Tử vong do Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới 145.000 người vào giữa tháng 7

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ dự báo số người chết do Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới 145.000 vào ngày 11/07.

Theo dự báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca tử vong do Covid-19 ở nước này có thể tăng thêm 26.000 trong vài tuần tới. Dự báo này được tổng hợp trên cơ sở 21 dự báo đơn lẻ trên khắp nước Mỹ với số ca tử vong dao động từ 129.000 tới 145.000.

tu vong do covid-19 o my co the len toi 145.000 nguoi vao giua thang 7 hinh 1
Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới 145.000 giữa tháng 7 (Ảnh: AFP)

Các bang được dự báo có số ca tử vong tăng trong vòng 4 tuần tới bao gồm Alaska, Arizona, Florida, Hawaii, Bắc Carolina, Nam Carolina, và Utah.

Tính tới chiều tối ngày 19/06, Mỹ đã ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 121.000 người đã tử vong.

Khu vực thủ đô Washington sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn 2 từ thứ Hai tuần sau cho phép các hoạt động bán lẻ, cắm trại, mở cửa bể bơi và các buổi lễ tại nhà thờ. Trong khi đó, tâm dịch Covid-19 ở Mỹ, thành phố New York cũng sẽ bắt đầu giai đoạn hai của quá trình mở cửa trở lại vào thứ 2 tới.

Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết tỷ lệ nhập viện ở bang New York đã xuống thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát và tỷ lệ lây nhiễm trên toàn bang đã giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, ông Cuomo cũng cảnh báo các biện pháp giám sát sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm phòng tránh khả năng lây nhiễm từ các bang khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 tỉnh thành ở Trung Quốc có ca Covid-19 liên quan đến ổ dịch Bắc Kinh
5 tỉnh thành ở Trung Quốc có ca Covid-19 liên quan đến ổ dịch Bắc Kinh

VOV.VN - Kể từ ngày 11/6 đến nay, Trung Quốc đã có thêm 5 tỉnh xuất hiện các ca Covid-19 có liên quan đến ổ dịch ở Bắc Kinh.

5 tỉnh thành ở Trung Quốc có ca Covid-19 liên quan đến ổ dịch Bắc Kinh

5 tỉnh thành ở Trung Quốc có ca Covid-19 liên quan đến ổ dịch Bắc Kinh

VOV.VN - Kể từ ngày 11/6 đến nay, Trung Quốc đã có thêm 5 tỉnh xuất hiện các ca Covid-19 có liên quan đến ổ dịch ở Bắc Kinh.

Australia cảnh giác trước nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2
Australia cảnh giác trước nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2

VOV.VN - Bệnh nhân Covid-19 mới là một thanh niên hơn 20 tuổi, nhân viên bán lẻ của cửa hàng thời trang và đã tham gia biểu tình tại thành phố Melbourne.

Australia cảnh giác trước nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2

Australia cảnh giác trước nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2

VOV.VN - Bệnh nhân Covid-19 mới là một thanh niên hơn 20 tuổi, nhân viên bán lẻ của cửa hàng thời trang và đã tham gia biểu tình tại thành phố Melbourne.

Dịch Covid-19 tấn công Nam Á, kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra?
Dịch Covid-19 tấn công Nam Á, kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra?

VOV.VN - Kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra khi chính phủ các nước Nam Á phải lựa chọn giữa việc áp đặt biện pháp phong tỏa và cứu nền kinh tế.

Dịch Covid-19 tấn công Nam Á, kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra?

Dịch Covid-19 tấn công Nam Á, kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra?

VOV.VN - Kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra khi chính phủ các nước Nam Á phải lựa chọn giữa việc áp đặt biện pháp phong tỏa và cứu nền kinh tế.