5 giờ truy bắt đối tượng cướp tài sản của du khách nước ngoài

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Thế Sơn chọn đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại để cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Sáng 13/9, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Sơn (22 tuổi, trú huyện Bố Trạch) để tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra.
Cơ quan Công an cũng đã trao 2 chiếc điện thoại, một pin xạc dự phòng, một túi xách cho các du khách bị cướp giật tài sản.

Theo điều tra của Công an, vào lúc 15h ngày 11/9, Sơn điều khiển xe máy mang biển số 73F1-352.91 chạy dọc bờ sông Son.

Khi đi qua địa bàn xã Sơn Trạch, Sơn nhìn thấy hai người nước ngoài đi trên hai chiếc xe đạp. Trên giỏ xe của chị Harriet Laura Clark (Quốc tịch Anh) có một túi xách màu hồng, Sơn chờ cơ hội giật lấy chiếc túi xách rồi bỏ chạy.

 Công an Bố Trạch trao trả lại tài sản cho nữ du khách.
Chiều cùng ngày, Sơn tiếp tục điều khiển xe máy chạy qua địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, hướng lên động Thiên Đường. Lúc này, đối tượng phát hiện thấy chị Rachel Emily Clark (Quốc tịch Anh) đang chạy xe mô tô cùng chiều.

Thấy chị Rachel Emily Clark có chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung S7, Sơn chạy lên phía trước. Chờ khi nữ du khách chạy ngang qua, Sơn giật chiếc điện thoại, rồ ga bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch cùng đồn Công an Phong Nha khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng. Sau 5 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thế Sơn, thu giữ các tang vật liên quan đến vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên cướp nhằm vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc sa lưới
Tên cướp nhằm vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc sa lưới

Đối tượng là Bùi Văn Hợp (18 tuổi, trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình). Tính đến ngày 7/9, đối tượng đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản.

Tên cướp nhằm vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc sa lưới

Tên cướp nhằm vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc sa lưới

Đối tượng là Bùi Văn Hợp (18 tuổi, trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình). Tính đến ngày 7/9, đối tượng đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản.

Dàn cảnh đánh ghen để cướp giữa Sài Gòn
Dàn cảnh đánh ghen để cướp giữa Sài Gòn

Thấy cô gái trẻ đi xe một mình giữa đêm khuya, băng nhóm gồm 5 đối tượng áp sát nói cô gái "giật chồng" n rồi đánh đập nạn nhân, cướp nhiều tài sản tẩu thoát.

Dàn cảnh đánh ghen để cướp giữa Sài Gòn

Dàn cảnh đánh ghen để cướp giữa Sài Gòn

Thấy cô gái trẻ đi xe một mình giữa đêm khuya, băng nhóm gồm 5 đối tượng áp sát nói cô gái "giật chồng" n rồi đánh đập nạn nhân, cướp nhiều tài sản tẩu thoát.

Ảnh: Tên cướp để lại vật lạ tại hiện trường vụ cướp ngân hàng táo tợn
Ảnh: Tên cướp để lại vật lạ tại hiện trường vụ cướp ngân hàng táo tợn

VOV.VN-Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại một túi xách màu nâu, trên bàn giao dịch có một vật kích thước nửa lon bia màu đen.

Ảnh: Tên cướp để lại vật lạ tại hiện trường vụ cướp ngân hàng táo tợn

Ảnh: Tên cướp để lại vật lạ tại hiện trường vụ cướp ngân hàng táo tợn

VOV.VN-Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại một túi xách màu nâu, trên bàn giao dịch có một vật kích thước nửa lon bia màu đen.

Sát hại gái bán dâm cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án chung thân
Sát hại gái bán dâm cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án chung thân

Thấy gái bán dâm vẫn đang nằm ngủ, Trang nảy sinh ý định giết người này để chiếm đoạt tài sản.

Sát hại gái bán dâm cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án chung thân

Sát hại gái bán dâm cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án chung thân

Thấy gái bán dâm vẫn đang nằm ngủ, Trang nảy sinh ý định giết người này để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng
Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng

Phương khai nhận tự chế 2 khẩu súng, còn 5 viên đạn hắn cất giấu từ trước đó.

Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng

Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng

Phương khai nhận tự chế 2 khẩu súng, còn 5 viên đạn hắn cất giấu từ trước đó.