Lãnh đạo phe đối lập tại Thái Lan gặp khó trước ngày bầu thủ tướng

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) hôm nay (12/7) đã chính thức chuyển lên Tòa án Hiến pháp vụ việc liên quan tới khiếu nại ông Pita Limjareonrat, ứng cử viên Thủ tướng và nghị sĩ được đề cử theo danh sách đảng của Đảng Tiến bước (Move Forward), có sở hữu cổ phần trong một công ty truyền thông.

Quyết định của Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) được đưa ra ngay trước thềm phiên họp lưỡng viện Quốc hội Thái Lan vào ngày 13/7 để bỏ phiếu bầu chọn Thủ tướng mới của Thái Lan.

Sau cuộc Tổng tuyển cử 14/5, Đảng Tiến bước và Vì nước Thái cùng 6 chính đảng khác đã thành lập liên minh chiếm đa số tại Hạ viện (312/500 ghế hạ nghị sỹ) và nhất trí đề cử ông Pita là ứng cử viên Thủ tướng duy nhất. Theo đó, ông Pita sẽ có những ưu thế trong việc được đề cử và bỏ phiếu đầu tiên tại phiên họp lưỡng viện Quốc hội vào ngày mai.

Ông Pita Limjareonrat đang nắm giữ 42.000 cổ phiếu của công ty truyền thông iTV, một công ty mà theo ông này là đã ngừng hoạt động từ năm 2007.

Theo Luật Thái Lan, công dân đang nắm giữ cổ phần tại các công ty truyền thông không được phép ứng cử hạ nghị sỹ. Nếu vi phạm, ứng cử viên có thể bị tước tư cách tranh cử, cấm hoạt động chính trị, thậm chí đối diện với án tù.

EC cũng đã yêu cầu đình chỉ vai trò ứng viên Thủ tướng của thủ lĩnh đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat trong quá trình chờ xét xử vụ việc.  

Tuy nhiên, tại một cuộc họp được triệu tập vào lúc 13h hôm nay (12/7), các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp cho biết Tòa án Hiến pháp sẽ không thể xét xử vụ việc của ông Pita Limjareonrat trong ngày hôm nay.

Theo Tòa án Hiến pháp, bất kỳ vụ việc nào được đưa ra Tòa án cũng sẽ được một ủy ban chuyên trách điều tra kĩ càng trước khi các Thẩm phán đưa ra phán quyết.

Do đó, vụ việc liên quan tới khiếu nại về tư cách tranh cử của ứng cử viên Thủ tướng Pita Limjareonrat sẽ chỉ được xử lý trong phiên làm việc tiếp theo của Tòa án Hiến pháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan Prayuth tuyên bố rút lui khỏi chính trường
Thủ tướng Thái Lan Prayuth tuyên bố rút lui khỏi chính trường

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm nay (11/7) tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trường.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth tuyên bố rút lui khỏi chính trường

Thủ tướng Thái Lan Prayuth tuyên bố rút lui khỏi chính trường

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm nay (11/7) tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trường.

Thái Lan tăng cường an ninh trước thời điểm bỏ phiếu bầu thủ tướng
Thái Lan tăng cường an ninh trước thời điểm bỏ phiếu bầu thủ tướng

VOV.VN - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đang tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực, tuần tra, giám sát để đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu chọn Thủ tướng mới trong ngày 13/7 tới.

Thái Lan tăng cường an ninh trước thời điểm bỏ phiếu bầu thủ tướng

Thái Lan tăng cường an ninh trước thời điểm bỏ phiếu bầu thủ tướng

VOV.VN - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đang tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực, tuần tra, giám sát để đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu chọn Thủ tướng mới trong ngày 13/7 tới.

Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu Thủ tướng vào ngày 13/7
Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu Thủ tướng vào ngày 13/7

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha hôm nay (5/7) biết Quốc hội Thái Lan sẽ triệu tập phiên họp chung để bầu Thủ tướng mới vào lúc 9h30 ngày 13/7. 

Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu Thủ tướng vào ngày 13/7

Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu Thủ tướng vào ngày 13/7

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha hôm nay (5/7) biết Quốc hội Thái Lan sẽ triệu tập phiên họp chung để bầu Thủ tướng mới vào lúc 9h30 ngày 13/7.