Bắt giữ 50 thùng sơn Dulux giả

VOV.VN -Người phụ nữ bị bắt quả tang khi đang xếp hơn 50 thùng sơn giả nhãn hiệu của Dulux lên xe tải để giao cho khách hàng.

Trưa 10/1/2017, một đôi nam nữ đang bốc từng thùng sơn hiệu Dulux lên chiếc xe tải biển số Hải Phòng thì công an kinh tế của Hà Nội đang làm nhiệm vụ phát hiện, kiểm tra. Công an sau đó xác định, các thùng sơn Dulux trên xe là hàng giả.

Nam thanh niên là tài xế của một hãng vận chuyển, còn người phụ nữ là Lê Thị Như Hoa (SN 1974, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Một cơ sở kinh doanh sơn Dulux giả bị công an Hà Nội phát hiện 

Bị can Hoa trước đây vốn kinh doanh sơn các loại tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội. Do thấy kinh doanh sơn đưa lại lợi nhuận cao, chị ta làm sơn giả đến bán.

Năm 2012, Hoa thôi kinh doanh sơn mà chuyển sang bán nước giải khát. Tuy nhiên, nếu có khách đặt mua, Hoa sẵn sàng chiết xuất sơn giả để bán.

Ngày 8/1/2017, có một khách hàng nam giới đến quán giải khát của Hoa đặt mua sơn giả nhãn hiệu của hãng Dulux. Khách đặt trước 5 triệu đồng và thỏa thuận giao hàng vào ngày 10/1/2017.

Sau đó, Hoa đi mua vỏ hộp sơn hết 4,5 triệu đồng, mua sơn các loại hết hơn 23 triệu đồng rồi đưa về nhà chiết xuất, dán tem chống hàng giả.

Khoảng 10h ngày 10/1/2017, Hoa gọi điện thuê xe tải của một  hãng vận chuyển đến chở sơn đi giao hàng. Khi đang chuyển hàng lên xe thì Hoa bị công an bắt quả tang. Công an làm rõ, Hoa đã làm giả tổng cộng 51 thùng sơn hiệu Dulux.

Ngày 11/8, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố tội Buôn bán hàng giả theo khoản 1, điều 156, Bộ Luật hình sự đối với Lê Thị Như Hoa.

Về trách nhiệm dân sự, bị hại là công ty sản xuất sơn yêu cầu bồi thường hơn 143 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng: Triệt xóa ổ nhóm chuyên làm giả đăng ký xe mô tô
Hải Phòng: Triệt xóa ổ nhóm chuyên làm giả đăng ký xe mô tô

VOV.VN - Công an quận Lê Chân vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Hải Phòng: Triệt xóa ổ nhóm chuyên làm giả đăng ký xe mô tô

Hải Phòng: Triệt xóa ổ nhóm chuyên làm giả đăng ký xe mô tô

VOV.VN - Công an quận Lê Chân vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ, con dấu “siêu khủng“
Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ, con dấu “siêu khủng“

Các giấy tờ làm giả tinh vi có quy mô rất lớn và mang tính chất phức tạp được một kỹ sư xây dựng móc nối với các chân rết tự sản xuất.

Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ, con dấu “siêu khủng“

Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ, con dấu “siêu khủng“

Các giấy tờ làm giả tinh vi có quy mô rất lớn và mang tính chất phức tạp được một kỹ sư xây dựng móc nối với các chân rết tự sản xuất.

Làm giả giấy tờ bệnh viện bán kiếm lời trên Facebook
Làm giả giấy tờ bệnh viện bán kiếm lời trên Facebook

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa bắt 2 đối tượng trong đường dây có hành vi làm giả con dấu, công khai rao bán giấy khám sức khỏe giả để kiếm lời.

Làm giả giấy tờ bệnh viện bán kiếm lời trên Facebook

Làm giả giấy tờ bệnh viện bán kiếm lời trên Facebook

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa bắt 2 đối tượng trong đường dây có hành vi làm giả con dấu, công khai rao bán giấy khám sức khỏe giả để kiếm lời.

Xác định đối tượng làm giả quyết định khai thác cát của UBND tỉnh
Xác định đối tượng làm giả quyết định khai thác cát của UBND tỉnh

VOV.VN - Bà Ngô Thị Thanh Vân, kế toán Công ty Tây Trường Sơn là người tẩy xóa Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam để hợp thức cho khối cát không có nguồn gốc.

Xác định đối tượng làm giả quyết định khai thác cát của UBND tỉnh

Xác định đối tượng làm giả quyết định khai thác cát của UBND tỉnh

VOV.VN - Bà Ngô Thị Thanh Vân, kế toán Công ty Tây Trường Sơn là người tẩy xóa Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam để hợp thức cho khối cát không có nguồn gốc.