Cần Thơ sẽ sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND

VOV.VN - Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, cần sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cần sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho đại biểu vừa trúng cử để tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu bắt tay ngay vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại biểu HĐND theo luật định.

Đây là một trong những nội dung tại Hội nghị trực tuyến tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn ra ngày 18/6.

Theo đánh giá, công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ được thực hiện một cách tập trung, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, có hiệu quả và đúng luật định. Tỷ lệ cử tri trên địa bàn Cần Thơ đi bầu đạt 99,84%. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo chặt chẽ, ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các Tổ bầu cử. Cần Thơ đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV; 54 đại biểu HĐND thành phố; 286 đại biểu cấp huyện (thiếu 1 đại biểu); cấp xã bầu được 2.026 đại biểu (thiếu 12 đại biểu).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ cho biết, cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân của thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Cuộc bầu cử vừa qua trên địa bàn Cần Thơ đã hoàn thành tốt ba nhiệm vụ là phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện thành công cuộc bầu cử và làm tốt công tác phòng chống dịch.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, cần sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu bắt tay ngay vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại biểu HĐND theo luật định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Hậu Giang tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Trong ngày bầu cử, dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn và kéo dài, cử tri tỉnh Hậu Giang vẫn đi bầu với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất cả nước.

Hậu Giang tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Hậu Giang tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Trong ngày bầu cử, dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn và kéo dài, cử tri tỉnh Hậu Giang vẫn đi bầu với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất cả nước.

Hậu Giang: Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh
Hậu Giang: Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh

VOV.VN - Đại diện Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh Hậu Giang đã ký biên bản chuyển giao công chức, người lao động, cơ sở vật chất, kinh phí của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh

Hậu Giang: Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh

Hậu Giang: Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh

VOV.VN - Đại diện Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh Hậu Giang đã ký biên bản chuyển giao công chức, người lao động, cơ sở vật chất, kinh phí của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh

“Chưa bao giờ cuộc bầu cử diễn ra với nhiều thử thách như lần này”
“Chưa bao giờ cuộc bầu cử diễn ra với nhiều thử thách như lần này”

VOV.VN - Cùng lúc vừa phải tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, vừa phải bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế...

“Chưa bao giờ cuộc bầu cử diễn ra với nhiều thử thách như lần này”

“Chưa bao giờ cuộc bầu cử diễn ra với nhiều thử thách như lần này”

VOV.VN - Cùng lúc vừa phải tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, vừa phải bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế...