Bảo vệ trường học giấu 50 thỏi mìn trong phòng

VOV.VN -Khám xét phòng bảo vệ trường THCS Cát Văn (Thanh Chương, Nghệ An), lực lượng chức năng phát hiện 50 thỏi mìn có trọng lượng 10kg.

Ngày 4/1, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ông Hoàng Đình Phương (SN 1952, trú ở xóm 6, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Ông Hoàng Đình Phương và tang vật tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 1/1, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Chương đã bắt quả tang ông Phượng có hành vi tàng trữ, buôn bán vật liệu nổ trái phép.

Ông Phương là bảo vệ trường THCS xã Cát Văn, huyện Thanh Chương. Kiểm tra trong phòng bảo vệ tại trường học, công an thu được 50 thỏi mìn có trọng lượng 10kg và một cuộn dây cháy chậm dài khoảng 9m.

Hiện công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục điều tra về sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dọn nhà chuẩn bị đám tang phát hiện 2 quả mìn hẹn giờ
Dọn nhà chuẩn bị đám tang phát hiện 2 quả mìn hẹn giờ

Trong lúc người thân và hàng xóm dọn dẹp nhà chuẩn bị đám tang phát hiện hai quả mìn tự chế đã hẹn giờ trong nhà Quyền.

Dọn nhà chuẩn bị đám tang phát hiện 2 quả mìn hẹn giờ

Dọn nhà chuẩn bị đám tang phát hiện 2 quả mìn hẹn giờ

Trong lúc người thân và hàng xóm dọn dẹp nhà chuẩn bị đám tang phát hiện hai quả mìn tự chế đã hẹn giờ trong nhà Quyền.

Một gia đình bị ném mìn tự chế vào nhà, vợ chồng chủ nhà bị thương
Một gia đình bị ném mìn tự chế vào nhà, vợ chồng chủ nhà bị thương

Do mâu thuẫn cá nhân với anh Đỗ Văn Hiệp, Hoà đã dùng 4 quả mìn tự chế ném vào nhà anh Hiệp khiến hai vợ chồng anh bị thương.

Một gia đình bị ném mìn tự chế vào nhà, vợ chồng chủ nhà bị thương

Một gia đình bị ném mìn tự chế vào nhà, vợ chồng chủ nhà bị thương

Do mâu thuẫn cá nhân với anh Đỗ Văn Hiệp, Hoà đã dùng 4 quả mìn tự chế ném vào nhà anh Hiệp khiến hai vợ chồng anh bị thương.

Bom mìn sót lại sau chiến tranh đã khiến hơn 40.000 người chết
Bom mìn sót lại sau chiến tranh đã khiến hơn 40.000 người chết

VOV.VN - Bom mìn đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em.

Bom mìn sót lại sau chiến tranh đã khiến hơn 40.000 người chết

Bom mìn sót lại sau chiến tranh đã khiến hơn 40.000 người chết

VOV.VN - Bom mìn đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em.