Bắt 2 tên trộm “vặt” gương siêu xe Rolls Royce đem bán

Hai đối tượng cùng nghiện ma túy, tiền án nhiều hơn… tiền tiêu, chập lại thành một cặp bài trùng chuyên đi “vặt” gương siêu xe tại các tỉnh để đem bán.

Nỗi ám ảnh của các chủ xe siêu sang

Những ngày cuối năm 2015 nhiều chủ xe ô tô hạng sang ở Thái Nguyên hết sức phẫn nộ vì chiếc xe đắt tiền mới mua chưa được bao lâu đã bị kẻ gian bẻ trộm mất gương. Thậm chí có chủ xe vừa mở cửa xe xuống để giải quyết việc riêng sau vài phút quay lại đã bị mất ngay đôi gương.

Hai đối tượng Tú và Sơn và một số dụng cụ dùng để gây án
Do đều là phụ kiện của những dòng xe đắt tiền nên tổng thiệt hại của những vụ trộm cắp này ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Trước những bức xúc của người dân trên địa bàn, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ với chủ công là Phòng CSHS lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đối tượng gây án. Các biện pháp nghiệp vụ đã được các trinh sát triển khai, những đầu mối khả nghi đều bị ban chuyên án phân công trinh sát theo dõi để phát hiện, bắt giữ đối tượng gây án.

Trưa 12/3, các trinh sát làm nhiệm vụ tại phố Nguyễn Đình Chiều, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy BKS 90F5-8737 có biểu hiện nghi vấn, đã bí mật theo dõi. Cả 2 nam thanh niên này cho xe chạy lòng vòng trên nhiều tuyến phố và luôn “tăm tia” xe ô tô của người dân đỗ ở ven đường. Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính 2 thanh niên này.

Không nằm ngoài dự đoán, trong chiếc ba lô cả 2 mang theo có nhiều kìm, tuốc-nơ-vít, dây điện loại nhỏ thường được gắn vào các gương xe để điều chỉnh hướng. Cả 2 thừa nhận đang đi trộm cắp gương ô tô. Nhân thân hai đối tượng được làm rõ là Vũ Văn Tú (SN 1982), trú tại phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Lê Mạnh Sơn (SN 1995), ở thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.

Chỉ cần 2 giây bay ngay gương xe

Đối diện với các các điều tra viên của Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên, có sự hỗ trợ của Phòng CSHS CATP Hà Nội, Vũ Văn Tú đã buộc phải khai nhận cùng Lê Mạnh Sơn gây ra 14 vụ trộm gương xe ô tô trên địa bàn Thái Nguyên. Vũ Văn Tú là đối tượng nghiện nặng và từng có tới 6 tiền án về tội trộm cắp gương ô tô. Cách đây 4 năm, Tú quen rồi kết thân với Sơn tại Hà Nội. Khoảng cuối năm 2015, Tú gọi Sơn xuống Hà Nội bàn việc đi trộm gương ô tô đem bán. Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, cả 2 sang thị xã Từ Sơn thuê phòng trọ rồi bàn nhau lên Thái Nguyên để gây án.

Lần đầu tiên tại Thái Nguyên, 2 đối tượng đã thực hiện trót lọt tới 7 vụ. Đặc biệt cả hai chỉ ra tay đối với xe sang, có giá trị cao như Mercedes, BMW 750Li, BMW X3, Audi A7, Peugeot... Dù đều là những chiếc gương xe đắt tiền, có trị giá ngoài thị trường lên tới cả trăm triệu đồng song bộ đôi này lại bán với giá rẻ... như cho từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Chính vì vậy, trong đợt đầu gây án, cả hai chia nhau số tiền 7 triệu đồng rồi lại về Từ Sơn, Hà Nội tiêu xài. Đầu tháng 3 vừa qua, hai đối tượng trở lại Thái Nguyên tiếp tục gây ra thêm 7 vụ trộm cắp tiếp tục nhằm vào các dòng xe ô tô hạng sang như Mercedes, Range Rover, Lexus…

Quá trình điều tra, Tú và Sơn khai nhận, chúng chỉ cần 2 giây là có thể “vặt” được một chiếc gương xe ô tô, cho dù là của hãng nào.Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe máy lượn lờ tại các khu vực nhà dân, “tăm tia” những chiếc xe đắt tiền và chờ cơ hội thuận tiện sẽ ra tay. Chính vì ra tay chớp nhoáng nên nhiều chủ xe dù rất cảnh giác song chỉ cần vài phút lơ là đã không biết đôi gương xe bị mất từ lúc nào.

Trong những phi vụ của Tú và Sơn, đáng chú ý nhất là lần cả đôi gương của chiếc siêu xe Rolls Royce vào mùng 3 Tết Nguyên đán vừa qua. Theo giá thị trường đôi gương xe này trị giá khoảng 200 triệu đồng song khi trộm được, chúng bán cho đầu nậu với giá chỉ 2,5 triệu đồng. Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng, CAT Thái Nguyên và Phòng CSHS CATP Hà Nội còn làm rõ, Tú đã từng trộm cắp gương xe ở một số quận trên địa bàn Hà Nội và Ninh Bình.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao hồ sơ và các đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tú và Lê Mạnh Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện CATP Thái Nguyên đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ 4 "siêu xe" để làm rõ nghi vấn mang biển số giả
Tạm giữ 4 "siêu xe" để làm rõ nghi vấn mang biển số giả

VOV.VN -4 ô tô hạng sang nghi mang biển số, giấy tờ giả bị cơ quan công an quận 7, TPCHM tạm giữ.

Tạm giữ 4 "siêu xe" để làm rõ nghi vấn mang biển số giả

Tạm giữ 4 "siêu xe" để làm rõ nghi vấn mang biển số giả

VOV.VN -4 ô tô hạng sang nghi mang biển số, giấy tờ giả bị cơ quan công an quận 7, TPCHM tạm giữ.

Khởi tố vụ án siêu xe gắn biển số giả
Khởi tố vụ án siêu xe gắn biển số giả

Trong khoảng 1 năm qua, Công an Q.7 phát hiện và tạm giữ 7 ôtô đắt tiền các loại như Bentley, Porsche, Lexus...

Khởi tố vụ án siêu xe gắn biển số giả

Khởi tố vụ án siêu xe gắn biển số giả

Trong khoảng 1 năm qua, Công an Q.7 phát hiện và tạm giữ 7 ôtô đắt tiền các loại như Bentley, Porsche, Lexus...

Bắt 2 cán bộ Hải quan, thu 144 siêu xe
Bắt 2 cán bộ Hải quan, thu 144 siêu xe

Đây là những chiếc “siêu xe” đang được xác minh liên quan đến các đối tượng trong vụ Dũng “mặt sắt” và đồng bọn

Bắt 2 cán bộ Hải quan, thu 144 siêu xe

Bắt 2 cán bộ Hải quan, thu 144 siêu xe

Đây là những chiếc “siêu xe” đang được xác minh liên quan đến các đối tượng trong vụ Dũng “mặt sắt” và đồng bọn

Phá đường dây chế giấy tờ giả cho loạt “siêu xe“
Phá đường dây chế giấy tờ giả cho loạt “siêu xe“

VOV.VN -Công an đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 9 xe ô tô hạng sang gồm Lamborghini, Mercedes S500… cùng nhiều giấy tờ giả dùng để lưu hành số xe này

Phá đường dây chế giấy tờ giả cho loạt “siêu xe“

Phá đường dây chế giấy tờ giả cho loạt “siêu xe“

VOV.VN -Công an đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 9 xe ô tô hạng sang gồm Lamborghini, Mercedes S500… cùng nhiều giấy tờ giả dùng để lưu hành số xe này

Đường dây chế giấy tờ giả cho “siêu xe” bị triệt phá như thế nào?
Đường dây chế giấy tờ giả cho “siêu xe” bị triệt phá như thế nào?

VOV.VN -Đây là vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều địa bàn, tỉnh thành.

Đường dây chế giấy tờ giả cho “siêu xe” bị triệt phá như thế nào?

Đường dây chế giấy tờ giả cho “siêu xe” bị triệt phá như thế nào?

VOV.VN -Đây là vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều địa bàn, tỉnh thành.

Tạm giữ ‘siêu xe’ hơn 2 tỉ đồng nghi nhập lậu
Tạm giữ ‘siêu xe’ hơn 2 tỉ đồng nghi nhập lậu

Cơ quan công an cũng xác định biển kiểm soát của xe là biển số giả nên tiến hành tạm giữ để làm rõ.

Tạm giữ ‘siêu xe’ hơn 2 tỉ đồng nghi nhập lậu

Tạm giữ ‘siêu xe’ hơn 2 tỉ đồng nghi nhập lậu

Cơ quan công an cũng xác định biển kiểm soát của xe là biển số giả nên tiến hành tạm giữ để làm rõ.

Bắt giữ 6 siêu xe hạng sang dùng giấy tờ giả lưu hành
Bắt giữ 6 siêu xe hạng sang dùng giấy tờ giả lưu hành

Sáu ô tô thuộc các dòng xe cao cấp có trị giá hàng tỷ đồng đều là xe lậu, xe ngoại giao đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn mang biển số, giấy tờ giả để lưu hành. 

Bắt giữ 6 siêu xe hạng sang dùng giấy tờ giả lưu hành

Bắt giữ 6 siêu xe hạng sang dùng giấy tờ giả lưu hành

Sáu ô tô thuộc các dòng xe cao cấp có trị giá hàng tỷ đồng đều là xe lậu, xe ngoại giao đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn mang biển số, giấy tờ giả để lưu hành.