồng chí đã đi kiểm tra tại hai khu Đền Lừ và Mễ Trì chưa? Theo quy định của Luật giám sát, yêu cầu cơ quan phải báo cáo kết quả nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được? Đồng chí thấy trách nhiệm của mình tại các khu nhà tái định cư như thế nào? Chúng tôi nhận thấy khu yếu nhất trong PCCC, tất cả nhà tái định cư này thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty MTV của thành phố, nhưng chỉ dừng lại yêu cầu kiểm tra, rà soát. Hiện nay đã 8 tháng trôi qua, bao giờ các đồng chí chỉ đạo và khắc phục?"

Về phần mình, đại biểu Nguyễn Bích Thủy (Cầu Giấy) cho rằng, chúng ta cần nhanh chóng khắc phục các hạn chế PCCC. Đồng thời, đại biểu cũng chất vấn về trách nhiệm xử lý các vi phạm sau kiểm tra của lực lượng Cảnh sát PCCC? Nguyên nhân của tình trạng, giải pháp?

Đại biểu Nguyễn Nguyên Quân (Thanh Oai) đặt câu hỏi: "Đề nghị Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC cho biết trách nhiệm rõ ràng của cơ quan PCCC, Sở Xây dựng và UBND quận, huyện liên quan?

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho rằng, vấn đề PCCC cứu nạn cứu hộ được thành phố và người dân vô cùng quan tâm, là vấn đề thiết thực trong tình hình hiện nay.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định khẳng định: vẫn còn kẽ hở trong cơ chế quản lý, kiểm soát.

Về những tồn tại ở nhà tái định cư như đại biểu Nguyễn Hoài Nam nêu, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định lý giải: "Điều kiện còn hạn hẹp trong đầu tư trang thiết bị. Nhiều công trình đã đầu tư nhưng trong quá tình sử dụng thiết bị gặp hư hỏng, không còn hoạt động được nữa".

Về câu hỏi cụ thể xung quanh việc xử lý thay thế, bảo trì các thiết bị tại khu nhà tái định cư Đền Lừ, Mễ Trì, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết: Tại phiên họp của UBND thành phố, Chủ tịch đã chỉ đạo xử lý quyết liệt vấn đề này. Về trách nhiệm, đối với các chủ đầu tư vi phạm, UBND TP chỉ đạo phải cưỡng chế thực hiện, tùy theo mức độ vi phạm để xử lý. Về trách nhiệm của cơ quan phòng cháy chữa cháy, nếu không thực hiện nghiêm túc cũng sẽ bị xử lý.

Những vấn đề liên quan đến việc bảo trì, thay thế các thiết bị tại khu nhà tái định cư, UBND TP đã tổng hợp và báo cáo bằng văn bản.

Phó Chủ tịch UBND TP tin tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể UBND thành phố và tăng cường vai trò của cảnh sát PCCC với nhiệm vụ là tham mưu, cùng sự giám sát chặt chẽ của các đại biểu HĐND TP, những vấn đề chưa được giải quyết ở kỳ trước sẽ được giải quyết như đúng tinh thần của kỳ HĐND lần này.

Trong khi đó, tóm tắt lại vấn đề liên quan đến công tác PCCC, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trong báo cáo của PCCC có nêu, 6 tháng đầu năm vừa qua đã kiểm soát và khống chế tình hình cháy nổ trên địa bàn, không có vụ cháy lớn nào xảy ra. Số vụ hỏa hoạn là 397 vụ, giảm so với cùng kỳ, nhưng số người chết và thiệt hại tài sản không giảm (ước tính 15 tỷ).

Bởi vậy, UBND thành phố và các cấp cần phải tiếp tục giám sát và đôn đốc công tác PCCC và cứu hộ, cứu nạn, đồng thời có những giải pháp quyết liệt hơn.
Thứ nhất, theo luật, đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của chính quyền các cấp chứ không chỉ riêng cơ quan PCCC. Tới nay sự tham gia và tham mưu của các cấp, các ngành chưa quyết liệt, kết quả đạt được chưa cao, không có phân công phân nhiệm cụ thể. 

Thứ hai, UBND chỉ đạo sở, ngành tăng cường kiểm tra và khắc phục những nơi đã thanh tra và phát hiện sai phạm trước đó. Đồng thời xem xét và xử lý kiên quyết những chủ đầu tư vi phạm, chưa được cấp phép nhưng đã cho người dân vào ở.

Thứ ba, công khai danh tính những chủ đầu tư chưa có cấp phép PCCC và bàn giao.
Thứ tư, tuyên truyền rộng rãi để người dân tự thấy trách nhiệm của mình. Hầu hết các vụ cháy xảy ra đều do bất cẩn khi sử dụng các thiết bị.

Thứ năm, đề nghị Ban Pháp chế HĐND theo sát vấn đề này vì nó liên quan trực tiếp tới an sinh xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng lên tiếng về 2 vụ cháy liên tiếp
Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng lên tiếng về 2 vụ cháy liên tiếp

VOV.VN - Hai vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 24/7 vừa qua tại thành phố Hải Phòng đã khiến 2 người thiệt mạng và thiêu rụi 4 hec-ta nhà xưởng.

Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng lên tiếng về 2 vụ cháy liên tiếp

Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng lên tiếng về 2 vụ cháy liên tiếp

VOV.VN - Hai vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 24/7 vừa qua tại thành phố Hải Phòng đã khiến 2 người thiệt mạng và thiêu rụi 4 hec-ta nhà xưởng.

"Tôi sẵn sàng gương mẫu thực hiện việc khoán xe công"
"Tôi sẵn sàng gương mẫu thực hiện việc khoán xe công"

VOV.VN - Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội khẳng định khi đề nghị Hội đồng đặt vấn đề khoán xe công để giảm chi phí, thất thoát.

"Tôi sẵn sàng gương mẫu thực hiện việc khoán xe công"

"Tôi sẵn sàng gương mẫu thực hiện việc khoán xe công"

VOV.VN - Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội khẳng định khi đề nghị Hội đồng đặt vấn đề khoán xe công để giảm chi phí, thất thoát.

Giám đốc Công an Hà Nội: Luật chưa chặt chẽ tạo kẽ hở để DN trốn thuế
Giám đốc Công an Hà Nội: Luật chưa chặt chẽ tạo kẽ hở để DN trốn thuế

VOV.VN - Giám đốc Công an TP Hà Nội nói: Hệ thống luật chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở để cho các doanh nghiệp coi đây là cơ hội trốn thuế.

Giám đốc Công an Hà Nội: Luật chưa chặt chẽ tạo kẽ hở để DN trốn thuế

Giám đốc Công an Hà Nội: Luật chưa chặt chẽ tạo kẽ hở để DN trốn thuế

VOV.VN - Giám đốc Công an TP Hà Nội nói: Hệ thống luật chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở để cho các doanh nghiệp coi đây là cơ hội trốn thuế.

Bắt đầu xử phạt xe ô tô không trang bị phương tiện PCCC
Bắt đầu xử phạt xe ô tô không trang bị phương tiện PCCC

VOV.VN - Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: từ hôm nay (6/1), bắt đầu xử phạt đến 500.000 đồng đối với xe ô tô từ 4 chỗ trở lên không trang bị phương tiện PCCC.

Bắt đầu xử phạt xe ô tô không trang bị phương tiện PCCC

Bắt đầu xử phạt xe ô tô không trang bị phương tiện PCCC

VOV.VN - Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: từ hôm nay (6/1), bắt đầu xử phạt đến 500.000 đồng đối với xe ô tô từ 4 chỗ trở lên không trang bị phương tiện PCCC.