Ảnh: Hành trình 15 ngày truy bắt Tuấn “khỉ”

VOV.VN - Sau 15 ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", sinh năm 1987) đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt tại xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi.

Ngày 29/1, đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", sinh năm 1987, cán bộ nhà tạm giữ Công an quận 11, cấp bậc thượng uý) đi xe máy hiệu Wave và mang theo súng AK báng xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM. Tại đây, Tuấn xảy ra mâu thuẫn trong khi đánh bạc và bắn 5-7 phát làm Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990), Lê Tấn Long (sinh năm 1974), Lê Thành Trung (sinh năm 1992, cả 3 cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong, riêng Trần Văn Thanh (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) bị thương.

Sau khi bắn chết người, Tuấn chiếm xe máy hiệu SH của anh Long tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM. Đến trước nhà ông Trần Ngọc Biển (sinh năm 1978) trên đường Dương Thị Phua (ấp Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi), Tuấn dùng súng khống chế chị Võ Thị Bích Vân (sinh năm 1983) yêu cầu đưa xe máy hiệu Nouvo. Tuấn dí súng vào đầu chị Vân khiến chị này buộc phải đưa xe.

Ngày 30/1, khoảng 500 cán bộ chiến sĩ, cảnh sát cơ động của Bộ Công an, Công an TP HCM điều động đến khu vực xã Trung An (huyện Củ Chi) phong toả, chốt chặn nhiều tuyến đường để truy tìm nghi can Tuấn đang ẩn náu trong khu vực rừng tràm, cao su. Tuy nhiên, cuộc vây bắt không thành vì hành tung của đối tượng vẫn bặt tăm.

Tối 30/1, Bộ Công an ra lệnh truy nã Lê Quốc Tuấn. Thời điểm này, Tuấn tiếp tục lẩn trốn không rõ tung tích. Đồng thời, Công an quốc gia; Bộ Tư lệnh hiến binh quân đội Hoàng gia Campuchia đồng ý hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam để tăng cường tuần tra trên toàn tuyến biên giới.

Cùng thời điểm, các lực lượng chức năng vừa tích cực tìm tung tích Tuấn, vừa điều tra các đối tượng hỗ trợ Tuấn "khỉ". Đến ngày 2/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSCĐ) Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối tượng Tâm được xác định đã giúp Tuấn cất giấu 1 tỷ đồng chiếm đoạt từ sòng bạc.


Lực lượng an ninh truy bắt dọc tuyến biên giới với các tỉnh giáp ranh với TP HCM được triển khai từ ngày đầu khi đối tượng Lê Quốc Tuấn gây án. Các đồn, trạm biên phòng các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Đắk Nông... đã tăng cường quân số, tăng tuần tra để truy bắt tìm. Riêng tỉnh Tây Ninh có 15 đồn, 16 trạm đều tăng cường quân ra biên giới để truy tìm.

Sau 15 ngày truy tìm, đến đêm 13/2, công an cũng đã phát hiện và tiêu diệt đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") khi hắn đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.
Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi hiện trường Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt. Để đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng đã tiêu diệt Tuấn "khỉ" ở cự ly gần và sau đó phong tỏa hiện trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuấn "khỉ" chống trả buộc công an phải nổ súng tiêu diệt
Tuấn "khỉ" chống trả buộc công an phải nổ súng tiêu diệt

VOV.VN - Sau gần 13 ngày truy bắt thì lực lượng công an đã phát hiện nơi Lê Quốc Tuấn (Tuấn 'khỉ', 33 tuổi) ẩn náu và bắn hạ nghi phạm.

Tuấn "khỉ" chống trả buộc công an phải nổ súng tiêu diệt

Tuấn "khỉ" chống trả buộc công an phải nổ súng tiêu diệt

VOV.VN - Sau gần 13 ngày truy bắt thì lực lượng công an đã phát hiện nơi Lê Quốc Tuấn (Tuấn 'khỉ', 33 tuổi) ẩn náu và bắn hạ nghi phạm.

Khu vực Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt hiện vẫn đang bị công an chốt chặn
Khu vực Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt hiện vẫn đang bị công an chốt chặn

VOV.VN - Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “khỉ”, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt.

Khu vực Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt hiện vẫn đang bị công an chốt chặn

Khu vực Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt hiện vẫn đang bị công an chốt chặn

VOV.VN - Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “khỉ”, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt.

Công an TPHCM cung cấp thêm hình ảnh nhận diện Tuấn “khỉ”
Công an TPHCM cung cấp thêm hình ảnh nhận diện Tuấn “khỉ”

Lê Quốc Tuấn- đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí, bắn chết 5 người đang được Công an TPHCM truy tìm theo Lệnh truy nã toàn quốc.

Công an TPHCM cung cấp thêm hình ảnh nhận diện Tuấn “khỉ”

Công an TPHCM cung cấp thêm hình ảnh nhận diện Tuấn “khỉ”

Lê Quốc Tuấn- đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí, bắn chết 5 người đang được Công an TPHCM truy tìm theo Lệnh truy nã toàn quốc.