300 cảnh sát khám xét 32 điểm cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa

Một Giám đốc công ty tài chính và 4 người đang bị tạm giữ với cáo buộc cho vay lãi suất hơn 180%/năm.

Ngày 2/1, Công an thành phố Thanh Hoá tạm giam 5 nghi can liên quan việc cho vay nặng lãi và tàng trữ ma túy, gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín), Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi, kế toán Công ty Đại Tín), Lê Phú Lượng (24 tuổi, Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu ở thành phố Sầm Sơn), Đỗ Văn Thái (35 tuổi, quản lý chi nhánh Công ty Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa), Trương Đình Tâm (20 tuổi, nhân viên Công ty tài chính Thương Tín).

Lực lượng chức năng khám xét Công ty Dịch vụ tài chính Trường Cửu. Ảnh: Lam Sơn.
Theo thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu (Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hóa), tuần cuối cùng tháng 12/2018, công an thành phố huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc nhiều công ty.
Nhà chức trách thu hơn 1,5 tỷ đồng cùng lựu đạn, bình xịt hơi cay, dao kiếm...

Các doanh nghiệp này bị xác định liên quan hoạt động tín dụng đen với lãi suất cho vay hơn 180%/năm. Từ năm 2016, gần 7.000 người dân trên địa bàn đã vay tiền của các công ty trên với tổng số hơn 74 tỷ đồng. Việc vay tiền được che giấu bằng thủ tục mua bán, cho thuê tài sản; trong hợp đồng không ghi lãi suất.../. 

Cuối năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá tổ chức tín dụng đen lớn nhất nước, cho vay với lãi suất lên đến hơn 1.000%. Công an Thanh Hóa bắt 7 người và truy nã hai người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen
Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen

VOV.VN - Trong 7 bị can bị bắt giữ vì hoạt động tín dụng đen ở Gia Lai thì có đến 5 bị can người Hà Nội.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen

VOV.VN - Trong 7 bị can bị bắt giữ vì hoạt động tín dụng đen ở Gia Lai thì có đến 5 bị can người Hà Nội.

“Tín dụng đen”, cho vay nặng lãi gây bức xúc trong nhân dân
“Tín dụng đen”, cho vay nặng lãi gây bức xúc trong nhân dân

VOV.VN -Đánh giá về hoạt động của nhóm này, Giám đốc Công an các tỉnh cho biết, các băng nhóm có chiêu thức tinh vi, tạo vỏ bọc bằng hình thức kinh doanh hợp pháp để phạm tội.

“Tín dụng đen”, cho vay nặng lãi gây bức xúc trong nhân dân

“Tín dụng đen”, cho vay nặng lãi gây bức xúc trong nhân dân

VOV.VN -Đánh giá về hoạt động của nhóm này, Giám đốc Công an các tỉnh cho biết, các băng nhóm có chiêu thức tinh vi, tạo vỏ bọc bằng hình thức kinh doanh hợp pháp để phạm tội.

Tín dụng đen hoành hành xóm trọ: Sống trong sợ hãi
Tín dụng đen hoành hành xóm trọ: Sống trong sợ hãi

Khi công nhân không có khả năng trả nợ, các băng nhóm cho vay sẽ đe dọa, bắt giữ người, đánh đập gây thương tích.

Tín dụng đen hoành hành xóm trọ: Sống trong sợ hãi

Tín dụng đen hoành hành xóm trọ: Sống trong sợ hãi

Khi công nhân không có khả năng trả nợ, các băng nhóm cho vay sẽ đe dọa, bắt giữ người, đánh đập gây thương tích.

Tình trạng “tín dụng đen“: Luật vẫn còn nhiều kẽ hở?
Tình trạng “tín dụng đen“: Luật vẫn còn nhiều kẽ hở?

VOV.VN - Đại tá Phạm Văn Tám: “Ngoài kẽ hở pháp luật thì hệ thống ngân hàng mỏng, thủ tục vay vốn rườm rà, là nguyên nhân cho tín dụng đen phát triển”.

Tình trạng “tín dụng đen“: Luật vẫn còn nhiều kẽ hở?

Tình trạng “tín dụng đen“: Luật vẫn còn nhiều kẽ hở?

VOV.VN - Đại tá Phạm Văn Tám: “Ngoài kẽ hở pháp luật thì hệ thống ngân hàng mỏng, thủ tục vay vốn rườm rà, là nguyên nhân cho tín dụng đen phát triển”.

Tín dụng đen biến cả chủ nợ lẫn con nợ thành tội phạm
Tín dụng đen biến cả chủ nợ lẫn con nợ thành tội phạm

VOV.VN -Nhiều trường hợp người cho vay và cả người vay đã biến mình thành nạn nhân hay tội phạm khi sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp tiền bạc.

Tín dụng đen biến cả chủ nợ lẫn con nợ thành tội phạm

Tín dụng đen biến cả chủ nợ lẫn con nợ thành tội phạm

VOV.VN -Nhiều trường hợp người cho vay và cả người vay đã biến mình thành nạn nhân hay tội phạm khi sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp tiền bạc.